Quảng Ninh quyết tâm giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng

(CLO) Tháng 10/2025 đã ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ trong công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ việc gia tăng đột biến các cuộc thanh tra cho đến nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, hồ sơ tồn đọng kéo dài, cho thấy hiệu quả rõ rệt của bộ máy tinh gọn và sự quyết tâm của chính quyền tỉnh.

Đây là bức tranh toàn cảnh về kỷ cương quản lý nhà nước đã được ông Nguyễn Văn Túc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phác họa rất rõ nét tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 11/2025 của tỉnh, vừa diễn ra tại phường Hạ Long.

quang-ninh-giai-quyet-diem-ho-so-ton-dong-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Túc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tông tin về công tác thanh tra tại Giao ban báo chí.

Theo đó, công tác thanh tra trong tháng 10 đã trở thành điểm nhấn nổi bật với số lượng triển khai tăng đột biến. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 21 cuộc thanh tra (tăng tới 75% so với cùng kỳ năm 2024); trong đó, có 13 cuộc thanh tra đột xuất, thể hiện sự nhạy bén và kịp thời trong việc kiểm soát các vấn đề phát sinh.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, 10 cuộc thanh tra đã có kết luận chính thức và mang lại con số kiến nghị xử lý kinh tế vô cùng ấn tượng: Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi gần 5,8 tỷ đồng về ngân sách nhà nước và đề nghị điều chỉnh, phê duyệt giảm giá trị quyết toán trên 7,7 tỷ đồng. Ngoài ra, việc xử lý khác về kinh tế, chủ yếu liên quan đến hoàn thiện hồ sơ, chấn chỉnh tài chính, đã đạt gần 125,5 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt của Quảng Ninh trong việc chấn chỉnh sai phạm, siết chặt kỷ luật tài chính. Song song với xử lý kinh tế, các kiến nghị cũng nhấn mạnh việc xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Cũng trong tháng 10, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 360 lượt công dân/360 vụ việc (giảm 12,2% so với tháng trước). Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 905 đơn. Qua phân loại, chỉ có 22 vụ việc khiếu nại và 3 vụ việc tố cáo thực sự thuộc thẩm quyền giải quyết, phần lớn còn lại là đơn kiến nghị, phản ánh hoặc các đơn không đủ điều kiện xử lý.

quang-ninh-giai-quyet-diem-ho-so-ton-dong-1.jpg
Trong tháng 10/2025, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp 360 lượt công dân/360 vụ việc.

Công tác giải quyết đã thể hiện được chiều sâu của sự vận động, tuyên truyền. Đối với khiếu nại, trong tổng số 177 vụ việc thuộc thẩm quyền, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 110 vụ. Điều đáng mừng là có tới 63 vụ việc được công dân rút đơn khiếu nại sau khi được giải thích thấu đáo, cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng của người dân vào cơ chế giải quyết của chính quyền. Tương tự, cả 3 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền cũng đều được công dân rút đơn.

Sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của tỉnh được thể hiện rõ nét trong việc nỗ lực giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, những "điểm nóng" kéo dài nằm trong kế hoạch thanh tra Chính phủ. Quảng Ninh đã hoàn thành kiểm tra, rà soát, xử lý và báo cáo tổ công tác của thủ tướng Chính phủ đối với bốn vụ việc phức tạp tiêu biểu.

Điển hình là vụ việc của bà Nguyễn Thị Gấm tại phường Bãi Cháy, đã được chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đúng thẩm quyền, quy trình từ lâu và đã có thông báo chấm dứt giải quyết. Tương tự, vụ việc của bà Phạm Thị Dung cùng một số hộ dân tại phường Cửa Ông, liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng đã được chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đảm bảo đúng quy định.

Đối với vụ việc mới phát sinh của bà Phan Thị Ngoan TP Móng Cái (cũ), chính quyền cơ sở đã kịp thời vào cuộc. Sau khi được các phòng, ban và tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, giải thích và giải quyết kiến nghị, bà Ngoan đã tự nguyện viết đơn cam kết rút toàn bộ nội dung, cam kết không gây rối hoặc tụ tập trái pháp luật. Cuối cùng, vụ việc của ông Bùi Văn Nhận và một số hộ dân tại Đông Triều cũng đã được giải quyết bằng quyết định lần 2 có hiệu lực pháp luật.

Thành công này cho phép chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo đưa cả bốn vụ việc trên ra khỏi danh sách theo dõi, chấm dứt việc giải quyết. Đây không chỉ là thắng lợi về mặt hành chính mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc tuân thủ các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Để đảm bảo một guồng máy vận hành thông suốt và hiệu quả, những thành quả trên không thể tách rời khỏi công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện công văn số 43-CV/BCĐ của Ban chỉ đạo trung ương, thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng thành công đề án sắp xếp, tiếp nhận thẩm quyền của thanh tra cấp huyện và thanh tra sở.

Đến nay, bộ máy và cơ cấu tổ chức mới của thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã đi vào nề nếp với 10 phòng chuyên môn. Biên chế được sắp xếp tinh gọn, công tác thanh tra được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của trung ương và tỉnh. Chính sự tinh gọn này đã tạo điều kiện để các cuộc thanh tra, dù là theo kế hoạch hay đột xuất, đều đảm bảo được chất lượng cao nhất và hoàn thành đúng thời gian đã đề ra, khẳng định vị thế của một bộ máy thanh tra hiện đại và chuyên nghiệp.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: