Phát triển nội dung cho các nền tảng mạng xã hội: Cần linh hoạt và tận dụng ưu việt của từng mạng xã hội

Những mô hình sản xuất, phân phối sản phẩm báo chí mới

Theo thống kê của We Are Social, tính đến tháng 4/2022, có khoảng 4,65 tỉ tài khoản mạng xã hội trên khắp thế giới (bằng 58,7% tổng dân số thế giới). Người dùng mạng xã hội toàn cầu đã tăng hơn 10% trong năm 2021 với 424 triệu người dùng mới.

Còn tại Việt Nam với dân số khoảng 100 triệu người, Việt Nam hiện có khoảng 78 triệu lượt người sử dụng mạng xã hội. Điều này không đồng nghĩa với việc 78 triệu người sử dụng mạng xã hội (vì một người có thể có nhiều tài khoản khác nhau), tuy nhiên có thể thấy số lượng người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là không nhỏ. Ước tính, thời gian sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam vào khoảng 2 giờ 34 phút mỗi ngày/người (chiếm 36,4% tổng thời gian trung bình sử dụng internet trong ngày).

Bài liên quan

Cần tận dụng mạng xã hội, cập nhật các nội dung Audio trên nền tảng Podcast

Bản lĩnh nhà báo trẻ trước thách thức từ ứng dụng công nghệ và mạng xã hội

Tiêu điểm: “Báo hóa” mạng xã hội: Đừng để “nhờn” luật

phat trien noi dung cho cac nen tang mang xa hoi can linh hoat va tan dung uu viet cua tung mang xa hoi hinh 1

Báo Thanh Niên phát nội dung trên nền tảng YouTube và các nền tảng chia sẻ video, mạng xã hội.

Qua những số liệu này có thể thấy mạng xã hội vẫn giữ vai trò là trung tâm của đời sống. Cách tiếp cận thông tin của công chúng đã dần thay đổi. Và trước bối cảnh báo chí đã bị các mạng xã hội chia sẻ thị phần nhanh chóng, các tờ báo phải tìm cách đổi mới để tiếp cận công chúng từ đó đa dạng hóa doanh thu.

Nhận thấy sự thay đổi thói quen người dùng internet đang dần có xu hướng chuyển sang tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, ngay từ thời điểm năm 2011, Báo Thanh Niên đã lập ra trang (fanpage) Báo Thanh Niên trên Facebook. Đến năm 2016, tiếp tục nhận thấy xu hướng người dùng internet chuyển dịch sang tiếp cận thông tin trên mạng xã hội ở dạng video và hình ảnh, Báo Thanh Niên lập hệ thống các kênh YouTube và tổ chức sản xuất nội dung theo 4 mảng thông tin chính: Tin tức chính trị - xã hội, tin tức thể thao, tin tức giải trí và tin tức ẩm thực.

Nhà báo Đặng Sinh – Biên tập viên Báo Thanh Niên cho biết: “Luôn thay đổi để đáp ứng nhu cầu của công chúng, cuối năm 2020 Báo Thanh Niên đã lập hệ thống các kênh của báo trên mạng xã hội TikTok và tổ chức sản xuất 3 mảng thông tin chính: Tin tức chính trị - xã hội, tin tức giải trí và tin tức ẩm thực. Đến nay, ngoài báo in, báo điện tử, ứng dụng di động, Báo Thanh Niên đã xây dựng và vận hành hệ thống hơn 10 trang, kênh trên các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Lotus với gần 16,1 triệu lượt theo dõi. Hiện nay, Báo Thanh Niên là cơ quan báo chí có số lượt theo dõi trên các kênh mạng xã hội cao trong số các cơ quan báo chí tại Việt Nam".

phat trien noi dung cho cac nen tang mang xa hoi can linh hoat va tan dung uu viet cua tung mang xa hoi hinh 2

Nhà báo Đặng Sinh - biên tập viên Báo Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Anh

Thực tế cho thấy đã có nhiều tòa soạn thay đổi cách thức hoạt động, mô hình tổ chức. Họ bổ sung thêm các phóng viên, biên tập viên làm nội dung báo mạng và truyền hình. Ngoài việc đưa nội dung trên báo mạng lên đăng tải trên các fanpage và zalo thì bộ phận truyền hình của tờ báo được tăng cường đầu tư nhân lực và vật lực. Đây là đơn vị chính chịu trách nhiệm sản xuất nội dung, sản xuất video để đăng tải các kênh mạng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok), những nội dung trong các video này chứa nhiều vấn đề nóng, dư luận quan tâm, mang tính thời sự, điều này đã góp phần đưa sản phẩm của báo chí đến gần hơn với công chúng.

Có thể nhận thấy, mạng xã hội tạo ra sự cạnh tranh, tạo ra thách thức, áp lực nhưng nó cũng tạo ra những nền tảng mới hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các tòa soạn báo chí. Với đặc điểm xuyên biên giới và khả năng lan tỏa vượt trội, các trang, kênh mạng xã hội của các tờ báo đã được các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn làm nền tảng quảng cáo trực tiếp thông qua các video, hình ảnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Ứng dụng các công nghệ sản xuất mới đồng nghĩa với việc phải có nguồn lực

Báo chí đa nền tảng đó là xu thế không thể đảo ngược. Tuy nhiên nó cũng đặt ra thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là phân phối, phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội. Việc ứng dụng các công nghệ sản xuất mới đồng nghĩa với việc phải có nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, đặc biệt đội ngũ cán bộ phóng viên biết cách vận hành sử dụng, sản xuất và tận dụng được những ưu việt của từng mạng xã hội.

Nhà báo Đỗ Thiện,Trưởng ban Truyền hình - Đa nền tảng Báo Pháp luật TP.HCM thì cho rằng, đến năm 2020, Báo Pháp luật TP.HCM mới bắt đầu thực hiện đa nền tảng nằm trong chiến lược chuyển đổi số. Nhà báo Đỗ Thiện cũng cho rằng: “Đa nền tảng không thể tách rời với chiến lược chuyển đổi số, tuy nhiên thứ quan trọng nhất trong chuyển đổi số không phải là con người mà là tư duy. Vấn đề là hiện nay ở Việt Nam chưa có trường đại học nào đào tạo nội dung về mạng xã hội".

phat trien noi dung cho cac nen tang mang xa hoi can linh hoat va tan dung uu viet cua tung mang xa hoi hinh 3

Nhà báo Đỗ Thiện,Trưởng ban Truyền hình - Đa nền tảng Báo Pháp luật TP.HCM.

Theo nhà báo Đỗ Thiện khi tham gia đa nền tảng thì mỗi nhà báo, tờ báo phải thay đổi tư duy từ việc tạo ra các sản phẩm báo chí một chiều sang thành sản phẩm báo chí đa chiều, có tính hệ thống và toàn diện.

Thực tế cho thấy, bản thân các nền tảng mạng xã hội cũng không ngừng thay đổi để tương thích với hành vi, thói quen mới của người dùng. Chính vì thế các thuật toán đăng tải tin tức, hình ảnh lên mạng xã hội cũng luôn thay đổi. Điều này đòi hỏi đội ngũ phóng viên trẻ ngày hôm nay cần phải được đào tạo theo thực tiễn đời sống báo chí, công nghệ thông tin truyền thông đang thay đổi hàng ngày. Đây cũng là vấn đề cốt lõi để phóng viên trẻ mới ra trường có thể tạo ra những sản phẩm báo chí đa phương tiện, hấp dẫn đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

ThS. Phan Văn Tú - Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, thực tế nhiều sinh viên giờ rất năng động họ có khả năng sử dụng thiết bị, phầm mềm để tạo ra sản phẩm báo chí một cách nhanh chóng, chính xác. Nhiều bạn trẻ ngay sau khi ra trường vào làm tại các cơ quan báo chí đều phụ trách vấn đề chuyển đổi số, sản xuất tin bài theo dạng mới để đăng tải trên Youtube Shorts, TikTok, Instagram, podcast, facebook…

phat trien noi dung cho cac nen tang mang xa hoi can linh hoat va tan dung uu viet cua tung mang xa hoi hinh 4

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) tác nghiệp tại hiện trường.

“Tôi cho rằng mạng xã hội cũng là môi trường làm báo, bản thân ở trường chúng tôi cũng xây dựng nhiều chương trình, khóa học để đào tạo cho sinh viên thao tác thực hành trực tiếp. Các bạn trẻ có thể làm những website hoạt động giống như một tờ báo, đó mà môi trường để các em trải nghiệm cách làm như một nhà báo đã ra trường, tạo ra những sản phẩm báo chí đa loại hình và được đăng tải trên đa nền tảng. Tất nhiên các sản phẩm đó sẽ từ đơn giả đến phức tạp, mọi thứ đều được nâng cao độ khó dần dần cho sinh viên được trải nghiệm” , ThS. Phan Văn Tú chia sẻ thêm.

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: