Ninh Bình mong muốn tăng cường hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản

(CLO) Tiếp tục chuyến công tác tìm hiểu về cơ chế đặc thù cho quản lý và phát triển Đô thị Di sản - Cố đô, mô hình phục dựng, bảo tồn các Di sản Lịch sử - Văn hóa, học tập kinh nghiệm định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn làm Trưởng đoàn đã đi thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Theo đó, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình cùng đại diện cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại Cố đô Kyoto và Thủ đô Tokyo.

Tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn, Trưởng đoàn công tác và các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, thông tin về tỉnh Ninh Bình, nơi được biết đến là vùng đất Cố đô, từng là Kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của Việt Nam, nơi duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới - Quần thể Danh thắng Tràng An.

ninh binh mong muon tang cuong hop tac voi nhieu dia phuong cua nhat ban hinh 1

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát tại Cố cung Kyoto. Ảnh: Báo NB

Tỉnh Ninh Bình đã và đang thực hiện nhất quán, hiệu quả định hướng phát triển kinh tế "Xanh và Bền vững, Hài hòa", lấy bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất Cố đô làm nguồn lực và động lực phát triển; ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đặc biệt là phát triển du lịch, đưa Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Cố đô Kyoto là nơi lưu giữ đậm nét giá trị văn hóa, truyền thống của Nhật Bản trải qua hàng ngàn năm, là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Kyoto hiện sở hữu 16 di sản thế giới, nhiều báu vật quốc gia cùng các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, cho thấy bề dày lịch sử, văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Đại diện chính quyền và cơ quan quản lý di sản văn hóa Cố đô Kyoto đã chia sẻ đầy đủ, toàn diện về công tác bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, những đóng góp quan trọng của kinh tế di sản trong phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở Kyoto nói riêng, Nhật Bản nói chung.

Từ những thành công của Nhật Bản trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của con người, đất nước Nhật Bản, tạo nên bản sắc, thương hiệu quốc tế, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, tỉnh Ninh Bình mong muốn được kết nối hợp tác toàn diện với Cố đô Kyoto.

ninh binh mong muon tang cuong hop tac voi nhieu dia phuong cua nhat ban hinh 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền thành phố Kyoto. Ảnh: Báo NB

Đại diện chính quyền và cơ quan quản lý di sản văn hóa Kyoto bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được đón và làm việc với Đoàn. Sau buổi làm việc, Đoàn đã thực hiện khảo sát thực tế tại Cố cung Kyoto Gosho và chùa Thanh Thủy, hai di sản văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản

Trong chương trình công tác, Đoàn cũng đã thăm và làm việc với cơ quan quản lý công viên phim trường Toei. Toei Uzumasa Eigamura hay công viên phim trường Kyoto (Kyoto Studio Park) là trường quay, đồng thời cũng là một trong những công viên giải trí hàng đầu ở Nhật Bản, có lịch sử phát triển liên tục hơn 100 năm qua. Xuất phát từ một thị trấn nhỏ từ thời Edo, công viên là nơi tập trung nhiều tòa nhà, công trình xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, thường được sử dụng làm bối cảnh cho những bộ phim lịch sử và truyền hình.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Đoàn công tác đề xuất Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối giữa tỉnh Ninh Bình và chính quyền thành phố Kyoto, Tokyo, các cơ quan nghiên cứu, quản lý di sản văn hóa của Nhật Bản và các đối tác doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Nhật Bản, đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Chuyến công tác tại Nhật Bản của Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp, góp phần nâng tầm mối quan hệ giữa Ninh Bình với các địa phương và các doanh nghiệp nước ngoài; thúc đẩy hợp tác đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề để Ninh Bình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: