Thầy Phó hiệu trưởng tận tụy với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy

Sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tháng 1 năm 2003 thầy giáo Nguyễn Văn Hoà tham gia nghĩa vụ quân sự tại trung đoàn 3, sư đoàn 324, Quân khu 4. Trong thời gian tại ngũ, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, thanh niên dành 3 đỉnh cao quyết thắng cấp quân khu.

thay pho hieu truong tan tuy voi nghe khong ngung doi moi sang tao trong quan ly giang day hinh 1

Để học sinh chiếm lĩnh được tri thức, khi đứng lớp giảng dạy, thầy Nguyễn Văn Hòa luôn xem 3 yếu tố quan trọng, đó là niềm đam mê, năng lực cá nhân và phương pháp dạy học.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự với ước mơ được đứng trên bục giảng, anh thi đậu vào Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành Sinh học. Tốt nghiệp Đại học, anh được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phân công về giảng dạy tại trường THPT Nghi Xuân. Gần 10 năm gắn bó với bục giảng, bằng niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, bằng tình thương yêu và thấu hiểu học trò, thầy Nguyễn Văn Hòa đã cùng với đội ngũ giáo viên trong trường từng bước khắc phục khó khăn, dìu dắt, dạy dỗ nhiều thế hệ học trò khôn lớn, trưởng thành. Đặc biệt, với tình thương và trách nhiệm cao, thầy đã dạy dỗ nhiều em học sinh cá biệt trở nên chăm ngoan, học giỏi; giúp đỡ nhiều em hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục được đến trường.

Nhờ những nỗ lực đó, ngày 01 tháng 9 năm 2018 thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân.

thay pho hieu truong tan tuy voi nghe khong ngung doi moi sang tao trong quan ly giang day hinh 2

Trên cương vị Phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Văn Hòa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trên cương vị mới, thầy Nguyễn Văn Hòa càng thấu hiểu và ý thức được trách nhiệm của người cán bộ quản lý trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo về giáo dục. Với phương châm “muốn trò giỏi phải có thầy giỏi”, thầy là người luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, có 10 sáng kiến cấp ngành, 1 sáng kiến cấp tỉnh được Hội đồng khoa học ngành, Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, thầy tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học của trường dự thi cấp tỉnh, cũng như ôn thi tốt nghiệp THPT. Đến nay thầy đã có gần 20 học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh. Những năm thầy Hoà được giao phụ trách công tác ôn thi tốt nghiệp THPT, trường luôn nằm vào tốp đầu toàn tỉnh; ngoài ra thầy luôn là người đi đầu của trường trong hướng dẫn học sinh tham gia các đề tài nghiên cứu của học sinh như cuộc thi KHKT và các cuộc thi do Bộ, ngành tổ chức.

Thầy Hòa cho biết: “Đối với giáo viên, việc đổi mới, sáng tạo trong dạy học là việc rất quan trọng. Với tôi, muốn đổi mới, sáng tạo trong dạy học, giáo viên phải có tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, là tấm gương tự học cho học sinh noi theo. Để học sinh chiếm lĩnh được tri thức, có 3 yếu tố quan trọng, đó là niềm đam mê, năng lực cá nhân và phương pháp dạy học”.

Do đó, bên cạnh việc sát sao với học trò, thầy cũng dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, chỉ đạo đồng nghiệp, các thầy cô trong trường vận dụng nhiều phương pháp đổi mới trong giảng dạy, nhiều biện pháp quản lý khoa học, sát thực để nâng cao chất lượng giáo dục.

thay pho hieu truong tan tuy voi nghe khong ngung doi moi sang tao trong quan ly giang day hinh 3

Thầy Nguyễn Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân chủ trì giao ban triển khai nhiệm vụ giảng dạy.

Chia sẻ về người cấp trên, đồng nghiệp của mình, thầy Nguyễn Triệu Phú, giáo viên trường THPT Nghi Xuân cho biết: “Dù ở cương vị nào, thầy Hòa đều có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng cống hiến với năng lượng dồi dào, là tấm gương sáng trong tập thể sư phạm được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh mến phục”.

Trên bảng xếp hạng của ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh về số liệu tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT trong những năm qua, giáo viên, học sinh Trường THPT Nghi Xuân càng thêm phấn khởi, tự hào, càng vững tin vào sự quản lý, lãnh đạo của Ban giám hiệu, trong đó có thầy hiệu phó Nguyễn Văn Hòa. Cụ thể là, năm 2020, trường xếp thứ 5 toàn tỉnh; năm 2021 xếp thứ 3; các năm 2022 và 2023 xếp thứ 2. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, 100% học sinh đậu tốt nghiệp, điểm trung bình là 8,073 (xếp thứ nhất tỉnh), trong đó có 4 môn có điểm trung bình xếp thứ nhất toàn tỉnh gồm: Ngữ văn 8,698; Lịch sử 8,009; Địa lý 8,940; GDCD 9,097; có 121 lượt thí sinh có điểm xét tuyển đại học các khối đạt từ 28 trở lên. Cùng với sự chuyển biến đáng ghi nhận về chất lượng đại trà, việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đã có sự đột phá đáng ghi nhận. Năm học 2023-2024, toàn trường có 71 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá và giáo dục thể chất, trong đó 27 giải văn hoá.

thay pho hieu truong tan tuy voi nghe khong ngung doi moi sang tao trong quan ly giang day hinh 4

Với vai trò là Bí thư Chi bộ 3, cá nhân thầy Nguyễn Văn Hòa và Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều giấy khen của Đảng bộ huyện Nghi Xuân

Với những nỗ lực không ngừng của bản thân, thầy Hòa đã đạt nhiều thành tích xứng đáng, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhận giấy khen của Đảng bộ huyện Nghi Xuân về đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Năm 2024, cá nhân thầy và tập thể trường THPT Nghi Xuân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2023-2024”.

"Với tôi, thành tích quan trọng nhất không phải là những tấm bằng công nhận, những tấm bằng khen hay danh hiệu thi đua, mà là sự trưởng thành của tập thể cán bộ giáo viên, sự thành công của lớp lớp học trò và sự lớn mạnh ngôi trường", Phó hiệu trưởng THPT Nghi Xuân Nguyễn Văn Hòa khiêm tốn chia sẻ thêm.

thay pho hieu truong tan tuy voi nghe khong ngung doi moi sang tao trong quan ly giang day hinh 5

Thầy Nguyễn Văn Hòa (thứ 2 bên phải sang) nhận Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú trao cho tập thể Trường THPT Nghi Xuân.

Cô Nguyễn Thị Trang, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Xuân cho biết: “Thầy Hòa là một phó hiệu trưởng rất nhiệt huyết, cần mẫn, nhiệt tình năng nổ, tận tụy với nghề, có đạo đức tư cách tốt, sống hòa đồng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, thầy được phân công đảm nhận phụ trách nhiều công việc của nhà trường. Nhờ có chuyên môn giỏi, thầy đã cùng Ban giám hiệu xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng. Bên cạnh đó, thầy luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, cảm thông chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt; vận dụng nhiều phương pháp đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý”.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: