(CLO) Di truyền từ cha mẹ cùng với hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh không đối phó được với các tác nhân bên ngoài khiến trẻ dễ bị viêm da cơ địa và nặng hơn người lớn.
Bùng phát viêm da cơ địa khi ăn trứng, tôm
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh mới đây đã tiếp nhận trường hợp bé gái T.M.A. (9 tháng tuổi, ở Long An) đến thăm khám trong tình trạng má, cổ, ngực, tay nổi nhiều ban đỏ, tróc vảy, ngứa ngáy, quấy khóc.
Thậm chí, trên các mảng đỏ ở má trẻ xuất hiện vết nứt nẻ, rỉ dịch vàng – dấu hiệu của nhiễm trùng da. Mẹ bé cho biết trước đó trẻ đã vài lần bị như vậy. Gia đình đưa bé đi khám ở một bệnh viện, được chẩn đoán viêm da, bôi thuốc có đỡ hơn, nhưng mỗi 1-2 tháng tháng bị tái lại một lần.
Qua thăm khám, bác sĩ CKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ da chẩn đoán bé bị viêm da cơ địa bội nhiễm (nhiễm thêm vi khuẩn, virus khác). Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh uống và dùng thuốc bôi, kết hợp bôi thêm dưỡng ẩm toàn thân.
Để ngăn bệnh tái phát, bác sĩ Vân tìm yếu tố khởi phát ở trẻ. Khai thác thông tin, bác sĩ nhận thấy nhiều khả năng trẻ bị di truyền bệnh từ mẹ. Chị N.T.K.L. – mẹ bé có cơ địa da khô và có tiền sử viêm da cơ địa.
Ngoài ra, sau mỗi lần trẻ ăn bột dặm có thành phần là trứng gà, vịt, tôm, cua hoặc người mẹ ăn và cho con bú sữa, trẻ bị bệnh lại. Từ đó, bác sĩ chỉ định ngưng bổ sung 2 thực phẩm này vào đồ ăn dặm của trẻ và mẹ cũng kiêng cho đến khi trẻ ngừng bú mẹ hoàn toàn. Đồng thời, trẻ được bôi kem dưỡng ẩm hàng ngày, giúp tái tạo hàng rào bảo vệ da.
Di truyền viêm da cơ địa có thể gây biến chứng nặng nề
Viêm da cơ địa hay chàm thể tạng, chàm sữa, lác sữa là bệnh ngoài da phổ biến ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở trẻ em. Bệnh có thể diễn tiến mạn tính, chưa có thuốc điều trị triệt để và dễ tái phát. Mỗi tháng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận hàng chục trẻ đến khám vì viêm da cơ địa ở nhiều mức độ.
Dấu hiệu nhận biết đặc trưng của bệnh là da khô, hơi đỏ, tróc vảy, ngứa nhiều. Khi ở giai đoạn cấp, da xuất hiện mụn nước, rỉ dịch, đóng mài, nứt da chảy máu và ngứa dữ dội, nếu bội nhiễm sẽ xuất hiện thêm mụn mủ. Người bệnh có thể bị viêm da toàn thân, hay gặp nhất là vùng mặt, cổ, mặt duỗi cẳng tay, cẳng chân, các vùng nếp gấp.
Nguyên nhân của chàm thể tạng bắt nguồn từ những tác động phức tạp giữa yếu tố di truyền, môi trường, chức năng hàng rào bảo vệ da và đáp ứng miễn dịch. Nếu cha hoặc mẹ có các bệnh về dị ứng thì tỉ lệ con bị viêm da cơ địa sẽ cao hơn trẻ khác; nếu cả cha và mẹ đều bị bệnh thì nguy cơ trẻ khởi phát viêm da cơ địa tăng hơn nữa.
Bên cạnh đó, sự suy giảm chức năng hàng rào bảo vệ da và đáp ứng miễn dịch bất thường không thể bảo vệ da trước các tác nhân gây dị ứng từ bên ngoài, cũng là yếu tố chính gây khởi phát và tái phát bệnh. Các tác nhân này bao gồm: thời tiết thường xuyên thay đổi, giá lạnh, hanh khô; không khí nhiều phấn hoa, bụi, lông động vật; hóa mỹ phẩm như xà phòng, nước hoa; thức ăn như tôm, cua, trứng, đậu phộng…
Đặc biệt, trường hợp trẻ vừa bị viêm da cơ địa, vừa bị vi khuẩn tụ cầu vàng tấn công vào vết thương (bội nhiễm) sẽ khiến đợt viêm da nặng hơn. Chính vi khuẩn này cũng kích hoạt phản ứng dị ứng làm khởi phát chàm, như một vòng lặp luẩn quẩn.
“Hàng rào miễn dịch non nớt, chưa hoàn chỉnh, số lượng vi khuẩn tụ cầu vàng tăng trên da, các loại thuốc sử dụng được cho trẻ em bị giới hạn, làm trẻ dễ bùng phát bệnh và có thể bị nặng hơn người lớn”, bác sĩ Vân nói.
Không được phát hiện sớm, điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh tiến triển nặng hơn, gây các biến chứng trên da như nhiễm trùng, nhiễm nấm, dày da, tăng sắc tố, ngứa nhiều gây mất ngủ, giảm tập trung… Mặc dù chúng không nguy hiểm tính mạng, nhưng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống, tâm lý người bệnh vì ảnh hưởng thẩm mỹ và giao tiếp.
Theo bác sĩ Vân, trên thế giới hiện nay chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn viêm da cơ địa. Các phương pháp điều trị nhằm mục đích kiểm soát, ngăn bệnh bùng phát và biến chứng.
Ngoài dùng thuốc và tránh các tác nhân gây dị ứng, người bệnh được khuyến cáo bảo vệ da chủ động bằng bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên. Thêm nữa, người bệnh cần giữ cơ thể sạch sẽ, nhất là sau khi đổ mồ hôi nhiều, hạn chế tắm nước nóng; mặc quần áo thoáng mát; uống đủ nước mỗi ngày và giữ tinh thần thoải mái.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ có các dấu hiệu trên đi khám tại các bệnh viện có chuyên khoa da liễu, nhằm giảm thời gian cũng như chi phí điều trị. “Nếu kiểm soát tốt tần xuất tái phát của viêm da cơ địa rất ít, chỉ khoảng 1-2 lần mỗi năm, thậm chí ít hơn với các triệu chứng nhẹ hơn” bác sĩ Vân cho hay.
(CLO) Trong rộn ràng không khí đón xuân mới, có rất nhiều hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức ở các địa danh khác nhau, trong đó quần thể danh thắng Tràng An trở thành điểm du Xuân thú vị cho các bạn trẻ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tăng thuế đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, cho rằng điều này sẽ giúp giảm di cư bất hợp pháp và buôn lậu fentanyl vào Mỹ.
(CLO) Một mảng đại dương cổ đại bên dưới Iraq đang dần tách ra, kéo bề mặt Trái đất xuống và định hình lại cảnh quan, cho thấy sự thay đổi địa chất vẫn tiếp diễn trong khu vực.
(CLO) Do biến đổi khí hậu nên những năm gần đây, Bắc Cực ấm lên nhanh hơn bất cứ khu vực nào khác trên hành tinh. Nhưng cái nóng ở vùng đất băng giá này không chỉ nằm ở nhiệt độ. Bắc Cực cũng đang chứng kiến cuộc đua sôi động của các cường quốc nhằm khai thác nguồn tài nguyên vô cùng lớn nơi đây.
(CLO) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã thực tế cho thấy không nhiều. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng cần thiết phải quy định bỏ hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã.
(CLO) Bộ phim “Mưa trên cánh bướm” phải dừng chiếu ở rạp từ 1/2 (tức Mùng 4 Tết Ất Tỵ). Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office, phim của đạo diễn Dương Diệu Linh chỉ thu khoảng 647 triệu đồng sau một tháng phát hành.
(CLO) Lễ hội Cầu Ngư là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của ngư dân Cam Lâm (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Cá Ông – vị thần hộ mệnh của những người gắn bó với biển khơi. Đồng thời, đây cũng là dịp để ngư dân cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu và cuộc sống an lành.
(CLO) Phim Tết "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng với hàng loạt ý kiến khen chê trái chiều dù sau 4 ngày ra rạp đã thu về 168 tỷ đồng. Nói về việc này, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng...
(CLO) Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đã triệu tập nhóm người hành hung nam tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định để điều tra, xử lý. Trong đó, tạm giữ khẩn cấp đối tượng hành hung dã man tài xế ô tô.
(CLO) Towana Looney, một phụ nữ 53 tuổi đến từ bang Alabama của Mỹ, đã làm nên lịch sử khi trở thành người sống lâu nhất với một quả thận lợn được cấy ghép.
(CLO) Sáng nay, nhiều người dân đã trở lại Hà Nội để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Có người phải dậy từ sáng sớm để bắt xe nhằm tránh ùn tắc và đây là sự lựa chọn đúng đắn.
(CLO) Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố đã chỉ thị Bộ trưởng Kinh tế thực hiện các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, sau khi Mỹ áp thuế toàn diện lên hàng hóa Mexico.
(CLO) Chiếc xe điện Aptera chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, không cần dây sạc, sẽ đến tay khách hàng trước cuối năm nay, với phạm vi di chuyển 400 dặm và hơn 46.000 đơn đặt trước.
(CLO) Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), lực lượng CSGT thuộc Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 3 người bị thương.
(CLO) TikTok, Microsoft, Amazon và Google đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, biến quốc gia này thành điểm nóng công nghệ và trung tâm AI khu vực Đông Nam Á.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ 7 giờ ngày 25/12/2024 (tức ngày 26 tháng Chạp Giáp Thìn) đến 7 giờ ngày 31/1/2025 (tức ngày mùng 3 Tết), các cơ sở y tế đã đón 6.052 lượt người khám bệnh, 1.452 bệnh nhân đang điều trị, 2.138 bệnh nhân xuất viện, 2 bệnh nhân tử vong.
(CLO) Bộ Y tế thông tin trong 6 ngày nghỉ Tết ghi nhận 418 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. Ngoài ra, có 36 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.
(CLO) Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán 2025, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công vận động hiến tạng từ 2 người bệnh chết não.
(CLO) Trong 5 ngày qua, tổng số phẫu thuật là 14.206 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 2.410 ca và tính đến sáng mùng 2 Tết, các cơ sở y tế đã mổ đẻ, đỡ đẻ cho 11.678 trẻ.
(CLO) Thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, Sở Y tế Nam Định chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện trong tỉnh đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Gần đến Tết, nhiệt độ ở miền Bắc càng lạnh, đời sống của người bệnh và người nhà bệnh nhân gặp nhiều khó khăn hơn nhưng các y, bác sĩ tại nhiều bệnh viện cùng các nhà hảo tâm đã nỗ lực để mọi người có được không khí Tết ấm cúng và yêu thương khi xa nhà.
(CLO) Với sự chủ động ngay từ đầu năm, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này cũng như suốt năm 2025, TP Hải Phòng cơ bản đáp ứng được nguồn máu dự trữ, phục vụ được nhu cầu chữa bệnh của người dân.
(CLO) Ngày 25/1, thông tin xác nhận từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa giám sát việc tiêu hủy 1.430 kg táo đỏ khô là hàng hóa nhập lậu đã biến chất tại TP Hải Dương.
(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những ngày Tết tại bệnh viện có gần 20 ngàn xuất ăn mang dư vị Tết cung cấp cho người bệnh nội trú và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trực Tết.