Phụ nữ Thủ đô xây dựng môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp" chào mừng SEA Games 31

Chủ nhật, 08/05/2022 19:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/5, tại công viên Cầu Giấy, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội (Hội LHPN TP Hà Nội) tổ chức lễ phát động phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Game 31).

Sự kiện: SEA Games 32

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội cho biết, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và mỗi người phụ nữ Thủ đô trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thời gian qua, mỗi cơ sở Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều công trình phần việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác phế thải ra đường, nơi công cộng"; cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp"…

phu nu thu do xay dung moi truong sang xanh sach dep chao mung sea games 31 hinh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa, sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh: KTĐT

Bài liên quan

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã kêu gọi các cấp Hội phụ nữ phát huy vai trò, tích cực tham gia bảo vệ môi trường Thủ đô "sáng, xanh, sạch, đẹp", xây dựng "người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thiết thực chào mừng SEA Games 31.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon tại khu vực khuôn viên hồ Cầu Giấy; tham gia các hoạt động ý nghĩa bảo vệ môi trường như tham quan trưng bày một số mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; hướng dẫn thực hành một số sản phẩm tái chế từ rác thải; phát túi, bình đựng nước thân thiện môi trường; đổi phế liệu lấy cây xanh.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Hội LHPN chính thức tổ chức cuộc thi "Đoạn đường/Tuyến phố bích họa/nở hoa" do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2022. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức trong các cấp Hội, nhằm góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô; Thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong các cụm thi đua; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội tham gia bảo vệ môi trường.

Theo đó, các quận/huyện/thị xã đăng ký và triển khai việc thực hiện các đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa hoàn thành vào tháng 8 năm 2022. Hội LHPN Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2022.

Chào đón SEA Games 31, theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới SEA Games 31 Việt Nam 2021, Hà Nội tổ chức đợt phát động cao điểm với chủ đề "Vì một Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp" tuyên truyền đề cao vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc tham gia phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường làm sạch nhà, sạch phố, sạch các nơi công cộng và làm đẹp Thủ đô.

Các hoạt động này nhằm xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Theo đó, các quận, huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, tháo dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, các bục bệ, cầu dắt xe, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, che bạt công trình đang xây dựng không đảm bảo mỹ quan đô thị; giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán… các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn, bán hàng rong gây cản trở, ùn tắc giao thông, đặc biệt là các trường hợp đỗ phương tiện giao thông trên dải phân cách, vỉa hè các tuyến phố…

Đến nay, Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện thi đấu tốt nhất cho SEA Games 31; triển khai đồng bộ các biện pháp tôn tạo, chỉnh trang từ các tuyến phố chính cho đến đường làng, ngõ xóm, tạo hình ảnh thân thiện về Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Những ngày này, các cụm pano cố định đã được lắp cố định tại nhiều khu vực như: Vòng xoay Điện Biên Phủ-Chu Văn An-Bà Huyện Thanh Quan; ngã tư Giảng Võ - Cát Linh; ngã tư Liễu Giai-Vạn Bảo; phố Trần Nhân Tông; Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, Ngã Tư Sở, nút giao thông Ô Chợ Dừa… và các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào Trung tâm. 

Thành phố cũng trang trí, lắp dựng hàng trăm cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm; căng treo 2.000 băng-rôn, hàng nghìn hồng kỳ, Đảng kỳ… dọc các tuyến đường.

Thành phố đã hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên Pano, khẩu hiệu, bandron, hệ thống biển quảng cáo, màn hình LED… trên các trục tuyến phố chính, quanh khu vực diễn ra Lễ khai mạc, Lễ Bế mạc và các địa điểm thi đấu của Đại hội, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31, tăng cường quảng bá các điểm đến văn hóa, du lịch của Hà Nội; tuyên truyền quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Hà Nội và các nước ASEAN.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức