Nhật Bản áp dụng tiêu chí mới đánh giá dịch bệnh COVID-19

Theo số liệu của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 250.998.604 ca, trong đó có 5.069.803 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 323.690 ca COVID-19 mới và 4.806 ca tử vong.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 227 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và trên 73.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8/11, thế giới có 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

nhat ban ap dung tieu chi moi danh gia dich benh covid 19 hinh 1

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, Nhật Bản lần đầu không có ca tử vong vì COVID-19 kể từ tháng 8/2020. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản giảm mạnh chủ yếu là nhờ những tiến bộ trong chương trình tiêm phòng COVID-19 và đưa vào sử dụng các loại thuốc điều trị, trong đó có hỗn hợp kháng thể đơn dòng Ronapreve để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 ngoại trú tại một số cơ sở y tế giới hạn.

Ngày 8/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua tiêu chí đánh giá mới về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tiêu chí mới sẽ tập trung nhiều hơn vào công suất bệnh viện, thay vì số ca nhiễm mới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt mức cao và ngày càng ít bệnh nhân chuyển nặng.

Hệ thống đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 mới của Nhật Bản được phân loại theo 5 cấp độ, tăng từ 4 cấp độ hiện tại. Chính phủ Nhật Bản sẽ dựa trên các cấp độ đánh giá mới này để xem xét quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi chính quyền các tỉnh đã sử dụng thang đánh giá mới để quyết định đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thích hợp. Hệ thống đánh giá mới sẽ có thêm thông tin dự báo về tình trạng giường bệnh sẵn có và có thể cảnh báo nguy cơ đối với hệ thống y tế một khi dịch bệnh tái bùng phát.

Quyết định trên được đưa ra sau khi số bệnh nhân COVID-19 thể nặng tại Nhật Bản đã giảm mạnh trong thời gian gần đây và 70% dân số của nước này đã hoàn thành tiêm chủng.

Ông Shigeru Omi, cố vấn về dịch bệnh COVID-19 của Nhật Bản và là người đứng đầu tiểu ban, cho biết các tiêu chí mới được xây dựng nhằm khôi phục cuộc sống và các hoạt động kinh tế thường nhật. Ông Omi nhấn mạnh quan trọng nhất hiện nay là Nhật Bản đảm bảo dịch bệnh luôn ở cấp độ 1 trong bối cảnh có nhiều lo ngại về làn sóng dịch bệnh mới vào mùa đông năm nay.

Theo thang đánh giá mới gồm 5 cấp độ, cấp độ 0 là không có bất cứ ca mắc mới nào, cấp độ 1 là hệ thống y tế có thể ứng phó với dịch COVID-19 ở mức ổn định; cấp độ 2 cảnh báo số ca mắc mới tăng, gây sức ép cho hệ thống y tế; cấp độ 3 là hơn 50% giường bệnh đã kín chỗ, và cần ban bố tình trạng khẩn cấp; cấp độ 4, bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 ngay cả khi cắt giảm các dịch vụ khám chữa bệnh tổng hợp.

Hiện mức 4 trong thang đánh giá tình hình dịch bệnh hiện hành của Nhật Bản cũng là mức nghiêm trọng nhất. Ở cấp độ này, Nhật Bản phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp khi số ca dương tính trung bình trong 7 ngày là 25/100.000 dân.

Tại Mỹ, Tiến sĩ Scott Gottlieb, thành viên ban quản trị của hãng dược phẩm Pfizer, đưa ra nhận định, đại dịch COVID-19 có thể sẽ được đẩy lùi vào đầu tháng 1/2022 và bước sang giai đoạn mới, trở thành một căn bệnh đặc hữu.

Đầu tháng 1/2022 cũng là thời điểm thực hiện chỉ thị của Tổng thống Joe Biden về việc yêu cầu tiêm vaccine phòng bệnh bắt buộc với những người đến làm việc trực tiếp tại các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất. Theo đó, tất cả công ty có ít nhất 100 nhân viên sẽ phải thực hiện các quy định mới về tiêm phòng COVID-19 của Cơ quan Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (OSHA). Với các quy định này, đến ngày 4/1/2022, khoảng 84 triệu người lao động trong các lĩnh vực tư nhân sẽ phải tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ nếu không muốn phải xét nghiệm định kỳ.

Nói về loại thuốc kháng virus mới mà hãng Pfizer phát triển cho kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ khả quan trong điều trị COVID-19, ông Gottileb khẳng định không nên coi đây là một biện pháp thay thế cho việc tiêm phòng vaccine.

Ông Gottileb lưu ý thuốc điều trị COVID-19 của hãng Pfizer chỉ nên được coi là lựa chọn để bảo vệ những người không thể tiêm vaccine hoặc mắc bệnh dù đã tiêm vaccine. Ông cho rằng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 định kỳ hoặc điều chỉnh vaccine để thích ứng với các biến thể mới của virus cũng có thể là những điều cần thiết trong giai đoạn mới của dịch bệnh.

Trước đó, hãng Pfizer công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ thuốc kháng virus có tên là Paxlovid, được sử dụng kết hợp với một loại thuốc kháng virus đã biết là ritonavir, cho hiệu quả ngăn chặn 89% nguy cơ nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm có nguy cơ cao bệnh nặng.

T.Toàn

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: