Quý I/2026, kinh tế tỉnh Thái Nguyên ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, kinh tế cả nước đang trên đà phục hồi, kinh tế tỉnh Thái Nguyên ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với các chỉ số tăng trưởng đồng loạt cải thiện.

Theo số liệu ước tính, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 8,55%, xếp thứ 15 cả nước, tăng 2,22% và 18 bậc so với thời điểm cuối năm 2025. Đây được đánh giá là mức tăng khá, phản ánh rõ nét đà phục hồi và bứt tốc của nền kinh tế địa phương.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác thu ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt tiến độ tích cực. Tổng thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên đạt 8.822 tỷ đồng, tương đương 33,2% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, phản ánh tiến độ thu tích cực, bám sát kịch bản điều hành tài chính - ngân sách ngay từ đầu năm.

thái nguyên1
Nhập khẩu linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay. Ảnh: L.T

Đáng chú ý, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,174 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ, đạt 27,4% kế hoạch năm; nhập khẩu đạt 5,875 tỷ USD, tăng 18,8%. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khu vực FDI.

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế khi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong quý I, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng đạt 5,72 tỷ USD. Song song đó, vốn đầu tư trong nước đạt 12.301 tỷ đồng, cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại địa phương.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp duy trì đà tăng, với 549 doanh nghiệp và 367 đơn vị trực thuộc được cấp mới, tổng vốn đăng ký 7.690 tỷ đồng, góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế và tạo thêm việc làm.

Lĩnh vực tín dụng - ngân hàng ổn định, phục vụ tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 159.598 tỷ đồng, tăng 5,47% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay đạt 170.256 tỷ đồng, tăng 3,74%, cho thấy dòng vốn được khơi thông, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Những kết quả đạt được cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của chính quyền Thái Nguyên trong điều hành phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát huy các động lực tăng trưởng đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Với nền tảng tích cực từ những tháng đầu năm, cùng quyết tâm cao trong điều hành, Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội duy trì đà tăng trưởng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó nổi bật là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: