Nhà lưu trú cho người lao động là bài toán để phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Năm 2016, tác giả viết bài này có dịp tháp tùng nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – ông Phạm Quốc Toàn đến thăm Công ty Thực phẩm Vạn Đức đóng tại KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (TP. HCM).

nha luu tru cho nguoi lao dong la bai toan de phat trien ben vung hinh 1

Điều kiện cuộc sống ổn định, ắt hẳn sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Sau khi thăm nhà máy sản xuất của công ty, chúng tôi được ông Nguyễn Việt Tiến – Chủ tịch HĐQT công ty mời tới thăm khu nhà lưu trú dành cho CB-CNV công ty.

Cách phân xưởng khoảng chừng 2 km, khu nhà lưu trú của Công ty Vạn Đức biệt lập, khép kín khang trang gồm 2 tòa nhà chung cư cao tầng với hàng trăm căn hộ cùng những dãy nhà phố liền kề, xen lẫn trong đó là những mảng xanh công viên.

Khi ở nhà nghỉ ngơi cũng như đến nhà máy làm việc, CB-CNV của công ty đều được phục vụ ăn uống đầy đủ. Việc ăn uống của tất cả CB-CNV đều do công ty chi trả.

Ông Tiến bật mí, “nhìn thế ai cũng nghĩ mình đang nuôi công nhân, nhưng thực chất là công nhân đang nuôi mình đấy. Chúng ta muốn phát triển bền vững, thì mình phải chăm sóc ưu đãi công nhân thật tốt”.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, một phân xưởng của Công ty Vạn Đức có ca nhiễm viruts SARS-CoV-2 nên chính quyền đã đưa mấy trăm công nhân đi cách ly tập trung khoảng gần 1 tháng; khi hết thời hạn cách ly lại phải áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ” … nên việc sản xuất hàng hóa có chậm lại một chút.

Tuy nhiên, vì đã có chỗ ăn ở ổn định lại được phụ cấp thêm nên những "đợt sóng" từng đoàn người lao động rời thành phố trở về quê lánh dịch thì  Công ty Vạn Đức không bị ảnh hưởng về số lượng công nhân.

“Chính vì thế mà khi công ty yêu cầu số lực lượng phục vụ sản xuất cho kịp các đơn hàng xuất khẩu thì luôn được đáp ứng”, ông Tiến nói.

Theo VASEP, trong đại dịch Covid-19, nhờ thích ứng kịp thời mà Công ty Vạn Đức đã tăng 29% doanh số, từ vị trí thứ 20 đã tăng bậc vào tóp 15 DN thủy sản và top 5 DN cá tra.

An cư mới lạc nghiệp

Mô hình trên của Công ty Vạn Đức là một trong những doanh nghiệp đang áp dụng triển khai. Đây là mô hình phát triển bền vững. Việc quan tâm, chăm lo đến các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội cho công nhân luôn được các doanh nghiệp đưa lên hàng đầu. 

Khi công nhân không còn phải lo lắng nơi ở, không phải canh cánh cơm áo gạo tiền mỗi ngày thì năng lượng ắt sẽ chuyển tải đến công suất lẫn chất lượng hàng hóa. Đó là giá trị gia tăng cốt lõi để phát triển.

nha luu tru cho nguoi lao dong la bai toan de phat trien ben vung hinh 2

Cuộc sống bắt ổn, buộc người lao động phải rời đi. Ảnh: Thái Sơn

Theo TS. Dư Phước Tân, Trưởng Phòng Nghiên cứu quản lý đô thị Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM, đại dịch vừa qua đã bộc lộ những khiếm khuyết trong việc cung ứng nhà ở cho công nhân, lao động tại các doanh nghiệp.

Hiện nay, nhà lưu trú cho công nhân chưa được đầy đủ - an toàn - ổn định dẫn đến hiện tượng di chuyển về quê với số lượng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của các doanh nghiệp nhất là vào thời điểm cuối năm.

Bên cạnh đó, với số lượng nhà lụp xụp, thiếu an toàn là môi trường có thể lây lan dịch bệnh do điều kiện sống chật chội, ô nhiễm.

“Do vậy, nhu cầu xây dựng nhà ở dành cho người nghèo, thu nhập thấp và công nhân lao động trong các khu công nghiệp, là vấn đề đặt ra bức thiết”, TS. Dư Phước Tân nói.

Vấn đề thiếu thốn nhà lưu trú công nhân gây ra khó khăn cho doanh nghiệp và người công nhân trong các Khu CN TP. HCM khi đại dịch xảy ra cũng được Sở Xây dựng TP. HCM báo cáo.

Theo số liệu thống kê của Sở này, vào thời điểm năm 2020, trên địa bàn TP. HCM có 3 khu công nghiệp tập trung, gồm 17 khu chế xuất, khu công nghiệp (Khu CX- Khu CN) do Ban Quản lý Khu CX và CN quản lý; 1 Khu công nghệ cao do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao quản lý và 16 Cụm công nghiệp, do Sở Công Thương quản lý, với hơn 1.600 doanh nghiệp hoạt động và có khoảng 385.000 công nhân đang làm việc, trong đó khoảng 70% số công nhân cư trú tại địa phương khác, đến làm việc và có nhu cầu về chỗ ở.

Số công nhân tại thời điểm cuối năm 2020 có khoảng gần 400.000 công nhân tại 3 khu công nghiệp tập trung, trong đó có nhu cầu về chỗ ở lưu trú khoảng 240.630 chỗ.

Trong khi đó, các dự án nhà lưu trú công nhân do doanh nghiệp đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hơn 34 dự án, với quy mô xây dựng gần 16 ha, đáp ứng khoảng 40.000 chỗ ở, chiếm tỷ lệ đáp ứng 16,6%.

Số còn lại phải đi thuê mướn từ nhà dân, trong đó phần lớn là nhà giá rẻ ở trong các khu lụp xụp, môi trường ô nhiễm, điều kiện sống chật chội…

Ưu tiên đầu tư nhà ở cho người lao động

TS. Dư Phước Tân cho rằng, một trong những vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên giải quyết trong phục hồi kinh tế thành phố là làm thế nào để cung ứng số lượng nhà ở khang trang, sạch đẹp, an toàn và không ô nhiễm, ngăn ngừa được dịch bệnh, trong giai đoạn bình thường mới, theo phương châm “Nhà nước chăm lo cho người lao động có chỗ ở tốt, chứ không phải chăm lo cho người lao động có sở hữu nhà ở”.

Chính quyền TP. HCM cần ưu tiên đầu tư 3 chương trình nhà ở trong bối cảnh đang triển khai chương trình phục hồi kinh tế của Thành phố, bao gồm: (1) Chương trình Nhà lưu trú công nhân; chương trình giải tỏa, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch và chương trình nhà cho thuê dài hạn, đủ tiêu chuẩn, với giá thuê hợp lý.

"Trong thời gian qua, việc triển khai còn quá chậm, với rất nhiều tồn tại, vướng mắc; đã dẫn đến tình trạng rủi ro về dịch bệnh và thiệt hại to lớn đối với người công nhân và người lao động nghèo, do chỗ ở không phù hợp; chưa kể bị mất việc làm, thu nhập, thậm chí còn phải rời bỏ thành phố để về quê nhà nương náu, gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của thành phố", TS. Dư Phước Tân nói.

Xem thêm

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

(CLO) Ngày 11/9, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann, trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: