Phú Thọ: Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước

Thứ sáu, 20/09/2019 17:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, của tỉnh và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, của tỉnh và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, của tỉnh và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Tới dự về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,34% cao nhất từ trước tới nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến.

Năm 2018 đã có trên 100 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Trong tổ chức các phong trào thi đua cần gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vi Trọng Lễ, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Tập thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 6 Nghệ nhân Nhân dân và 15 Nghệ nhân ưu tú đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 6 tập thể, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Trong đó tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, địa phương về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tái độ, động cơ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy của hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại làng trẻ SOS Việt Trì.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại làng trẻ SOS Việt Trì.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại làng trẻ SOS Việt Trì. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Phú Thọ và Làng trẻ em SOS trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu. Chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ./.

Đức Thọ

Tin khác

Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

(CLO) Phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn Thành phố có khoảng 439.130 doanh nghiệp, trong đó giai đoạn 2021-2025 số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 152.677 doanh nghiệp; đến hết năm 2030 có khoảng 600.000 doanh nghiệp.

Tin tức
Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 19/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự và chủ trì hội nghị.

Tin tức
Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức