Thanh Hóa: 20 năm người dân "mòn mỏi" đòi quyền lợi!

(CLO) Bị thu hồi hơn 800m2 đất nhưng chỉ được chính quyền xét cấp chưa đầy 200m2 đất tái định cư. Khi quyền lợi bị xâm hại, gia đình bà Trần Thị Tâm, thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng 20 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được xử lí dứt điểm.
Chỉ vì chưa đồng ý với Quyết định giao đất, bị phạt 500.000 đồng mà khu nhà ở ổn định từ đời cha ông để lại nhà ông Thắng, bà Tâm đã trở thành nhà trái phép

Chỉ vì chưa đồng ý với Quyết định giao đất, bị phạt 500.000 đồng mà khu nhà ở ổn định từ đời cha ông để lại nhà ông Thắng, bà Tâm đã trở thành nhà trái phép

Đất của người này mang cấp sổ đỏ cho người khác

Theo phản ánh của bà Trần Thị Tâm, SN 1968, ở thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá gửi tới Báo NB&CL cho biết, gia đình bà Tâm hiện tại đang sinh sống trên một thửa đất thổ cư do cha ông để lại từ trước năm 1980, tại thôn Bào Ngoại, xã Đông Hương (nay là phường Đông Hương), TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Năm 1985, thực hiện Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về “Công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước”, tỉnh Thanh Hoá đã công nhận thửa đất của gia đình bà Tâm và ông Nguyễn Thế Thắng (chồng bà Tâm) đang sử dụng với diện tích thực trạng 830m2, tại thửa số 76, tờ bản đồ số 8, xã Đông Hương, thị xã Thanh Hoá. Từ đó đến nay gia đình bà Tâm sử dụng đất này theo đúng quy định Luật Đất đai, không tranh chấp và đóng thuế đầy đủ cho cơ quan chức năng.

Thế nhưng, vào ngày 17/8/2009, UBND TP Thanh Hoá đã cấp quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hòa, SN 1975, ở phố Nam Cao, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá với diện tích 100m2 đất ở lâu dài trên chính diện tích đất nhà bà Tâm đang ở ổn định lâu nay.

Khu đất ở có diện tích 830,8m2 của gia đình ông Thắng, bà Tâm đã bị vẽ thành các lô nhỏ để cho người dân tái định cư và đã từng có việc chuyển nhượng trái thẩm quyền

Khu đất ở có diện tích 830,8m2 của gia đình ông Thắng, bà Tâm đã bị vẽ thành các lô nhỏ để cho người dân tái định cư và đã từng có việc chuyển nhượng trái thẩm quyền

Tìm hiểu nguồn cơn sự việc được biết, ngày 03/12/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định phê duyệt mặt bằng quy hoạch 217 xây dựng khu tái định cư để bố trí nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng từ việc xây dựng Đại lộ Bắc Nam tại xã Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, toàn bộ diện tích đất và nhà gắn liền trên đất của gia đình ông Nguyễn Thế Thắng (chồng bà Tâm) nằm trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư. Ngày 3/10/2008, UBND TP Thanh Hoá ban hành quyết định thu hồi đất của 17 hộ dân đang sử dụng tại xã Đông Hương để UBND TP Thanh Hoá bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư Đại lộ Bắc Nam, TP Thanh Hoá với diện tính đất thu hồi là 5.151,8m2, trong đó có hộ gia đình nhà ông Nguyễn Thế Thắng, tại tờ bản đồ số 08, thửa đất số 76, diện tích bị thu hồi là 830,8m2 và cây cối, hoa màu gồm 21 hạng mục.

Tiếp đó, ngày 24/10/2008, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá đã phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng dựa trên biên bản Hội nghị của Hội đồng tư vấn đất đai xã Đông Hương (lập ngày 17/3/2003) để bồi thường cho gia đình nhà ông Thắng 373.661.000 đồng, hoa màu 6.912.000 đồng và hỗ trợ di chuyển 3.000.000 đồng và gia đình ông Thắng được bố trí tái định cư tại chỗ với diện tích 200m2.

Không đồng ý với quyết định và dự toán bồi thường đất của UBND TP Thanh Hoá, gia đình ông Thắng, bà Tâm đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. Trong quá trình chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết thì gia đình ông Thắng, bà Tâm lại nhận được thông tin về việc một phần đất ở của gia đình ông Thắng, bà Tâm được một người khác có tên là Nguyễn Thị Hoà ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá đã được UBND TP Thanh Hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rao bán.

Bức xúc vụ việc trên, gia đình ông Thắng, bà Tâm đã có đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng của thành phố Thanh Hoá. Sau quá trình thanh tra, UBND TP Thanh Hoá đã trả lại 100m2 đất cho gia đình ông Thắng, bà Tâm quản lý, sử dụng.

Ông Lê Trọng Anh, Chủ tịch UBND phường Đông Hương mong muốn UBND TP Thanh Hoá sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nhà ông Thắng, bà Tâm khi dự án đã kéo dài gần 20 năm

Ông Lê Trọng Anh, Chủ tịch UBND phường Đông Hương mong muốn UBND TP Thanh Hoá sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nhà ông Thắng, bà Tâm khi dự án đã kéo dài gần 20 năm

Kết luận số 1517 về việc giải quyết tố cáo của UBND TP Thanh Hoá trả lời ông Thắng, bà Tâm nêu rõ, “việc UBND TP Thanh Hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H09958ĐH.QSDĐ/2852/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 cho bà Nguyễn Thị Hoà, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá ở lô đất số 28 (nằm trong đất nhà ông Thắng, bà Tâm) có diện tích 100m2 tại mặt bằng quy hoạch số 217 là trái quy định”. 

UBND TP Thanh Hóa cần giải quyết dứt điểm vụ việc

Để bố trí nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng từ việc xây dựng Đại lộ Bắc Nam tại xã Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, năm 2009 UBND TP Thanh Hoá đã ban hành quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Thế Thắng với diện tích 199,98m2 (lô không số giữa lô 15, 16) tại MBQH số 217 (được phê duyệt ngày 03/12/2003) đất ở lâu dài.

Tuy nhiên, với diện tích đất ở thực tế của gia đình ông Thắng, bà Tâm bị thu hồi là quá lớn (830,8m2) nhưng chỉ được bố trí chưa đầy 200m2 đất ở. Do đó, gia đình ông Thắng, bà Tâm không đồng ý nhận và tiếp tục có đơn gửi các ngành chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Trong quá trình chờ các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết thì gia đình ông Thắng, bà Tâm đã bị xử phạt hành chính 500.000 đồng. Vi phạm của ông Nguyễn Thế Thắng được xác định là “đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện đúng thời hạn giao đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước (vi phạm quyết định 2258) có thẩm quyền, quy định tại Điều 19 Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai”- trích biên bản của UBND phường Đông Hương.

Căn nhà ở ổn định từ đời cha ông của ông Thắng đã không được sửa chữa và giải quyết dứt điểm cho gia đình

Căn nhà ở ổn định từ đời cha ông của ông Thắng đã không được sửa chữa và giải quyết dứt điểm cho gia đình

Trao đổi với PV Báo NB&CL, ông Lê Trọng Anh, Chủ tịch UBND phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, cho biết: Vụ việc nhà ông Thắng, bà Tâm đúng là có chuyện xảy ra vấn đề khiếu nại, khiếu kiện lâu nay và đến giờ vẫn chưa đi đến thống nhất trong vấn đề hỗ trợ, đền bù đất tái định cư.

“Khi xảy ra sự việc trên thì cái quyền của gia đình ông Thắng, bà Tâm rất hạn chế và gia đình đòi bồi thường ít nhất 300 mét đất ở. Dù đã kéo dài gần 20 năm và dự án có điều chỉnh lần nào hay chưa thì nói thật cá nhân tôi cũng không nắm rõ nữa. Phường không mong muốn xảy ra việc này, phường rất muốn giải quyết cái quyền lợi cho người dân, còn bố trí đất ở nhiều hay ít thì lại do Ban giải phóng mặt bằng của thành phố Thanh Hoá, chúng tôi cũng mong muốn làm sao để giải quyết dứt điểm vấn đề một cách nhanh chóng”- ông Trọng Anh nhấn mạnh.

Để tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài và đảm bảo được quyền, lợi ích người dân trong quá trình thu hồi và giao đất. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá cần sớm chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Báo NB&CL sẽ thông tin tiếp vụ việc tới bạn đọc.

Quang Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: