“Rút kinh nghiệm” sau hàng loạt sai phạm khó khắc phục

(NB&CL) Tập thể và các cá nhân là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, Tổ trưởng Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng, Chủ tịch UBND các xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và thị trấn Vĩnh An “dính chàm” trong sai phạm đất đai ở Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai vừa bị…” nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”.

Theo báo cáo mới nhất ký ngày 11/9/2018 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn), hàng loạt tập thể và cá nhân đứng đầu Phòng TNMT huyện Vĩnh Cửu, Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng và 3 xã, 1 thị trấn vừa bị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu ban hành văn bản để… phê bình, rút kinh nghiệm.

Lý do “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu – Võ Văn Phi đưa ra: “Xét tính chất, mức độ, yếu tố khách quan và sự nghiêm túc kiểm điểm nhận thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan tại Phòng TNMT huyện, Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng tại xã Phú Lý, UBND các xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và thị trấn Vĩnh An theo Kết luận Thanh tra số 10946/KL-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh trong thời gian qua; Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo tính công minh, dân chủ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, UBND huyện đã ban hành văn bản “Nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với: Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đối với ông Nguyễn Hải Bằng – Trưởng phòng TNMT huyện; Tập thể và trách nhiệm người đứng đầu đối với ông Nguyễn Hải Bằng – Tổ trưởng Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng tại xã Phú Lý; Tập thể và trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An”.

Ngoài nội dung xử lý trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan trong báo cáo, chưa thấy sai phạm nào được xử lý dứt điểm; có chăng là các Quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ của hàng loạt hộ dân mà chính UBND huyện đã cấp sai trước đây, tuy nhiên, thực hiện các Quyết định này cũng rất khó, vì nhiều hộ dân nhận chuyển nhượng đất trên cơ sở giấy CNQSDĐ mà UBND huyện đã công nhận theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Khu bảo tồn. Cụ thể tại kết luận 10946/KL-UBND ngày 25/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng do chính quyền địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, kịp thời theo đề nghị của Khu bảo tồn trong việc xử lý theo thẩm quyền nên để xảy ra trên khu đất rừng giao khoán cho các hộ gia đình hình thành một cụm dân cư với 1.513 căn nhà, trong đó có nhiều công trình được xây dựng kiên cố, trang trại và nhà xưởng sản xuất; để xảy ra nhiều trường hợp chuyển quyền giao khoán trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích được giao. Và đặc biệt có 572 hộ gia đình, cá nhân được giao khoán đất nhưng bỏ ngoài hợp đồng.

Nghiêm trọng hơn, UBND huyện Vĩnh Cửu còn cấp Giấy CNQSDĐ trái quy định pháp luật trên đất của Khu bảo tồn cho hơn 20 hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Lý và thị trấn Vĩnh An. Ngoài ra, khu đất có diện tích 175,2ha được giao khoán cho một hộ dân trồng rừng lại được UBND huyện Vĩnh Cửu cấp Giấy CNQSDĐ cho 28 trường hợp…

Để khắc phục và xử lý sai phạm, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm thực hiện chỉ đạo việc thu hồi 20 Giấy CNQSDĐ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phú Lý, đồng thời tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện cấp 52 Giấy CNQSDĐ trái quy định pháp luật cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Phú Lý, thị trấn Vĩnh An. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu kiểm điểm Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng của UBND huyện Vĩnh Cửu trong việc tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong giao khoán đất sau khi tỉnh đã có Quyết định thu hồi, và Phòng TNMT huyện trong việc xem xét và cấp 28 Giấy CNQSDĐ trên phần đất có nguồn gốc giao khoán cho người dân trồng rừng…

Và sau gần một năm triển khai thực hiện kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, kết quả mà UBND huyện báo cáo mới đây chủ yếu vẫn là tiến độ đang thực hiện. Theo đó, ngoài ban hành văn bản “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với các tập thể và cá nhân: Trưởng phòng TNMT, kiêm tổ trưởng Tổ công tác rà soát xử lý diện tích đất trồng rừng - Nguyễn Hải Bằng; Chủ tịch UBND của 3 xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An, các sai phạm mà kết luận thanh tra đề cập gần như chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra ý kiến về báo cáo kết quả mới này của UBND huyện Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh hình thức xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm của UBND huyện Vĩnh Cửu. Đặc biệt, vai trò của Trưởng phòng TNMT huyện, kiêm tổ trưởng Tổ kiểm tra rà soát xử lý đất trồng rừng – Nguyễn Hải Bằng liên quan đến các sai phạm vẫn chưa được làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: