Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đá "quả bóng trách nhiệm" sang Sở TNMT

(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo; kiểm tra, rà soát thực trạng; làm rõ những nội dung Báo đăng tải nhưng Thanh tra tỉnh không thực hiện mà lại “đá bóng trách nhiệm” việc sang cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT).

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin: Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 2042/ UBND-TD4 về việc kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí và nội dung đơn của ông Phạm Văn Dần, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đến Thanh tra tỉnh để giải quyết.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh nêu, Báo Nhà báo và Công luận ngày 29/10/2018 có đăng bài: “Vân Đồn, Quảng Ninh: Một mảnh đất hai sổ đỏ, khổ phận dân nghèo”, phản ánh nội dung có liên quan đến việc UBND huyện Vân Đồn có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1072 tháng 8/2003 cho ông Phạm Văn Dần, diện tích 345m2 tại thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Năm 2006, khi ông Dần chuẩn bị xây nhà thì huyện Vân Đồn thông báo mảnh đất này đã được UBND huyện Vân Đồn cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đại từ năm 2000.

Không đồng ý với việc giải quyết như trên, ông Phạm Văn Dần có đơn gửi UBND huyện Vân Đồn, yêu cầu cấp đất cho ông, đồng thời làm rõ việc UBND huyện có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1072 đã cấp cho ông trước đó.

Hơn 10 năm khiếu nại, đến nay vụ việc của ông Phạm Văn Dần vẫn chưa giải quyết xong

Năm 2008, ông Dần được UBND huyện Vân Đồn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 686/QĐ-UBND với nội dung: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1072 ngày 08/9/2003 cho ông Phạm Văn Dần là không đúng quy định và giao cho phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vân Đồn tham mưu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên; đồng thời giao xã Hạ Long, chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường xem xét giải quyết cho ông Phạm Văn Dần 01 lô đất ở vị trí khác theo quy hoạch và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Sau khi khiếu nại nhiều lần từ các cơ quan của huyện và tỉnh, đến ngày 01/3/2017, cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vân Đồn cho biết có 01 ô đất số 03 thuộc Lô LK02 tại dự án nhóm nhà ở Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn có thể giao đất cho ông Dần nhưng phải đóng tiền sử dụng đất là 410 triệu đồng cho 100m2 sử dụng. Ông Dần không đồng ý cách giải quyết như trên nên đã có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh và được Sở Tài nguyên Môi trường thành lập đoàn xác minh và đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Đồn làm rõ một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Hoàng Thị Đại và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ông Phạm Văn Dần để giải quyết đơn khiếu nại của ông Dần theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Về phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã có ý kiến chỉ đạo, chuyển nội dung trên đến đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh để chỉ đạo; kiểm tra, rà soát thực trạng; làm rõ những nội dung Báo đăng tải, đơn ông Dần nêu và việc giải quyết của các sở ngành địa phương về các nội dung liên quan từ trước đến nay. Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, xử lý, sửa đổi các nội dung liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Phạm Văn Dần; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh trước ngày 12/11/2018.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

Ngày 03/12/2018, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, bà Trần Thị Hải Hậu - Phó Chánh văn phòng phụ trách - Thanh tra tỉnh cho biết: “Chánh thanh tra nói việc này tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh nhưng sau đó Thanh tra tỉnh ra soát lại thấy nội dung liên quan đến Sở Tài nguyên Môi trường nên để Sở Tài nguyên đang làm chứ Thanh tra tỉnh không làm”.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua trao đổi, ông Nguyễn Ngọc Thu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết ông đang bận nên giao cho đồng chí Chánh thanh tra Sở cung cấp văn bản Sở đã báo cáo gửi UBND tỉnh cho phóng viên. Tại cuộc làm việc, ông Vũ Trọng Tuấn, Chánh thanh tra Sở cho biết, việc này tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh nhưng Thanh tra tỉnh không làm, đẩy lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi đã hoàn tất việc xác minh khiếu nại của công dân, ngày 24/11, Sở đã có báo cáo đến UBND tỉnh về vụ việc. Tuy nhiên, vị Chánh thanh tra Sở không cung cấp văn bản vì cho rằng đây là văn bản mật. “Trong các danh mục tài liệu bí mật, báo cáo xác minh, báo cáo kết luận thanh tra đều là tài liệu mật cho nên không cung cấp được”, ông Tuấn quả quyết.

Về nội dung báo cáo, ông Tuấn cho hay: “Cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dần năm 2003 là không đúng, ông vừa cấp cho người nọ lại cấp cho người kia, cái đấy rõ ràng rồi và không đúng thì phải thu lại”.

Còn về hướng xử lý sau khi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến sai phạm, ông Tuấn nói chưa rõ bởi việc này phải chờ ý kiến của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Viết Cường

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: