Nhiều quốc gia có thể biến mất trong 1 thế kỷ do biến đổi khí hậu

(CLO) Các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ toàn cầu tăng trên 1,5 độ C sẽ là "thảm họa" đối với các quốc đảo Thái Bình Dương và có thể dẫn đến việc các nước này bị nhấm chìm dưới biển trong thế kỷ này.
Kiribati nhìn từ trên cao. Ảnh: GI

Kiribati nhìn từ trên cao. Ảnh: GI

Bài liên quan

Báo cáo khí hậu phải là “hồi chuông báo tử” cho nhiên liệu hóa thạch

Liên hợp quốc cảnh báo thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên do biến đổi khí hậu

COP26: Thế giới bên bờ vực thảm họa bởi biến đổi khí hậu

Nhân loại đang trải qua một giai đoạn mới, khủng khiếp của biến đổi khí hậu

Thái Bình Dương từ lâu đã được coi là tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu, vì khu vực này đã phải hứng chịu những đợt triều cường, lốc xoáy thảm khốc, độ mặn ngày càng tăng trong mực nước ngầm khiến cây trồng không thể phát triển, hạn hán kéo dài và các hòn đảo bị nhấn chìm. Các cuộc khủng hoảng này dự kiến ​​sẽ gia tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng khi thế giới nóng lên.

Cảnh báo được đưa ra khi Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) công bố báo cáo mang tính bước ngoặt về tình trạng sưởi ấm toàn cầu vào thứ Hai (9/8), cho thấy lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cần phải giảm một nửa để hạn chế việc nhiệt độ tăng quá 1.5 độ C so với mức tiền công nghiệp, một mục tiêu đã được đưa vào trong Thỏa thuận Paris.

Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia Thái Bình Dương, bao gồm Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, đã tham gia cuộc họp tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, được tổ chức trên Zoom vào thứ Sáu ngày 6/8.

“Báo cáo của IPCC rất đáng báo động”, ông Satyendra Prasad, đại sứ và đại diện thường trực của Fiji tại Liên Hợp Quốc, cho biết. “Nó vượt quá mức mà tất cả chúng ta ước tính và đưa ra một số kịch bản thảm khốc ở Thái Bình Dương về mực nước biển dâng, mất vùng đất trũng và có thể khiến toàn bộ các quốc đảo bị nhấn chìm trong thế kỷ này".

Báo cáo của IPCC đã trình bày 5 kịch bản dựa trên các mức độ khác nhau của CO2 và các khí thải gây hiệu ứng nhà kính khác. Theo các kịch bản phát thải cao và rất cao được nêu trong báo cáo, trái đất dự kiến sẽ ấm lên lần lượt độ 3,6 độ C và 4,4 độ C vào cuối thế kỷ này. Ngay cả trong kịch bản trung bình, rất nhiều khả năng mục tiêu dưới 2 độ C sẽ không thể được duy trì.

Báo cáo cho thấy cứ mỗi lần tăng thêm 0,5 độ C sẽ gây ra sự gia tăng rõ rệt về cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng, lượng mưa lớn, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ông Prasad cho biết tác động của việc trái đất nóng lên đã được cảm nhận trên khắp Thái Bình Dương trong nhiều năm.

“Những trận lụt và bão thảm khốc đã và đang xảy ra với tần suất đáng kể: các sự kiện vốn chỉ xảy một lần mỗi 50 hoặc 100 năm sẽ xuất hiện mỗi 10 năm. Có thể phỏng đoán rằng thảm họa lốc xoáy, siêu lốc xoáy, hạn hán kéo dài, sẽ trở nên thường xuyên hơn và khốc liệt hơn nhiều trên khắp các hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương", ông nói.

Một báo cáo mới của Greenpeace Australia Pacific đã nêu bật sự bất công mà khu vực Thái Bình Dương phải đối mặt, khi đây là một trong những khu vực phát thải carbon thấp nhất trên thế giới, chỉ chiếm 0,23% lượng khí thải toàn cầu, nhưng đã phải hứng chịu một số trong những khu vực sớm nhất và nghiêm trọng nhất của nhiệt độ toàn cầu tăng cao.

Tiến sĩ Nikola Casule, trưởng nhóm nghiên cứu và điều tra tại Greenpeace Australia Pacific cho biết: “Nếu chúng ta nhìn vào những tác động đó, Thái Bình Dương đang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng ta sẽ thấy nước biển mặn hơn, mực nước biển dâng cao và điều đó có nghĩa là một số nơi đáng kể như Kiribati, Vanuatu, Quần đảo Solomon sẽ không còn sinh sống được nữa".

Ông Joseph Sikulu, giám đốc điều hành Thái Bình Dương của nhóm hoạt động khí hậu 350.org, nói rằng báo cáo của IPCC “rất nghiêm túc và đáng báo động, nhưng nó không nằm ngoài dự đoán".

Ông Sikulu cho biết có những ví dụ thực tế tàn khốc về cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra trên khắp thế giới như cháy rừng ở Mỹ, sóng nhiệt ở Canada, hỏa hoạn ở Siberia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, lũ lụt ở Trung Quốc. Những điều này đã được cảnh báo trong nhiều năm.

Ông nói: “Đó là những gì chúng tôi đã nói trong nhiều thập kỷ, bởi vì cuộc khủng hoảng khí hậu đã xuất hiện từ lâu. Thái Bình Dương luôn được coi là tuyến đầu của cuộc khủng hoảng này. Nhưng mọi thứ cũng đang thay đổi. Mọi người hiện đang hiểu thực tế của cuộc khủng hoảng khí hậu, và đó là lý do tại sao nó được quan tâm hơn bao giờ hết".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: