Tipanan Sirichana, phó phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan, cho biết nội các nước này hôm thứ Ba đã thông qua đề xuất giảm phí cấp thị thực xuống còn 5.000 baht (khoảng 3,5 triệu VNĐ) từ mức 6.000 baht được thảo luận một năm trước đó. Bà cho biết giấy phép mới sẽ được cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Bệnh viện Bumrungrad ở Thái Lan. Ảnh: Facebook
Tipanan cho biết thị thực y tế sẽ cho phép bệnh nhân nước ngoài nhập cảnh và ra khỏi Thái Lan bên cạnh việc cho phép họ ở lại tối đa 90 ngày trong một khoảng thời gian. Người nộp đơn sẽ cần xuất trình bằng chứng về cuộc hẹn với bệnh viện, bảo hiểm y tế và bằng chứng về tài chính đầy đủ cho các phương pháp điều trị trị giá ít nhất 800.000 baht (khoảng hơn 550 triệu VNĐ).
Thái Lan đang tìm cách thu hút nhiều du khách nước ngoài hơn trong thời kỳ hậu COVID bằng cách quảng bá mình là điểm đến điều trị y tế đẳng cấp thế giới, với các nhà điều hành bệnh viện như Bangkok Dusit Medical Services PCL và Bumrungrad Hospital PCL dẫn đầu nỗ lực này.
Ngân hàng Thái Lan cho biết trong tuần này nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á cũng đang đặt cược vào sự phục hồi của ngành du lịch để thúc đẩy phục hồi tăng trưởng trong năm tới. Đất nước này đã chứng kiến sự phục hồi tốt hơn mong đợi về lượng khách quốc tế sau khi Chính phủ loại bỏ hầu hết các hạn chế đối với việc đi lại và kinh doanh sau khi nới lỏng COVID-19.
Tipanan cho biết, thị thực y tế sẽ hạn chế đối với những bệnh nhân cần điều trị liên tục trong hơn 90 ngày và các bệnh viện sẽ cần phác thảo một kế hoạch điều trị cụ thể và chi phí cho những người nộp đơn.
Người nộp đơn chỉ có thể yêu cầu gia hạn thêm một năm nếu họ cung cấp giấy chứng nhận y tế. Bà cho biết các phương pháp điều trị bệnh tim mạch, ung thư, cấy ghép nội tạng, chống lão hóa và phẫu thuật thẩm mỹ có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực mới.
Mai Anh (theo SCMP)