Nhân lên việc làm theo Bác, dựng xây Vĩnh Phúc phồn vinh

Lời Bác dạy- giá trị tinh thần thiêng liêng

Mỗi lần được đón Bác về thăm (từ năm 1955 đến năm 1968, tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác về thăm, động viên và chỉ đạo công việc) là mỗi lần, đất và người Vĩnh Phúc lại được đón nhận những dặn dò rất đỗi ân cần, chí tình, chí lý mà Người đã dành cho Vĩnh Phúc.

Với đất và người Vĩnh Phúc, đó là giá trị tinh thần thiêng liêng, là di sản vô cùng quý báu đồng thời là hành trang không thể thiếu song hành cùng Vĩnh Phúc trên mọi hành trình phát triển. Đơn cử như lần Bác về thăm ngày 2/3/1963. Ngày ấy, tại khu Đồi Cao thị xã Vĩnh Yên (nay là địa điểm Bảo tàng tỉnh), trong cuộc mít tinh trọng thể với sự tham gia của gần 2 vạn đồng bào, Bác đã căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đến quảng trường nói chuyện với nhân dân ngày 2/3/1963. Ảnh tư liệu

Nói chuyện với các cán bộ chủ chốt, Bác dặn: “Mỗi đảng viên đều phải gương mẫu, người nào chưa gương mẫu thì cố gắng trở thành gương mẫu cho xứng đáng là đảng viên. Tất cả đảng viên trong tỉnh đều gương mẫu, làm cho 56 vạn dân trong tỉnh thấm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng nước nhà”, rằng “Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân dân... Phải đi sâu vào cơ sở, đi sát hợp tác xã, đồng thời, phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người thấm nhuần ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng nước nhà. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Bác nhấn mạnh: “Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2/3/1963. Ảnh tư liệu

Những lời dặn dò quý báu ấy, những ấm áp chân tình, tấm lòng yêu thương vô vàn mà Bác Hồ đã dành cho, người Vĩnh Phúc cảm nhận và thấu hiểu trọn vẹn. Trong mỗi người, luôn là sự tin yêu, biết ơn dành cho vị cha già dân tộc…

Làm theo lời Bác- từ những năm tháng ấy

Từ thấu hiểu trọn vẹn ấy, lớp lớp thế hệ người Vĩnh Phúc luôn tự nhủ, sẽ luôn luôn nhớ lời Bác dạy, gìn giữ di sản tinh thần vô giá ấy. Và, quan trọng hơn nữa, họ luôn nhắc nhớ, tự nhủ rằng, đó còn là việc học theo Bác, làm theo lời Bác và nhân lên những việc làm theo Bác.

Điều thật đáng mừng là 60 năm qua, người Vĩnh Phúc đã nói được, làm được. 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã luôn nêu cao ý chí quyết tâm, đồng lòng, sáng tạo, hiện thực hóa lời Bác dạy bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thật khó có thể kể hết những mô hình, cách làm hay từ việc học tập và làm theo lời Bác suốt những thập kỷ qua.

Những năm tháng chiến tranh,  kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là những phong trào “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “thanh niên 3 sẵn sàng”, “phụ nữ 3 đảm đang” vừa tích cực sản xuất, quyết tâm bảo vệ vững chắc những thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trái ngọt từ những phong trào ấy là việc từ năm 1963 đến năm 1965, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu toàn miền Bắc về sản xuất lương thực, trồng cây, làm thủy lợi và phong trào hợp tác hóa nông nghiệp.

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 3

Bác Hồ nói chuyện và hướng dẫn cán bộ, xã viên HTX Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường về việc trồng cây. Ảnh tư liệu.

Đặc biệt năm 1966, chủ trương “khoán hộ” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã ra đời và được thực hiện ở nhiều nơi trong tỉnh, đã mở ra cách làm ăn mới trong quản lý và sản xuất nông nghiệp, đem lại những kết quả tích cực. Chủ trương “Khoán hộ” đã từng bước làm thay đổi tư duy trong quản lý kinh tế, mở đường cho việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung bao cấp sang hướng của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; là cơ sở rất quan trọng để Trung ương nghiên cứu, tìm hiểu đề ra chủ trương đường lối đổi mới đất nước năm 1986.

Đất nước hòa bình thống nhất, cùng đất nước bước vào hành trình đổi mới, rồi từ thời khắc tái lập tỉnh năm 1997, Ðảng bộ, quân và dân trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc khắc ghi sâu đậm lời dạy của Bác Hồ đã luôn nỗ lực thi đua, học Bác, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn, thách thức để phát triển…

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 4

Cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội ở Vĩnh Phúc ngày càng được quan tâm, phát triển.

Thế hệ trẻ Vĩnh Phúc hôm nay: “Học tập, làm theo lời Bác đã trở thành lối sống, nếp nghĩ”

Chia sẻ ấy của Đinh Lữ Quỳnh Giang, giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn của trường THCS Tam Dương huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc có lẽ cũng là trải lòng của rất, rất nhiều những người con Vĩnh Phúc trẻ hôm nay- những người dù tuổi đời còn rất trẻ, đã, đang luôn nhắc nhớ mình noi theo Bác, làm theo Bác, sống và làm việc như những lời dặn dò của Bác năm xưa để hoàn thiện mình, để có thể cống hiến ít nhiều cho mảnh đất quê hương.

Trong câu chuyện với phóng viên Nhà báo và Công luận chúng tôi, tâm sự về câu chuyện “học và làm theo Bác”, cô giáo Giang chia sẻ: “Tuổi trẻ chúng tôi hôm nay sinh ra không một lần được gặp Bác Hồ nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác mãi mãi khắc ghi trong trái tim tôi với sự ngưỡng mộ tôn kính và lòng biết ơn vô hạn. Cuộc sống của chúng ta có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt rất đáng để học tập và noi theo để hoàn thiện bản thân mình. Một trong những tấm gương sáng nhất chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Bản thân tôi - là thế hệ trẻ tôi cần nhận thấy học tập ở Bác những phẩm chất tốt đẹp, tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước, sống và cống hiến hết mình cho đất nước và tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Động lực giúp tôi học tập và làm theo Bác đó là tư tưởng của Người. Chính tư tưởng của Bác đã Thúc đẩy việc học tập, trở thành lối sống, nếp nghĩ trong tôi, giúp  tôi vươn lên trong công việc và vượt qua chính mình”.

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 5

Đinh Lữ Quỳnh Giang - Giáo viên trường THCS Tam Dương là tấm gương tiêu biểu của huyện Tam Dương học tập và làm theo lời Bác.

Không nói nhiều về mình, nhưng qua những gì Đinh Lữ Quỳnh Giang đã làm được (Đạt giải Nhất, nhì trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện; giải Nhì trong cuộc thi “ Chủ tịch công đoàn giỏi”, giải Ba cuộc thi: “ Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giải Nhì cuộc thi “ Vĩnh Phúc- 70 năm xây dựng và phát triển”; hàng loạt Bằng khen của Bộ GD& ĐT, Tổng LĐLĐVN, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc…), không khó để thấy những gì cô giáo trẻ tâm niệm, quyết tâm đều đã làm được.

Điều đáng nói hơn thế nữa là với cô giáo trẻ này, việc học tập và làm theo lời Bác không chỉ là câu chuyện của bản thân cá nhân mình mà còn là việc phải lan tỏa được tới các đồng nghiệp, học sinh của mình. Là một chủ tịch công  đoàn của nhà trường, cô giáo Giang đã đưa phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng tổ công đoàn. Trong công việc của một GV dạy môn Ngữ Văn, cô giáo Giang đã tìm tòi  đưa tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác vào trong các bài dạy của mình, sao cho hấp dẫn, thu hút các em học sinh nhất….

Cũng là câu chuyện học theo Bác, làm theo Bác nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung- Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng Phúc Yên, trên tư cách một nhà quản lý, cô tâm niệm đó phải là việc làm thường xuyên, hàng ngày, “chứ không phải là cứ phát động thì chúng ta mới làm, mới thực hiện”- cô giáo Hồng Nhung nhấn mạnh. Quan điểm “học theo Bác chưa bao giờ là dễ dàng”, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung chưa bao giờ nguội đi trong mình ngọn lửa quyết tâm. 

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 6

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (đứng thứ 3 từ phải sang trái) Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác của thành phố Phúc Yên.

Nữ Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng Phúc Yên cũng hé mở: “Để đội ngũ trong nhà trường thực sự gắn kết, chất lượng nhà trường ngày càng vững mạnh, tôi đã mạnh dạn xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” bắt nguồn từ việc trăn trở làm thế nào để giáo viên thực sự muốn đến trường, vui khi đến trường và tự nguyện, tâm huyết để làm chứ không phải là yêu cầu phải làm. Sau khi thực hiện mô hình, bản thân tôi nhận thấy sự gắn kết, tình yêu thương giữa CBQL với GV -NV, giữa GV với GV, GV với trẻ, từ đó trẻ yêu trường, yêu lớp hơn, phụ huynh tin tưởng khi gửi con ở trường hơn; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ được nâng lên rõ rệt, nhiều giáo viên thậm chí còn chia sẻ, giờ đây họ còn gắn bó với nhà trường còn hơn cả… nhà mình”.

Học Bác, làm theo Bác, với những người làm nghệ thuật như họa sĩ Quỳnh Thơm, người vừa miệt mài ngày đêm bên giá vẽ, làm việc với cường độ cao nhất, tập trung nhất để chạy đua với kế hoạch, kịp hoàn thiện bộ sưu tập 45 bức họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm những lần Người về thăm Vĩnh Phúc để tham dự triển lãm “Vĩnh Phúc - 60 năm hành trình khát vọng” diễn ra vào dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, đó là làm thế nào để chuyển tải tấm lòng yêu kính Bác tới công chúng qua những bức vẽ.

nhan len viec lam theo bac dung xay vinh phuc phon vinh hinh 7

Họa sĩ Quỳnh Thơm, với lòng tôn kính Bác vô bờ bến đã vẽ 45 bức tranh về Bác qua những tư liệu anh có được.

 Với anh, những bức phóng tác anh đã vẽ, đó thực sự là một lời tri ân của một nghệ sĩ như anh với Bác Hồ vĩ đại, dù rằng để khắc họa được thành công một lãnh tụ như Người, theo cảm nhận của họa sĩ Quỳnh Thơm là rất khó:  “Ánh mắt Bác có lúc buồn lúc vui, lúc lo vận mệnh của đất nước, lúc vui với trẻ thơ, vui với những người làm nông nghiệp, vui với quần chúng. Từ dáng đi hiền hậu của Bác hay cách ăn mặc giản dị của Người. Tôi sinh ra thì Bác đã ra đi nên những gì tôi biết về Bác là qua hình ảnh, qua tư liệu nhưng trong tôi đã cố gắng thể hiện toàn bộ tình cảm của mình với Bác qua các bức ảnh”- họa sĩ Quỳnh Thơm tâm sự.

Cô giáo Ngữ văn Đinh Lữ Quỳnh Giang, cô giáo Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng Phúc Yên Nguyễn Thị Hồng Nhung hay họa sĩ Quỳnh Thơm chỉ là vài ba trong “những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Vĩnh Phúc mà phóng viên báo Nhà báo và Công luận chúng tôi, vì vốn thời gian ít ỏi, có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện… Chúng tôi biết, để làm nên một Vĩnh Phúc với  những thành tích phát triển ấn tượng như ngày hôm nay (tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc luôn ở mức cao, có năm đạt trên 20%.

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc đã hồi phục ấn tượng, tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, là mức cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn bình quân chung của cả nước; là một trong những tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất; là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy, điện tử hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại; các xã trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn nông thôn mới…), tại Vĩnh Phúc, còn rất nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức đã, đang thầm lặng làm theo lời Bác, hiện thực hóa những lời Bác dặn, bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Chính những con người “tấm gương bình dị và cao quý ấy” đã, đang góp phần giúp Vĩnh Phúc thực sự “giàu có và phồn thịnh” và sẽ còn “giàu có và phồn thịnh” hơn nữa.

Lời Bác dặn là lời non nước/Phải làm cho Vĩnh Phúc đẹp giàu, phồn vinh/…Vĩnh Phúc làm theo lời Bác/ Đang từng ngày đổi mới đi lên/Thành Phố mới, Nông thôn mới/Vươn tầm cao mới/Đồng lòng chung sức dựng xây/Vĩnh Phúc đẹp giàu phồn vinh”- lời ca khúc “Vĩnh Phúc làm theo lời Bác” có lẽ cũng là tâm niệm, quyết tâm của lớp lớp người Vĩnh Phúc hôm nay.

Xem thêm

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Cỡ chữ bài viết: