Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, Thái Nguyên hướng tới mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD FDI trong năm 2025

(CLO) Trong năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn song Thái Nguyên đã quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, tạo bước ngoặt trong thu hút đầu tư nước ngoài tiến tới mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025.

Sc hút ca Thái Nguyên qua dòng chy FDI

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau 4 tháng vận hành chính quyền hai cấp, bức tranh kinh tế.

anh 1
Thái Nguyên tiếp tục gỡ vướng, duy trì sức hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: TL

Trong đó, chỉ tính riêng Thái Nguyên, 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 80 dự án, với tổng số vốn 29,075 tỷ đồng. Về thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lũy kế 9 tháng, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án được cấp mới, với tổng vốn đầu tư 169,8 triệu USD; 36 dự án tăng vốn (tăng 192,4 triệu USD), nâng tổng số dự án FDI toàn tỉnh lên 232 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt 11.356,4 triệu USD.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 9/2025, các KCN trên địa bàn tỉnh đang có 350 dự án còn hiệu lực, trong đó 188 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 11 tỷ USD và 162 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký 47.438 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9/2025, có 3 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn (Dasen: +0,3 triệu USD; Jiazheng: +4 triệu USD; Sanshan: +2 triệu USD) và dự kiến thêm 03 dự án FDI tăng mạnh vốn đầu tư như DBG (+80 triệu USD cho hạ tầng, nhà ở công nhân; thuê thêm 7ha tại KCN Yên Bình) và Hualy (+60 triệu USD tại KCN Sông Công II giai đoạn 2). Cấp mới 01 dự án FDI - AK Autotek Vietnam (1,5 triệu USD).

Mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025

Thực hiện mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các sở, ngành và Ban quản lý các khu công nghiệp, nâng mức trách nhiệm, phối hợp đồng bộ và xử lý dứt điểm vướng mắc, để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, nhất là dự án Nhà máy bán dẫn của Tập đoàn Samsung với tổng vốn dự kiến 4,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý các KCN, quỹ đất sạch tại các KCN đến nay gần như đã hết, buộc tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp mới. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không để phát sinh điểm nghẽn, phải hoàn thành từng hạng mục theo đúng tiến độ cam kết, không để bất kỳ thủ tục nào chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Ban quản lý đã chủ động làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tham gia các chương trình xúc tiến của tỉnh và bộ, ngành, đồng thời đàm phán với các doanh nghiệp hiện hữu để mở rộng vốn, nâng cấp dây chuyền sản xuất.

Đối với dự án bán dẫn Samsung, Ban đã cử cán bộ chuyên trách có kinh nghiệm trực tiếp trao đổi thường xuyên với tập đoàn. Các nội dung vượt thẩm quyền được kịp thời tổng hợp, báo cáo tỉnh và tham gia làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm thống nhất ưu đãi và các điều kiện hỗ trợ đặc thù.

Song song với đó, Thái Nguyên đang đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện hạ tầng các KCN trọng điểm, điều kiện then chốt để đón các dự án công nghệ cao. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cao.

Tại KCN Sông Công II, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 238 ha và giải ngân 1.683 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án đã hoàn tất bồi thường 120,72 ha, tỷ lệ thu hồi đất đạt 99,6%. KCN Yên Bình 3 đang kiểm đếm hơn 182 ha, chi trả bồi thường cho 191 hộ; trong khi KCN Yên Bình 2 đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường và được giao đất đợt đầu tiên.

anh 2
Thái Nguyên khẳng định quyết tâm duy trì vai trò trung tâm công nghiệp điện - điện tử và trở thành cứ điểm mới của ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Nhã Chi

Các dự án mới như KCN Thượng Đình và KCN Phú Bình cũng đang đồng loạt triển khai kiểm đếm, rà soát nguồn gốc đất, cắm mốc giới và chuẩn bị kế hoạch bồi thường; tạo dư địa lớn cho thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với việc hoàn thiện các đồ án quy hoạch mới như Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, KCN Chợ Mới 3 và Chợ Mới 4.

Để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, ngoài tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 40/68 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 1.590ha. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổng số 350 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 188 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.003,25 triệu USD và 162 dự án đầu tư trực tiếp trong nước, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 47.438,839 tỷ đồng.

Tỉnh đặc biệt yêu cầu các địa phương dứt điểm từng vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng KCN, coi đây là nhiệm vụ chính trị trong năm 2025 để thu hút dòng vốn công nghệ cao. Các chủ đầu tư được đôn đốc hoàn thiện sớm các khu nhà xưởng cho thuê để tạo ngay mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp FDI mới.

Với cách tiếp cận này, Thái Nguyên khẳng định quyết tâm duy trì vai trò trung tâm công nghiệp điện - điện tử và trở thành cứ điểm mới của ngành công nghiệp bán dẫn, hướng tới hoàn thành mục tiêu thu hút 4,6 tỷ USD FDI trong năm 2025.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: