Thanh Hóa: Kết nạp đảng trực tuyến cho hai điều dưỡng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Một lễ kết nạp đảng đặc biệt vừa được Chi bộ Khoa Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho hai đoàn viên là điều dưỡng đang tham gia chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.
Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, nơi tổ chức kết nạp đảng bằng hình thức trực tuyến cho 2 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh chụp qua màn hình do bệnh viện cung cấp.

Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, nơi tổ chức kết nạp đảng bằng hình thức trực tuyến cho 2 điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh chụp qua màn hình do bệnh viện cung cấp.

Ngày 20/8, 2 đoàn viên Lê Thị Thanh Loan và Lương Thị Hoài Thanh, điều dưỡng viên thuộc Khoa Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được kết nạp đảng trong một buổi lễ đặc biệt. Đây là 2 trong số 57 cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thanh Hóa chi viện, làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại TP.HCM đợt 1 từ ngày 13/7 đến nay. Do điều kiện dịch bệnh không thể tổ chức Lễ kết nạp đảng trực tiếp tại đơn vị công tác, Chi bộ Khoa Quốc tế thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kết nạp bằng hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là làn đầu tiên Đảng bộ bệnh viện tổ chức kết nạp đảng viên bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là làn đầu tiên Đảng bộ bệnh viện tổ chức kết nạp đảng viên bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Hoàng Hữu Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, cả 2 điều dưỡng Lê Thị Thanh Loan và Lương Thị Hoài Thanh đều là những đoàn viên ưu tú, đã qua rèn luyện, thử thách, có quá trình phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi tình nguyện tham gia đoàn cán bộ, nhân viên ngành y tế chi viện, làm nhiệm vụ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh, mọi thủ tục kết nạp đảng cho hai đoàn viên này đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, 2 bạn điều dưỡng này đang làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân nặng tại Bệnh viện hồi sức Covid -19 số 3 ở TP. Thủ Đức.

Sau khi Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn y kết nạp, để đảm bảo quyền lợi cho hai bạn, chúng tôi đã quyết định kết nối với đoàn cán bộ, y bác sỹ Thanh Hóa đang chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh để tổ chức lễ kết nạp trực tuyến. Một đầu cầu ở Thanh Hóa và một đầu cầu ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là buổi lễ đặc biệt, chưa hề có tiền lệ nhưng rất ý nghĩa. Đang trong thời điểm dịch bệnh, tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh diễn ra một buổi lễ như thế cũng là cách để ghi nhận tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời khích lệ, động viên các bác sỹ, nhân viên y tế quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.” - ông Trường chia sẻ.

Cũng theo ông Trường, do chưa bao giờ tổ chức kết nạp đảng trực tuyến nên Đảng ủy bệnh viện đã xin ý kiến của Đảng ủy cấp trên và nhận được sự đồng ý. Buổi lễ kết nạp diễn ra đúng quy định điều lệ đảng. Các bước quy trình đều được thực hiện tuần tự, đầy đủ. Hội trường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tại nơi đóng quân của đoàn y, bác sỹ Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh đều được trang trí khánh tiết giống nhau, theo đúng mẫu quy định các buổi lễ kết nạp đảng viên.

Hai tân đảng viên nhận hoa chúc mừng của đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Hai tân đảng viên nhận hoa chúc mừng của đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

“Khác biệt duy nhất là Quyết định kết nạp đảng viên chưa được trao tận tay cho 2 đảng viên mới vì điều kiện dịch bệnh. Chúng tôi đã chụp ảnh 2 Quyết định kết nạp chiếu lên màn hình. Hai đảng viên mới chỉ được nhận hoa từ lãnh đạo đoàn y bác sỹ Thanh Hóa đang tham gia chống dịch tại Thanh Hóa. Khi tiến hành nghi lễ chào cờ và chứng kiến hai đoàn viên tuyên thệ, chúng tôi thực sự rất xúc động. Mong 2 đảng viên trẻ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để sau 1 năm nữa sẽ có buổi lễ công nhận đảng viên chính thức được tổ chức tại quê nhà.” – ông Trường xúc động nói.

Ngay sau buổi lễ kết nạp, trên trang cá nhân của 2 điều dưỡng, 2 tân đảng viên đã nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người thân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên đang công tác trong ngành y tế. Chị Lương Thị Hoài Thanh chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua một buổi lễ thật đặc biệt và sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm trở về phục vụ quê hương. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Anh Hoàng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết,  không chỉ tình nguyện tham gia chi viện chống dịch tại miền Nam từ đợt đầu, trước đó, 2 điều dưỡng Lê Thị Thanh Loan và Lương Thị Hoài Thanh còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội của tuổi trẻ bệnh viện nói riêng và Đoàn khối nói chung như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân ở vùng cao Thanh Hóa. 

Quang Duy

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: