Người Palestine cầu xin ngừng tấn công, Israel vẫn tuyên bố 'xóa sổ' Hamas

(CLO) Đại sứ Palestine đã khẩn cầu ngừng bắn tại cuộc họp của Liên hợp quốc hôm thứ Năm (26/10). Nhưng Đại sứ của Israel vẫn kiên quyết tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

Các nước Ả Rập hôm qua đã đề xuất một dự thảo nghị quyết liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas tại Hội đồng Bảo an LHQ. Bốn nỗ lực trước đó của Hội đồng Bảo an nhằm thống nhất về một hành động chung đều thất bại.

nguoi palestine cau xin ngung tan cong israel van tuyen bo xoa so hamas hinh 1

Phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ về xung đột Israel-Hamas. Ảnh: TOI

Bài liên quan

Các dự thảo về xung đột Israel - Gaza liên tiếp bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về xung đột Israel - Hamas

Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu về xung đột Israel - Gaza vào hôm nay

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Hamas nhưng không có sự nhất trí

Tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của HĐBA về các hành động của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine hôm 26/10, hết diễn giả này đến diễn giả khác đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn của nghị quyết Ả Rập, ngoại trừ Đại sứ Liên hợp quốc của Israel Gilad Erdan, người đã nói với cơ quan thế giới gồm 193 thành viên rằng: “Một lệnh ngừng bắn có nghĩa là cho Hamas thời gian để tự tái vũ trang, để họ có thể tàn sát chúng tôi một lần nữa”.

Sau khi trích dẫn một số tuyên bố của Hamas thề sẽ tiêu diệt Israel và người Do Thái, ông nói: “Bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào cũng không phải là một nỗ lực hòa bình. Đó là một nỗ lực nhằm trói tay Israel, ngăn cản chúng tôi loại bỏ mối đe dọa lớn đối với công dân của mình”.

Các nước cũng kêu gọi bảo vệ thường dân Palestine đang phải đối mặt với các cuộc ném bom liên tục của Israel ở Gaza, đồng thời thúc đẩy cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men và nhiên liệu cho khu vực. Theo Bộ Y tế Gaza, trong khi các cuộc tấn công của Hamas giết chết khoảng 1.400 người Israel, hơn 7.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trả đũa của Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cũng nói với Israel rằng nước này không thể đứng trên luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu bảo vệ dân thường, bệnh viện, trường học, nhà cửa và các cơ sở hạ tầng khác.

“Nhiều người trong chúng tôi tin rằng họ đang giúp đỡ Israel bằng cách hỗ trợ cuộc chiến của nước này”, ông Safadi nói. "Thay vì gửi vũ khí tới Israel, hãy cử các phái đoàn để mở ra con đường hòa bình ngay lập tức và khả thi. Đây là cách họ có thể giúp đỡ Israel”.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: