Theo báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2024 của Chứng khoán DSC, tình hình nợ xấu cùng với áp lực đến từ lượng trái phiếu đến hạn sẽ là những vấn đề đáng lưu ý trong năm sắp tới.
Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng niêm yết vẫn có dấu hiệu tăng mạnh dù đã có các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên đây hầu hết là các chính sách giãn nợ tín dụng, nợ trái phiếu, Chứng khoán DSC đánh giá đây chỉ là những chính sách giúp doanh nghiệp kéo dài thời gian chứ không thực sự giải quyết triệt để vấn đề.
Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn và nợ xấu sẽ vẫn là vấn đề cần được quan tâm trong năm 2024 (Ảnh TL)
Bài liên quan
Dư nợ trái phiếu của DIC Corp (DIG) có thể sẽ lại chạm đỉnh 3.000 tỷ đồng
30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chuẩn bị đáo hạn trong tháng 12/2023
Loạt doanh nghiệp bị phạt vì không công bố thông tin trái phiếu
BCG Energy mua lại 2.500 tỷ trái phiếu trước hạn
Dự báo trong năm 2024, Chứng khoán DSC đánh giá tình trạng nợ xấu sẽ có thể diễn biến căng thẳng hơn do thị trường bất động sản vẫn còn ảm đạm. Tình trạng nợ xấu của nhóm doanh nghiệp BĐS cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường do tổng lượng tín dụng của nhóm này vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tới 21%.
Thêm vào đó, thông tư 02 năm 2023 của NHNN cho phép giãn nợ cũng hết hạn vào tháng 6/2023 cũng là yếu tố gây ảnh hưởng tới tình trạng nợ xấu của năm 2024.
Lượng trái phiếu đáo hạn đổ dồn về cuối năm 2024 (nguồn: DSC)
Đối với thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp, lượng phát hành vẫn chưa thể phục hồi như đỉnh cao đạt được trong năm 2021. Cụ thể, tại năm 2021, giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành chiếm tới 408.974 tỷ đồng. Trong liên tiếp 2 năm 2022 và 2023, lượng phát hành đã giảm sút tới gần 2/3, chỉ còn ghi nhận ở mức 141.760 tỷ đồng tại cuối tháng 11/2023.
Trong khi đó, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 có xu hướng gia tăng dần về cuối năm 2024. Trong đó, riêng nhóm trái phiếu BĐS đã chiếm tới 120.000 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.