Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình: Lần đầu hé lộ công tác cứu chữa

(CLO) Đội ngũ bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã có mặt tại Quảng Bình lúc 2h sáng ngày 27/7, tại đây họ đã bắt tay ngay vào cấp cứu, tiếp nhận bệnh nhân nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h53 phút ngày 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình làm nhiều người tử vong và bị thương, thực hiện ý kiến chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gọi điện qua đường dây nóng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa, điều trị người bị nạn.

Trước những hậu quả nghiêm trọng của vụ tai nạn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử ngay tổ cấp cứu vào hỗ trợ cho Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình).

Hiện nay, đội ngũ bác sĩ từ bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành xong nhiệm vụ (ảnh TL).

Ngay lập tức, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - GS.TS Trần Bình Giang đã điều động Tổ cấp cứu lên đường tới hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới, gồm: BS Trần Đình Văn - Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, bác sĩ Dương Ngọc Thắng - Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bác sĩ Nông Thanh Trà - Trung tâm Gây mê Hồi sức và ngoại khoa.

Vượt qua hơn 500 km, 2h00 sáng ngày 27/7, các bác sĩ đến Quảng Bình và bắt tay ngay vào cấp cứu, tiếp nhận bệnh nhân nặng ở phòng hồi sức tích cực cùng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới. Trong đó:

1 bệnh nhân nữ, 47 tuổi, bị chấn thương ngực kín, đã dẫn lưu màng phổi trái, chấn thương bụng kín, chấn thương gan độ II, lách độ IV, thận trái độ II. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.

1 bệnh nhân nữ, 47 tuổi, bị chấn thương ngực kín, đã được dẫn lưu màng phổi trái, chấn thương sọ não, tụ máu trong nhu mô não. Bệnh nhân đã được hội chẩn và tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình).

Sau đó, ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế còn ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị cho 21 bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Trong đó có 1 bệnh nhân cần tiến hành dẫn lưu màng phổi cấp cứu, đó là: bệnh nhân Đ.N.H, 47 tuổi nhập viện tối ngày 26/7/2020 trong tình trạng tỉnh, đau nhẹ bên ngực phải, khó thở nhẹ.

Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, chẩn đoán: mất thông khí phổi phải, trên phim chụp Xquang và CT có hình ảnh tràn máu tràn khí màng phổi phải và xẹp phổi.

Ê kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hội chẩn, chỉ định dẫn lưu màng phổi phải cấp cứu. Sau dẫn lưu, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết khó thở, phổi thông khí tốt.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của các bác sĩ bệnh viện ngoại khoa đặc biệt hàng đầu của cả nước, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hội chẩn bệnh nhân nặng, đưa ra hướng điều trị kịp thời;

Hướng dẫn nhân viên y tế, người bệnh, thực hiện lý liệu pháp hô hấp cho các bệnh nhân có chấn thương ngực;

Đưa vào 3 ống dẫn lưu màng phối chuẩn và hướng dẫn cho các bác sĩ Bệnh Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới thực hiện dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân.

Chào tạm biệt và gửi lời chúc sức khỏe tới các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình), ê kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức di chuyển về Hà Nội vào lúc 22h00 ngày 27/7 và ngày hôm sau tiếp tục hành trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: