Phương Tây nhập cuộc đua nhập khẩu khoáng sản với Trung Quốc

(CLO) Mỹ và châu Âu đã tài trợ cho các quốc gia châu Phi giàu tài nguyên nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng khoáng sản cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Cạnh tranh nhập khẩu khoáng sản, phát triển năng lượng sạch

Tháng trước, nhóm Đối tác An ninh Khoáng sản (MSP) do Mỹ dẫn đầu đã có cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ) để thảo luận về các ưu tiên, thách thức và cơ hội trong việc khai thác và chế biến có trách nhiệm các khoáng sản quan trọng.

MSP được khởi xướng vào tháng 6 tại Canada, bao gồm sự tham gia của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới: Mỹ, Úc, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Anh và Ủy ban Châu Âu (EU).

phuong tay nhap cuoc dua nhap khau khoang san voi trung quoc hinh 1

Các khoáng chất như lithium và coban rất cần thiết cho xe điện. Ảnh: Reuters.

Trong đó, tham dự cuộc họp tại New York có năm quốc gia giàu khoáng sản của châu Phi: Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Mozambique, Namibia, Tanzania và Zambia. MSP hứa hẹn sẽ giúp các quốc gia châu Phi có kinh phí và thông tin để cải thiện quá trình chế biến khoáng sản quan trọng trong nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tại cuộc họp rằng Mỹ và các đồng minh sẵn sàng "cung cấp bảo lãnh vay hoặc tài trợ nợ" cho các quốc gia có nhiều khoáng sản được sử dụng trong sản xuất pin ô tô điện, tấm pin mặt trời và tuabin gió. Đây là một phần trong mục tiêu của Tổng thống Joe Biden nhằm đảm bảo các khoáng chất như lithium và coban để giúp quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Mỹ - một chuỗi cung ứng mà Trung Quốc thống trị.

Guillaume Pitron, nghiên cứu tại Viện Chiến lược và Quốc tế Pháp, chuyên về nguyên liệu thô và ô nhiễm kỹ thuật số, cho biết Trung Quốc có ưu thế trong chuỗi giá trị hạ nguồn của hầu hết các khoáng sản và kim loại quan trọng cần thiết cho công nghệ xanh. Nếu “Mỹ và châu Âu muốn dấn thân vào cuộc đua này sẽ mất nhiều thời gian”.

Trung Quốc hiện chiếm ưu thế trong việc nhập khẩu và chế biến các khoáng sản quan trọng, đặc biệt là những khoáng sản được sử dụng để sản xuất pin xe điện.

Hơn thế, quốc gia đông dân nhất thế giới thu về lợi ích khai thác rộng rãi ở các nước châu Phi. Kể từ năm 2021, các công ty Trung Quốc đã thực hiện nhiều thương vụ mua lại lithium ở Zimbabwe, ngoài ra, Trung Quốc cũng tích cực nhập khẩu ở các nước giàu tài nguyên khác, bao gồm Zambia, Namibia và Nam Phi.

Lauren Johnston, nhà nghiên cứu cấp cao Trung Quốc - châu Phi tại Viện Các vấn đề Quốc tế Nam Phi, cho biết Trung Quốc đã có tầm nhìn xa hơn và ít ranh giới hơn trong việc đảm bảo quyền tiếp cận ở châu Phi. Quốc gia này đã và đang đầu tư vào DRC, Zambia và Zimbabwe và đã có những khoản đầu tư lâu dài ở Úc, Canada và Chile.

Bà cho biết Chính phủ Mỹ dường như đang dồn tiền để tìm kiếm cơ hội trên thị trường kim loại quan trọng gần đây. Ví dụ, quốc gia này đang đầu tư vào phát triển chuỗi cung ứng pin ở Úc.

Nếu muốn “bắt kịp” Trung Quốc trong lĩnh vực này, Mỹ cần “học hỏi rất nhiều” vì đây quốc gia này rất am hiểu về chuỗi cung ứng pin. Một lý do mà Trung Quốc dẫn đầu trong các ngành công nghiệp này là “Trung Quốc là quốc gia sẵn sàng chịu các rủi ro và chi phí liên quan đến công nghiệp và môi trường.”

Nhưng nhìn chung, đó là một thách thức của bất kỳ quốc gia nào để tiếp nhận loại hình công nghiệp đó vì các tiêu chuẩn và chuyên môn cần thiết.

Châu Âu - “trường đua” của các nền kinh tế lớn

Tại châu Phi, khoáng sản là “cơ hội lớn” cho Cộng đồng Phát triển Nam Phi, một khối kinh tế khu vực gồm 16 nước thành viên chủ yếu đến từ Nam và Trung Phi.

Cụ thể, 70% sản lượng coban toàn cầu đến từ DRC và hơn 80% bạch kim và mangan được biết đến trên thế giới là ở Nam Phi và Zimbabwe. Nam Phi là nhà cung cấp ruthenium, iridium và rhodium hàng đầu, trong khi, Gabon là nhà sản xuất mangan chính. Mozambique và Tanzania có trữ lượng than chì đáng kể, DRC và Zambia là những nguồn cung cấp đồng quan trọng.

Tuy nhiên, do thiếu tài chính và kỹ thuật còn hạn chế, châu lục này hiện chưa đủ sức để tự lực khai thác. Đây chính là cơ hội tốt cho các nền kinh tế lớn làm giàu.

Các quốc gia phương Tây đang xem xét phát triển các dự án khai thác khoáng sản quan trọng để cải thiện chuỗi cung ứng, vì thế một châu lục giàu tài nguyên như châu Phi sẽ “lọt tầm ngắm” trước tiên.

Khoáng sản phong phú trên lục địa này nên cung cấp thêm cho nhiều nhà sản xuất khoáng sản tại châu Âu, những nước sẵn sàng trả một số tiền lớn để sở hữu chúng.

Theo SCMP, các công ty của Nga cũng đang thu lợi nhuận từ việc nhập khẩu coltan, coban, vàng và kim cương ở các nước như Angola, Zimbabwe, Cameroon, Ghana, Nigeria và Guinea.

Theo một nghiên cứu mới của Tổ chức Khí hậu Châu Phi, nhà thầu an ninh tư nhân của Nga Wagner đã tận dụng hoạt động khai thác và khai thác khoáng sản ở châu Phi.

Châu Phi đang trở thành “chiến trường” trong cuộc chạy đua giữa các siêu cường để đảm bảo quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng, trong đó các công ty từ Trung Quốc và Nga đóng vai trò chính.

Các nhà phân tích cho rằng Nhà Trắng coi sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và sự thống trị trong kim loại đất hiếm “là hai trong những lỗ hổng chiến lược lớn nhất của Mỹ và các đồng minh kể từ cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng do lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập gây ra vào những năm 1970”.

Jen-Yi (Jay) Chen, Phó giáo sư về hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học bang Cleveland, cho biết các quốc gia phương Tây sẽ và nên kiểm tra chuỗi cung ứng của các sản phẩm chủ chốt và “đảm bảo rằng chúng đủ đa dạng để không trở thành nạn nhân của bất kỳ căng thẳng địa chính trị”.

Nỗ lực của các nước phương Tây nhằm xây dựng lại chuỗi cung ứng của họ đối với các khoáng sản quan trọng là một nỗ lực tốn kém, nhưng đó không phải là cách duy nhất để đa dạng hóa miễn là họ “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.

Bản chất châu Phi giàu khoáng sản, các quốc gia “nên tận dụng nhưng chỉ nhìn xa hơn những giá trị kinh tế ngắn hạn của những khoáng sản này và tìm cách tích hợp sâu hơn vào chuỗi cung ứng, như thu hút các nhà sản xuất đầu tư vào đó, để có nền kinh tế bền vững hơn sự phồn vinh".

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

Cỡ chữ bài viết: