Những lá phiếu sớm nơi tuyến đầu biên giới Lào Cai

(CLO) Sáng sớm 15/3, khi nhiều địa phương trên cả nước chưa đến giờ mở cửa phòng bỏ phiếu, tại các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, những lá phiếu đầu tiên của người lính quân hàm xanh đã được trang trọng bỏ vào hòm phiếu. Không khí trang nghiêm, phấn khởi lan tỏa tại các điểm bầu cử nơi biên giới, mở đầu cho ngày hội lớn.
z7621468018855_8d8cd51953e0fa2660e14296789d9619.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội lớn của toàn dân tộc

Sớm hơn giờ chung để hoàn thành nhiệm vụ

5 giờ 30 phút sáng, tại Hội trường Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – Khu vực bỏ phiếu số 05, thuộc Đơn vị bầu cử số 01 (tỉnh Lào Cai), Lễ Khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tổ chức trang nghiêm. Dưới cờ Tổ quốc đỏ thắm, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng các đại biểu địa phương nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ, mở đầu cho cuộc bầu cử.

26.jpg
Lễ chào cờ trang nghiêm mở đầu cho ngày hội bầu cử tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Sau khi tổ bầu cử công bố thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, hòm phiếu bằng kính trong suốt được hai cử tri đại diện kiểm tra, niêm phong theo đúng quy định. Khi Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố cuộc bầu cử chính thức bắt đầu, những cử tri đầu tiên là các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị bước lên thực hiện quyền công dân của mình.

11.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm tại khu vực bầu cử của đơn vị.

Tại nhiều đồn Biên phòng khác trên tuyến biên giới Lào Cai, không khí bỏ phiếu cũng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. 12 điểm bầu cử có lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia đã đồng loạt tổ chức khai mạc từ sáng sớm, sớm hơn giờ chung của cả nước, để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn.

20.jpg
Không khí trang nghiêm trong lễ khai mạc bầu cử tại một điểm bỏ phiếu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: “Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, việc tổ chức bỏ phiếu sớm không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thực hiện đầy đủ quyền công dân mà còn để kịp thời triển khai lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân, vừa kịp thời triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cho ngày bầu cử trên tuyến biên giới”.

22.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng trở lại vị trí công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn cho các khu vực bỏ phiếu.

Chuẩn bị chu đáo từ trước ngày bầu cử

Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cử tri tại các xã biên giới.

24.jpg
Cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nghiên cứu danh sách ứng cử trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt thôn, bản; duy trì hệ thống “Tiếng loa Biên phòng” tại các khu dân cư; cử cán bộ “4 cùng” với Nhân dân để hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ở những bản xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ Biên phòng trực tiếp xuống từng hộ gia đình, hỗ trợ rà soát danh sách cử tri, hướng dẫn thủ tục bầu cử, bảo đảm không để sót, không trùng tên.

21.jpg
Các cử tri thực hiện quyền công dân trong không khí trang nghiêm, dân chủ tại khu vực bỏ phiếu.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ hiểu.
“Chúng tôi chú trọng đưa thông tin về bầu cử đến từng thôn, bản, từng hộ dân, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh và các đoàn tuyên truyền lưu động, nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri được chuyển tải cụ thể, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tích cực tham gia ngày hội của toàn dân”, Thượng tá Nguyễn Đình Quang cho biết.

18.jpg
Không khí ngày bầu cử lan tỏa tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm phức tạp.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin nơi biên giới

Sáng 15/3, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ lần lượt nhận phiếu bầu, nghiên cứu danh sách người ứng cử và thực hiện quyền công dân của mình trong không khí nghiêm túc, phấn khởi.

25.jpg
Những lá phiếu gửi gắm niềm tin của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và tiết kiệm.
“Đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của người công dân đối với đất nước. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho các khu vực bầu cử”, Thượng tá Phan Đức Mạnh chia sẻ.

13.jpg
Những lá phiếu sớm nơi biên giới thể hiện niềm tin và trách nhiệm của người lính với Tổ quốc.
14.jpg
Lá phiếu của những người lính quân hàm xanh nơi biên cương góp phần vào thành công của ngày hội bầu cử.

Theo thống kê, khu vực biên giới tỉnh Lào Cai có 287 tổ bầu cử với hơn 147.000 cử tri; riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bầu cử tại 12 tổ. Đáng chú ý, có 7 cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân đối với người lính quân hàm xanh.

19.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa thực hiện quyền công dân, vừa sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử.

Khi những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu từ sáng sớm nơi tuyến đầu Tổ quốc, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhanh chóng tỏa xuống các địa bàn biên giới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngày hội bầu cử.

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội non sông, lá phiếu của người lính nơi biên cương không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: