Sở y tế Hà Nội khẳng định Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm hoạt động “chui”

(CLO) Hiện các cơ sở làm đẹp đang “nở rộ” trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vì lợi ích đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ “chui” cho khách hàng bất chấp những hệ lụy khôn lường, Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm là một ví dụ điển hình.
Empty

Bài liên quan

Thẩm mỹ viện "chui" lừa khách hàng thế nào?

Khó xử lý Thẩm mỹ viện hoạt động “chui”?

Liên quan đến phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng xuất hiện nhiều Thẩm mỹ viện đang hoạt động “chui”, trong đó nổi lên Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm đang có nhiều dấu hiệu vi phạm, lãnh đạo Sở y tế Hà Nội cho biết, đã kiểm tra hồ sơ, xác định Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm chưa hề có hồ sơ nộp về để xin cấp phép hoạt động cơ sở thẩm mỹ.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều khách hàng và ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm tại địa chỉ số 3B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đang có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh thẩm mỹ viện.

Empty
Hình ảnh những ca sĩ nổi tiếng, khách hàng được Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm quảng cáo vô tư trên website và Facebook

Hình ảnh những ca sĩ nổi tiếng, khách hàng được Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm quảng cáo vô tư trên website và Facebook

Hàng loạt những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp được quảng cáo rầm rộ trên website thammyvientam.com

Hàng loạt những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp được quảng cáo rầm rộ trên website thammyvientam.com

Theo quy định, các dịch vụ như: nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ bụng phải thực hiện gây mê, cho nên chỉ được phép làm tại các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đã được phê duyệt danh mục kỹ thuật. Còn thẩm mỹ viện chỉ được thực hiện các dịch vụ làm đẹp không xâm lấn, bao gồm: phun, xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, xoa bóp, mát-xa..., không được làm dịch vụ hút mỡ bụng.

Tại trang web của cơ sở này đã quảng cáo hàng loạt các dịch vụ làm đẹp như nâng ngực, nâng mũi, phẫu thuật cắt môi, tan mỡ,... Nhưng trên thực tế cơ sở làm đẹp này thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm chỉ được cấp giấy phép cho dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Như vậy, có thể thấy rằng, cơ sở này không hề có chức năng là một cơ sở khám chữa bệnh, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như chứng chỉ hành nghề “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ” do Sở Y tế cấp. Tuy nhiên, hiện cơ sở làm đẹp này vẫn “vô tư” và công khai quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông, mạng xã hội về các dịch vụ làm đẹp chưa được cấp phép.

Vi phạm của cơ sở Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm không phải là cá biệt tại địa bàn Thành phố Hà Nội, còn rất nhiều cơ sở khác cũng đang công khai hoạt động dù chưa hề có hồ sơ xin cấp phép cũng như được Sở y tế Hà Nội cấp phép.

Những cơ sở này chính là mối hiểm họa đối với những khách hàng có nhu cầu làm đẹp. Vì khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc công nghệ thẩm mỹ của những cơ sở này chưa được cơ quan chức năng công nhận về chất lượng và khách hàng hoàn toàn có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khi sử dụng dịch vụ.

Còn nhớ tháng 10/2019, Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh (TMV Thúy Anh) ở 60 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) đã thực hiện hút mỡ bụng, mỡ tay sau đó cấy mỡ nhân tạo này để nâng ngực cho một cô gái 27 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) đã khiến cô gái co giật, ngất xỉu 3 lần mới được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Sự cố tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một khách hàng thiệt mạng. Ảnh: TL

Sự cố tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một khách hàng thiệt mạng. Ảnh: TL

Chỉ khoảng 2 tháng sau, ngày 27/12/2019, một khách hàng nam ở Vĩnh Phúc tới Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hút mỡ bụng. Trong quá trình thực hiện hút mỡ, nam khách hàng đã tử vong. Đó chỉ là 2 sự cố điển hình xảy ra tại những cơ sở Thẩm mỹ viện đang "nở rộ" trên địa bàn Thủ đô.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về các tình trạng Thẩm mỹ viện đang hoạt động “chui” cũng như sự vào cuộc của cơ quan chức năng đối với cơ sở Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: