+ Thưa ông, sau nhiều mùa tổ chức, Ban Tổ chức đã làm gì để tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp và tạo dấu ấn cho Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?
- Ngay từ đầu năm, Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết cho cuộc thi. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mà còn góp phần cổ vũ đội ngũ những người làm báo trên cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nghề nghiệp và củng cố niềm tin vào giai đoạn phát triển mới của đất nước sau thành công Đại hội XIV của Đảng.
Để cuộc thi được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, chúng tôi tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng thể lệ, quy chế đến các yêu cầu chuyên môn cụ thể. Hồ sơ dự thi được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính danh của thí sinh, với các thành phần bắt buộc như xác nhận của cơ quan báo chí, thẻ nhà báo, thẻ hội viên hoặc hợp đồng lao động. Mùa giải năm nay ghi nhận sự phong phú về thể loại biểu diễn, từ độc tấu nhạc cụ dân tộc, tốp ca mang âm hưởng then cho đến các tiết mục phối khí, mashup hiện đại. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện rõ sự chỉn chu về nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền, hứa hẹn tạo nên một đêm hội nghệ thuật đa sắc màu và giàu sức lan tỏa.
+ Từ sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người làm báo trong nước đến dấu ấn lần đầu có sự tham dự của khách mời khu vực ASEAN, cuộc thi năm nay được đánh giá có bước mở rộng quan trọng. Ban Tổ chức đã gặp những thuận lợi và thách thức gì trong quá trình triển khai, thưa ông?
- Năm 2026 là năm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và khu vực, trong đó có các chương trình tăng cường giao lưu trong không gian ASEAN. Trong bối cảnh đó, việc Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” lần đầu có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN không chỉ mở rộng quy mô, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp, năng lực tổ chức và chất lượng giao lưu nghệ thuật.
Đây cũng là yếu tố tạo thuận lợi đáng kể cho cuộc thi năm nay, khi chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp Hội và các cơ quan báo chí trên cả nước với tổng số 41 tiết mục tham dự. Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng các tiết mục cũng đồng đều hơn và được đầu tư bài bản từ khâu lựa chọn tác phẩm đến dàn dựng và biểu diễn.
Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng màu sắc nghệ thuật, thể hiện rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, từ âm hưởng dân gian, bản sắc vùng miền của Sơn La, Tây Nguyên, Tuyên Quang đến các tiết mục phối khí hiện đại, mashup của các cơ quan báo chí Đồng bằng sông Cửu Long. Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú chương trình mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh thần ngày càng sinh động của đội ngũ những người làm báo.
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, công tác tổ chức cũng đối mặt không ít áp lực. Trước hết là đặc thù công việc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên với cường độ cao, lịch tác nghiệp dày đặc, khiến việc duy trì thời gian tập luyện cho các tiết mục tập thể gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị của một số đơn vị.
Ngoài ra, việc nâng tầm quy mô chương trình, đặc biệt trong bối cảnh có sự tham gia giao lưu của khách mời quốc tế, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khâu kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu và điều phối chương trình, đòi hỏi Ban Tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ để bảo đảm chất lượng nghệ thuật và yêu cầu giao lưu ở tầm khu vực.
+ Thưa ông, việc vòng sơ khảo năm nay được tổ chức theo hai bước có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn của cuộc thi?
- Đúng vậy, vòng sơ khảo năm nay được tổ chức theo hai bước nhằm tăng tính chặt chẽ và nâng cao chất lượng đánh giá. Cụ thể, ở vòng sơ khảo đầu tiên diễn ra ngày 14/5, Ban Giám khảo tiến hành chấm chọn trực tiếp từ 41 tiết mục dự thi để lựa chọn 22 tiết mục có chất lượng tốt nhất vào vòng tiếp theo.
Ở bước thứ hai, các tiết mục tiếp tục được đánh giá theo hình thức vòng loại trực tuyến, trước khi Ban Giám khảo chắt lọc và lựa chọn 15 tiết mục xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Việc phân tầng qua nhiều vòng như vậy giúp quá trình đánh giá được thực hiện theo từng lớp, có sự rà soát và đối chiếu kỹ lưỡng hơn, từ đó hạn chế yếu tố cảm tính và bảo đảm tính khách quan, công bằng giữa các tiết mục dự thi.
Quá trình chấm chọn được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, qua đó bảo đảm sự cân bằng giữa tiêu chí chuyên môn âm nhạc và tính đặc thù của đối tượng dự thi là những người làm báo.
Bên cạnh yếu tố nội dung ca khúc, các tiêu chí được đặt ra ngày càng rõ ràng hơn, trong đó chú trọng đến chất giọng, khả năng biểu cảm và mức độ truyền tải cảm xúc của thí sinh. Những tiết mục tạo được sự đồng cảm, thể hiện được tinh thần tác phẩm và chạm tới cảm xúc người nghe thường để lại dấu ấn nổi bật hơn trong đánh giá của hội đồng chuyên môn.
+ Ông kỳ vọng cuộc thi sẽ mang lại những giá trị gì trong việc kết nối, tăng cường tình đoàn kết giữa những người làm báo và các cơ quan báo chí trên cả nước?
- Mục đích cao nhất của Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo” không chỉ là tìm ra giọng ca hay nhất, mà là tiếp tục xây dựng, củng cố một ngôi nhà chung – nơi những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và gắn kết.
Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng cuộc thi năm nay sẽ trở thành cầu nối đặc biệt, góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý và thắt chặt hơn nữa tình đồng nghiệp giữa những người làm báo. Khi những ca khúc như “Nghề báo tôi yêu” hay “Tổ quốc gọi tên mình”… vang lên, tinh thần đoàn kết được lan tỏa, mỗi nhà báo sẽ thêm tự hào về nghề, thêm yêu đồng nghiệp, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
+ Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!