Phú Thọ: Bé 6 tháng tuổi sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Quinvaxem

Chiều ngày 29/2/2016, ông Lê Quang Thọ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, xác nhận, cháu Nguyễn Vân Trang (6 tháng tuổi) bị sốc sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem mũi 3, đã qua cơn nguy kịch.

(CLO) Chiều ngày 29/2/2016, ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, xác nhận, cháu Nguyễn Vân Trang (6 tháng tuổi) bị sốc sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem mũi 3, đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, khoảng 7h30’, ngày 21/2/2016, bé Nguyễn Vân Trang 6 tháng tuổi ở Khu 6A, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, được gia đình đưa đến Trạm Y tế phường Nông Trang theo lịch tiêm chủng thường xuyên. Tại đây, trẻ được Y sỹ Quách Văn Lương khám phân loại và chỉ định tiêm vắc xin Quinvaxem mũi 3 và uống vắc xin ngừa bại liệt lần 3 (OPV3).

Sau khi tiêm phòng cháu bé đã được theo dõi 30 phút tại trung tâm theo quy định và không ghi nhận phản ứng phụ sau tiêm, được mẹ bé đưa về đến nhà lúc 9h. Đến khoảng gần 10h cùng ngày trẻ được bón bột, khi ăn vài thìa có dấu hiệu tím tái và nôn. Đến 10h, mẹ bé thấy bé tiếp tục nôn, tím tái, co giật, gia đình vội đưa cháu đến Trạm Y tế phường Nông Trang. Sau đó, cháu bé được đưa vào Khoa nhi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ, lúc 11h trưa. Tại đây, bệnh nhi được hồi sức tích cực và chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương hồi 19h, được nhập viện Nhi Trung ương hồi 20h45’ cùng ngày.

Untitled
Cháu Nguyễn Vân Trang (6 tháng tuổi) bị sốc sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem mũi 3, đã qua cơn nguy kịch.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chuẩn đoán: TD Shock phản vệ sau tiêm phòng Quinvaxem mũi 3 suy đa tạng và được xử trí: thở máy, điều trị sốc, lọc máu liên tục, cân bằng nước điện giải, kháng histamine…

Ông Lê Quang Thọ, Phó Giám Đốc Sở Y tế Phú Thọ, cho biết: “Đến hiện tại, chúng tôi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Trang hoàn  toàn tỉnh táo, tất cả các phương tiện hỗ trợ của cháu đã được bỏ ra, bé ăn được một chút, hết sốt hoàn toàn, nếu không có diễn biến đột xuất xảy ra, khả năng đến cuối tuần bé Trang sẽ được xuất viện. Đây là trường hợp tiêm vắc xin Quinvaxem đầu tiên của Phú Thọ bị sốc thuốc từ khi thực hiện năm 2010 đến nay và rất may mắn bé đã được cấp cứu kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng”.

Theo ông Thọ cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Phú Thọ đã thành lập Đoàn kiểm tra phản ứng sau tiêm chủng của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các thành viên trong đoàn khẩn trương tiến hành quy trình điều tra phản ứng sau tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế để báo cáo Hội đồng tư vấn chuyên môn của tỉnh và đã có kết luận sơ bộ bé Nguyễn Vân Trang phản ứng nặng sau tiêm chủng nghĩ đến sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Quinvaxem lần 3.

Đến ngày 24/02/2016, Hội đồng tư vấn chuyên môn tỉnh Phú Thọ đã thống nhất kết luận: Cháu Nguyễn Vân Trang bị sốc sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem lần 3. Nguyên nhân gây sốc là do phản ứng cá thể quá mẫn với vắc xin.

Theo điều tra về vắc xin và thực hành tiêm chủng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ, lô vắc xin Quinvaxem 1453330.01, HSD 27/07/2017 thuộc chương trình TCMR được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vận chuyển giao tại kho Trung tâm YTDP tỉnh Phú Thọ ngày 29/12/2015 với số lượng 12.00 liều, hiện còn 1.702 liều. Lô vắc xin OPV số lô 7881014, HSD 12/11/2017 thuộc chương trình TCMR được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vận chuyển giao tại kho Trung tâm YTDP tỉnh Phú Thọ ngày 27/10/2015 với số lượng 20.000 liều theo đúng các quy định, hiện còn 1.460 liều tại kho. Cả hai loại vắc xin này đã được cấp giấy chứng kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Trong tháng 1 và tháng 2/2016, toàn tỉnh Phú Thọ đã sử dụng 7.201 liều Quinvaxem và 17.980 liều OPV, đến nay chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng khác sau tiêm/uống vắc xin tại 277 xã, phường, thị trấn.

Ông Thọ cho biết thêm, Sở Y tế Phú Thọ vẫn tiếp tục sử dụng vắc xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đồng thời tuyên truyền, tư vấn về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tuấn Mạnh

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: