Nhiều người lựa chọn thuê nhà lâu dài tại trung tâm do TP.HCM khan hiếm căn hộ bình dân

(CLO) Tại TP.HCM, nguồn cung các loại căn hộ bình dân vẫn trong tình trạng khan hiếm, vì vậy nhiều người dù trong "thập kỷ vàng" vẫn khó có khả năng sở hữu nhà ở. Thay vào đó, lựa chọn thuê nhà tại khu vực trung tâm để sở hữu tiện ích, tiết kiệm chi phí đi lại đang là một xu thế.

Nguồn cung thiếu hụt gây khó cho nhu cầu sở hữu nhà

25 – 35 tuổi được coi là “thập kỷ vàng” bởi lẽ đây là giai đoạn có việc làm ổn định, thu nhập dần tăng trưởng và bắt đầu xây dựng gia đình. Vì thế nhiều chuyên gia nhận định, đây cũng là giai đoạn vàng để những người trong độ tuổi này có thể sở hữu nhà ở. Tuy nhiên các vấn đề về kinh tế cũng như thị trường nhà ở hiện đối mặt với nhiều thách thức, khiến ước mơ sở hữu nhà của nhóm này lại trở nên xa vời.

Nguyên nhân đầu tiên đó là chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn như TP.HCM đang ngày một tăng, luôn nằm trong top những địa phương có chi phí sống đắt đỏ nhất. Cụ thể, theo số liệu này được ghi nhận trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của Tổng cục Thống kê, năm 2015, chỉ số SCOLI của TP.HCM đạt 97,39%, đứng ở vị trí thứ 6, đây cũng là năm TP. HCM có xếp hạng thấp nhất. Nhưng đến Năm 2021, TP.HCM đã giữ vị trí thứ 3 với chỉ số SCOLI đạt 98,98% và duy trì vị trí này trong năm 2022 với chỉ số SCOLI đạt 96,2%.

Trong khi đó, TP.HCM là điểm đến của số lượng lớn người thuộc nhóm lao động có trình độ, trong độ tuổi lao động sung mãn từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, với dân số hơn 10 triệu người với 55% dân số trong độ tuổi trẻ, có khoảng 30% dân số trong độ tuổi này có nhu cầu mua nhà.

nhieu nguoi lua chon thue nha lau dai tai trung tam do tphcm khan hiem can ho binh dan hinh 1

TP.HCM đang thiếu hụt trầm trọng những căn hộ có mức giá bình dân.

Tuy nhiên với đích nhắm là các căn hộ nhỏ trên dưới 50m2 với mức giá từ 2-3 tỷ đồng, đây lại là phân khúc đang vô cùng khan hiếm nguồn cung, chiếm dưới 20% thị phần hiện tại, thậm chí còn thấp hơn.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường của Savills cho thấy, với phân khúc nhà ở bình dân (hạng C) ở TP.HCM, việc bán hàng vẫn diễn ra nhưng không đồng đều, khiến nhiều người có nhu cầu mua ở thực nhưng thu nhập chưa cao không có nhiều lựa chọn. Trong khi đó, vấn đề giải quyết pháp lý, gỡ vướng thủ tục các dự án vẫn còn chậm, càng khiến số sản phẩm ra thị trường ít.

Theo dữ liệu của Cushman & Wakefield, đến tháng 6, giá bán trung bình của một căn hộ chung cư thuộc phân khúc trung cấp (hạng B) tại TP.HCM, diện tích 70 m2 và có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, khoảng 4-4,5 tỷ đồng. Mức giá nhà trung cấp này cao gấp 16-17 lần thu nhập bình quân hộ gia đình tại đô thị này.

Do đó, các yếu tố như chi phí sinh hoạt ngày một tăng, nhu cầu mua nhà phân khúc bình dân lớn, nguồn cung căn hộ giá bình dân khan hiếm đã tạo ra một rào cản, khiến nhiều người dù đang trong "thập kỉ vàng" cũng khó sở hữu được nhà ở.

Nếu không nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình, mức thu nhập tối thiểu cần có để mua nhà là từ 30-45 triệu đồng hàng tháng. Đây là ngưỡng thu nhập cần thiết để tích lũy được một khoản tiền trả trước và trả thêm lãi ngân hàng. Song do các yếu tố đã kể trên khiến sự tích lũy của người trong độ tuổi 25-35 vẫn không theo kịp sự tăng giá của thị trường bất động sản trong thời gian qua. Khi phần lớn các dự án căn hộ được phát triển đều ở phân khúc trung và cao cấp. Nếu muốn sở hữu nhà, chỉ có thể lựa chọn các dự án tại khu vực nằm ở rìa vùng ven, thậm chí là tại các tỉnh lân cận TP.HCM.

Lựa chọn thuê nhà lâu dài tại khu vực trung tâm

Vì lý do không muốn mua nhà quá xa trung tâm thành phố, nhưng lại lo lắng về gánh nặng tài chính khi tiếp cận các căn hộ trung cấp, nhiều người đang lựa chọn thuê các căn hộ dịch vụ, nhà trọ để ở. Thậm chí, một số người còn có quan điểm sẽ lựa chọn thuê ở lâu dài thay vì tích cóp mua nhà trong tương lai.

Theo Nguyễn Hà Khanh (29 tuổi), một nhân viên ngân hàng tại khu vực quận 3 cho biết, mặc dù đã vào TP.HCM làm việc được 4 năm nhưng cô không có ý định tích cóp mua nhà. Với mức thu nhập của gia đình lên tới 60 triệu đồng, việc tiết kiệm để mua một căn hộ tại vùng ven thành phố với Khanh không phải là một bài toán khó. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu giá nhà tại TP.HCM, việc mua nhà lại không phải là lựa chọn của vợ chồng cô vì nhiều lý do.

“Thực ra việc chọn thuê nhà thay vì mua không có gì mới lạ. Đây cũng là lựa chọn của nhiều đồng nghiệp đang làm cùng công ty. Thuê nhà tại trung tâm cũng có nhiều ưu điểm như tiết kiệm được thời gian di chuyển, có thể tận hưởng tiện ích trong khu trung tâm, bớt được rủi ro khi phải di chuyển trên quãng đường dài nêu mua nhà. Số tiền lẽ ra phải tiết kiệm để dành mua nhà đó chúng tôi sẽ chia ra và đầu tư tích lũy qua các kênh chứng khoán, vàng và gửi tiết kiệm”, Khanh chia sẻ.

nhieu nguoi lua chon thue nha lau dai tai trung tam do tphcm khan hiem can ho binh dan hinh 2

Cùng với chung cư, các căn hộ dịch vụ đang là lựa chọn của nhiều người muốn ở thuê lâu dài tại TP.HCM

Bên cạnh đó, nhiều người trong “thập kỷ vàng” dù có thu nhập khá cao nhưng không mua nhà mà ở thuê tại khu vực trung tâm, ngoài các lý do nói trên thì lối sống cá nhân hóa khiến nhiều người không muốn vướng bận vào các khoản nợ hay áp lực mua nhà. Thay vào đó, họ có thể tận hưởng các nhu cầu sống cao hơn bằng thu nhập hiện có thay vì phải cố gắng mua nhà bằng mọi giá.

Tại các nước phát triển, lối sống này cũng không hề xa lạ khi người dân phần nhiều đều đi ở thuê. Họ chỉ mua nhà khi có mức thu nhập đủ cao, trong đó có nhiều thu nhập thụ động và đạt tới khả năng tự do tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ riêng tại TP.HCM mà tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế đó. Phần lớn người trẻ sẽ lựa chọn thuê căn hộ, cho tới khi các tiện ích, giao thông tại khu vực vùng ven được đồng bộ.

Vì vậy để giải quyết bài toán nhà ở này, vấn đề trước mắt cần khắc phục đó chính là nguồn cung của thị trường. Bên cạnh việc tự thay đổi của các công ty bất động sản nhằm đáp ứng được nhu cầu ở thực của thị trường, vẫn cần có sự can thiệp của cơ quan quản lý giúp tăng nguồn cung nhà ở với mức giá vừa túi tiền. Các khó khăn về việc địa điểm dự án nằm ở khu ngoại ô sẽ được giải quyết bằng giao thông thuận tiện. Trong khi giá nhà quá cao được điều chỉnh bằng diện tích vừa phải.

Cũng theo các chuyên gia của Cushman & Wakefiel cũng cho rằng, phân khúc căn hộ bình dân với giá thấp khoảng 2 - 3 tỷ đồng tại TP.HCM là giải pháp an cư cho người trẻ đang sống và làm việc tại đô thị. Vì thế, cần sự thúc đẩy các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hướng đến phân khúc này nhiều hơn.

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: