Thái Bình: Những “bất thường” tại trường tiểu học Kỳ Bá

Thứ ba, 31/07/2018 16:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian qua, báo Nhà báo & Công luận nhận được một số thông tin về hàng loạt “bất thường” tại trường tiểu học Kỳ Bá – TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Trong đó, không chỉ khẩu phần bữa ăn của học sinh nghi bị “bớt xén”, mà nhiều vấn đề được cho là không minh bạch đã xảy ra tại ngôi trường này…

Video 

Sự việc xảy ra đỉnh điểm là bữa ăn “tối giản” của học sinh tại trường tiểu học Kỳ Bá được phát trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 13/3/2018, và một số cơ quan báo chí cũng đã đưa tin về vụ việc. Được biết, sau đó Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình đã cho thanh kiểm tra về bếp ăn bán trú xem có cắt bớt khẩu phần ăn của học sinh hay không?

Báo Công luận
Suất ăn của học sinh tại Trường tiểu học Kỳ Bá được cho là " bớt xén"  không đủ chất (ảnh Youtube) 

Tuy nhiên, cho đến lúc kết thúc năm học thì Ban giám hiệu trường tiểu học Kỳ Bá vẫn không họp phụ huynh, nhà thầu bếp ăn vẫn tồn tại, thực đơn bữa ăn của học sinh vẫn không hề có tôm, cá…

Khi phụ huynh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm thì cô giáo nói rằng "giáo viên cũng khổ tâm, họp hành thầy hiệu trưởng cạnh khóe là giáo viên xúi bẩy phụ huynh, là phản trường"… Khi phòng giáo dục, công an, cán bộ phường về kiểm tra thì đều kết luận là bếp ăn tốt, nhưng theo giáo viên, vì miếng cơm manh áo, các cô không dám đứng ra phản đối…

“Khi phụ huynh chúng tôi lên tiếng thì nhà thầu dùng đủ mọi hình thức đe dọa buộc chúng tôi phải im lặng…” - một phụ huynh (xin được giấu tên) bức xúc.

Báo Công luận
Bảng mô phỏng việc thu thêm quỹ phụ huynh để mắc rạp cho các cháu học sinh tới dự khai giảng mỗi năm học mới  

Chưa dừng lại ở đó, theo những gì PV được biết thì không chỉ bữa ăn học sinh bị bớt xén mà ngay Quỹ phụ huynh cũng có dấu hiệu không minh bạch khi nhà trường đã thu 85.000 đồng/học sinh/năm mà trong ngày khai giảng vẫn thu thêm 15.000 đồng/học sinh để mắc rạp (thu từ hai nghìn học sinh, theo đó tổng thu là ba mươi triệu đồng, với số tiền này thì liệu có chi hết cho mắc rạp?).

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Quyết định của Bộ GD&ĐT về  điều lệ Trường tiểu học 

Còn nữa, theo quy định của Bộ GD&ĐT mỗi hiệu trưởng chỉ làm 2 nhiệm kỳ ở một trường (10 năm), tuy nhiên ông Nguyễn Thiện Lợi đã giữ chức hiệu trưởng 13 năm tại trường tiểu học Kỳ Bá.

Theo phản ánh của giáo viên, dựa vào chức vụ Hiệu trưởng, ông  Lợi còn đưa người thân là Nguyễn Thị Minh Phương (con dâu anh trai) không có bằng cấp về nghề y vào làm y tế tại trường tiểu học Kỳ Bá.

Báo Công luận
 Ông Nguyễn Thiện Lợi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Bá

Về việc này, khi trả lời phóng viên, ông Lợi cho biết, nhà trường ký hợp đồng làm việc với cháu dâu của ông khi cô đã có đủ bằng cấp về chuyên môn, rõ hơn là sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chính quy và văn bằng 2 nghiệp vụ y tế mới về trường đảm nhiệm công tác y tế (theo hợp đồng lao động số 09 ngày 31/07/2016).

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Hợp đồng không xác định thời hạn do ông Nguyễn Thiện Lợi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Bá ký với cô Nguyễn Thị Minh Phương (cháu dâu) để làm y tế tại trường  

Nhưng, theo một số phụ huynh và giáo viên (xin được giấu tên) ở đây thì bắt đầu từ năm 2014, khi cô Nguyễn Thị Minh Phương vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Thái Bình đã được nhận vào làm y tế tại trường tiểu học Kỳ Bá…

Về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường có đúng quy trình và thời gian hay không, thì ông Nguyễn Thiện Lợi cho biết, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của nhà trường, còn về việc Hiệu trưởng giữ chức này quá 2 nhiệm kỳ thì cái này do tổ chức cấp trên giao xuống và không những hiệu trưởng mà hiệu phó cũng thế(?).

                                                                                                                                                                                                             Trần Anh


Tin khác

Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.

Điều tra
Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng lập 'Viện Đào tạo làm đẹp' để tuyển sinh?

Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng lập "Viện Đào tạo làm đẹp" để tuyển sinh?

(CLO) Để thu hút người học, Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng đã lập ra các phòng, ban trực thuộc, nhưng lấy tên gọi là "viện đào tạo", khiến cho nhiều người học nhầm lẫn đây là các viện có tư cách pháp nhân riêng, hoạt động riêng biệt theo quy định.

Điều tra
Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị phạt 180 triệu vì vận hành khi chưa nghiệm thu

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị phạt 180 triệu vì vận hành khi chưa nghiệm thu

(CLO) Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He bị xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng vì đưa các hạng mục thuộc công trình thủy điện Nậm He vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước.

Điều tra
Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: UBND huyện Chư Păh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: UBND huyện Chư Păh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài phản ánh, Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai? Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/5/2024.

Điều tra
Gia Lai: Quán cà phê 'mọc' giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

Gia Lai: Quán cà phê "mọc" giữa ruộng lúa, chính quyền nói chưa sai?

(CLO) Hàng trăm cọc bê tông cắm sâu vào nền đất trồng lúa và vô số thanh sắt được gia cố liên kết với nhau thành khung tạo lối đi, sàn nhà làm nơi kinh doanh quán cà phê Lúa Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Việc dựng quán, kinh doanh được chính quyền cho rằng chưa phát hiện sai phạm?

Điều tra