Thách thức của giáo dục đại học trước sự phát triển của AI

Giáo dục đại học trước nguy cơ lạc hậu

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và tác động tới nhiều ngành nghề. Làn sóng thất nghiệp đang diễn ra tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Dự báo thời gian tới, AI sẽ còn tác động sâu sắc hơn nữa, tình trạng thất nghiệp sẽ còn nặng nề hơn nếu người lao động không có thêm kiến thức và kỹ năng mới.

Trước bối cảnh đó, giáo dục đại học đang đứng trước những thách thức rất lớn. Đặc biệt, khi bối cảnh mới thay đổi liên tục thì những quy định mới về mở ngành, mở nghề, chuẩn chất lượng đào tạo của giáo dục đại học vẫn theo quy định cũ. Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về những bất cập này, TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cũng thừa nhận thực tế trên. Theo ông Lê Trường Tùng,  Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường đại học biết là cần thay đổi trong bối cảnh mới nhưng thay đổi như thế nào lại chưa biết.

thach thuc cua giao duc dai hoc truoc su phat trien cua ai hinh 1

Trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến nhiều ngành nghề trong tương lai. Ảnh minh họa: Đại học Quốc gia.

Tới đây những bác sĩ tầm trung có thể bị thay thế bởi AI, các nhà báo nếu không có kỹ năng sáng tạo, viết hay hơn AI cũng có thể bị thay thế. Nhiều ngành nghề khác cũng vậy, nếu không có kiến thức chuyên sâu, không có sự sáng tạo trong nghề nghiệp sẽ rất khó để có một công việc. “Bây giờ, người ta nói nhiều nghề thất nghiệp nhưng là ở thời điểm bây giờ. Còn về lâu dài không ai nói được biến động nghề nghiệp sẽ như thế nào. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo với đặc thù là nó thay đổi rất nhanh so với những thay đổi khác. Ví dụ, trong một tháng đã có cái mới, không ai dự đoán được một năm nữa sẽ như thế nào. Cho nên không ai biết trước được 4 năm hay lâu hơn, ngay cả việc của tôi và của nhà báo hiện nay cũng có thể bị thaythế” – ông Lê Trường Tùng phân tích.

Vấn đề nhức nhối hiện nay, đối với các chương trình đào tạo ở bậc đại học, là cần có các quy chuẩn về mở ngành, các tiêu chí mới về kiểm định chất lượng giáo dục nhằm buộc các trường đại học phải thay đổi, thích nghi trong bối cảnh mới. Chúng ta cần tránh đào tạo đại học nhưng không trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đáp ứng thị trường lao động mới. Nói về bất cập này, theo ông Lê Trường Tùng: “Trách nhiệm này của các trường đại học là phải thay đổi chương trình đào tạo để giúp sinh viên có kỹ năng, kiến thức đầy đủ cho tương lai. Nhưng thay đổi như thế nào, phải thực hiện đổi mới đào tạo ra sao thì chưa ai trả lời được một cách tường minh, khoa học. Bên cạnh đó, không phải trường nào cũng có đủ năng lực để có được những thay đổi phù hợp”

Những ngành học vẫn có nhiều cơ hội

Trước thực tế biến đổi, tác động lớn của trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay quá nhiều trường, nhiều ngành được mở tràn lan, nhiều chương trình mặc dù được kiểm định chất lượng nhưng thực chất đã lạc hậu so với yêu cầu của thời đại. Vì thế, câu hỏi học gì, học ở đâu để có được nghề nghiệp bền vững trong tương lai là câu hỏi mà nhiều thí sinh chuẩn bị bước vào đại học quan tâm nhất lúc này.

Theo ông Lê Trường Tùng, các ngành khoa học cơ bản như triết học, lịch sử, văn học… trong bối cảnh mới vẫn rất cần. Các ngành khoa học cơ bản vẫn là nền tảng cho cái mới. Tuy nhiên, học những môn nền tảng đó rất khó. “Để trở thành một nhà khoa học không phải ai cũng làm được” – TS. Lê Trường Tùng phân tích. Đối với các ngành nghề như báo chí truyền thông, bây giờ tự động hóa rất nhiều, kể cả viết bài. Nếu chúng ta không đủ tầm viết hay hơn AI, không đủ sự sáng tạo thì chắc chắn sẽ khó có việc làm. “Nếu để có lời khuyên, tôi khuyên các thí sinh nên lựa chọn các ngành trong khối STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán). Học những ngành ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn” – ông Lê Trường Tùng nhấn mạnh.

Qua trao đổi với nhiều chuyên gia, có thể thấy tác động của trí tuệ nhân tạo đối với các ngành nghề sẽ ngày một sâu sắc. Nếu chương trình đào tạo của giáo dục đại học không có sự thay đổi để thích ứng, chắc chắn sinh viên ra trường sẽ khó tìm được việc làm. Đây là một thách thức lớn đối với giáo dục đại học, đặc biệt trong công tác quản lý, phải kiểm soát được chất lượng đào tạo tại các trường đại học, tránh đào tạo những bằng cử nhân ra trường mà không có giá trị.

Trinh Phúc

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: