Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó khẩn cấp bão Kalmeagi

(CLO) Sáng 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13 (bão Kalmeagi).

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng cá Quy Nhơn.

Tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, đến 10h sáng 6/11, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng hơn 270km về phía đông đông nam, từ sáng đến chiều nay là thời điểm bão có cường độ mạnh nhất, cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Trong đó khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này hoàn toàn phá huỷ nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6/11 đến 4h sáng ngày 7/11.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13- Ảnh 3.
Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía bắc TP. Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về tác động của gió mạnh trên biển, Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng cá Quy Nhơn.

Khu vực biển ven bờ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đề phòng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7m. Cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trong thủy sản và các công trình trên biển.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại và ở mức BĐ2; lũ sông Bồ dao động trên mức BĐ2; sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ tối ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông khác ở Trung Bộ ở mức BĐ1-BĐ2.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13- Ảnh 5.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo phương án bố trí lực lượng ứng phó bão số 13 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sẵn sàng điều động máy bay trực thăng

Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết, các đơn vị của Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra. Lực lượng gồm 268.255cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ (Quân khu 4 là 117.860 người, Quân khu 5 là45.935 người); 6.273 phương tiện(xe ô tô: 3.755; xe đặc chủng: 520; tàu: 646; xuồng các loại: 1.790; máy bay: 6).

Các quân khu 4, 5, 7: Duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của Bão số 13; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực bị chia cắt, cô lập xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống; thành lập các Đoàn công tác (Quân khu 4, 5, 7) đi kiểm tra tình hình ứng phó Bão số 13 trên địa bàn các khu vực trọng điểm.

Binh chủng thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ huy điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ, ngập lụt, sạt lở, chia cắt, cô lập.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18: Sẵn sàng điều động máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt, cô lập.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện 291.384 người di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm...

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: