Thế giới ghi nhận ca COVID-19 mới cao kỷ lục trong 7 ngày qua

(CLO) Trong 7 ngày qua, thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới ở mức cao kỷ lục, với trung bình trên 935.000 ca được phát hiện mỗi ngày.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19  trên toàn cầu đã vượt 284.412.134 ca, trong đó có 5.436.825 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.195.468 trường hợp mắc COVID-19 và 6.093 ca tử vong.

Các nước cũng ghi nhận trên 252.000.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 24 triệu ca và trên 89.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 29/12, thế giới có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

the gioi ghi nhan ca covid 19 moi cao ky luc trong 7 ngay qua hinh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 27/12/2021. Ảnh: THX

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang tăng mạnh, khiến tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron.

Theo thống kê của hãng tin AFP (Pháp), thế giới đã ghi nhận số ca mắc mới trong 7 ngày qua cao chưa từng thấy, với trung bình trên 935.000 ca được phát hiện mỗi ngày trong giai đoạn từ 22 - 28/12.

Đây là số liệu cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch xuất hiện vào cuối năm 2019 và được hãng AFP thống kê dựa trên dữ liệu số ca mắc mới trong ngày mà giới chức y tế các nước thông báo. Trong khi đó, một số lượng lớn các ca có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng chưa được phát hiện dù nhiều nước đã đẩy mạnh công tác xét nghiệm.

Theo AFP, trong thời gian từ 22 - 28/12, thế giới ghi nhận tổng cộng 6.550.000 ca mắc, tức là trung bình 935.863 ca/ngày, phản ánh virus SARS-CoV-2 đang lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Số liệu này cũng cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó được ghi nhận từ tuần từ 23 - 29/4 khi thế giới ghi nhận trung bình 817.000 ca/ngày.

Hiện hầu hết các ca mắc COVID-19 mới được phát hiện ở châu Âu. Châu Âu ghi nhận trên 3,5 triệu ca mới trong 7 ngày qua, tức là trung bình 510.000 ca/ngày. Đây cũng là mức cao nhất mà châu lục này ghi nhận khi trong những làn sóng trước, châu Âu chưa bao giờ có số ca mắc mới mỗi ngày vượt mức 300.000 ca.

Còn theo hãng tin Reuters (Anh), số ca mắc mới tại Mỹ cùng với phần lớn các quốc gia châu Âu và Australia liên tục tăng lên các mức cao chưa từng có trong thời gian gần đây khi biến thể Omicron lây lan vượt kiểm soát. Ngày 28/12, Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Malta đều ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong ngày. Thống kê của Reuters cũng chỉ ra trung bình số ca mắc mới tại Mỹ trong 7 ngày gần nhất đã lên kỷ lục mới, cao nhất kể từ tháng 1/2021.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại Australia cũng tăng lên gần 18.300 ca, cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 11.300 ca được ghi nhận trước đó chỉ 1 ngày. Chính phủ nước này đang tìm cách để giúp các phòng xét nghiệm thoát khỏi tình trạng quá tải.

Cảnh tượng người dân xếp hàng dài chờ đợi xét nghiệm cũng xuất hiện ở nhiều nước châu Âu. Tại Tây Ban Nha, vùng Madrid còn thiếu trầm trọng kit xét nghiệm khi các hàng dài người xếp hàng bên ngoài các hiệu thuốc để được xét nghiệm.

Số ca mắc COVID-19 mới bắt đầu tăng trên toàn cầu từ giữa tháng 10 và trong giai đoạn từ 22 - 28/12 đã tăng 37% so với giai đoạn 7 ngày trước đó. Ngày 28/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc tăng nhanh có thể do 2 nguyên nhân kết hợp gồm khả năng miễn dịch của con người giảm dần trong khi khả năng lây lan của biến thể Omicron tăng. WHO nhận định nhìn chung nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn rất cao.

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới vẫn chưa kéo theo số ca tử vong tăng. Các dữ liệu về số ca tử vong vẫn duy trì đà giảm trong 3 tuần qua. Thế giới ghi nhận khoảng 6.450 ca tử vong/ngày trong 7 ngày qua, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020. Trước đó, thế giới từng ghi nhận thời gian đỉnh điểm là 14.800 ca tử vong/ngày trong giai đoạn từ 20 - 26/1/2021.

Hai năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, thế giới đã ghi nhận trên 280 triệu ca mắc, trong đó có trên 5,4 triệu ca tử vong. WHO ước tính tổng số ca tử vong trên thực tế có thể cao hơn từ 2 - 3 lần so với số liệu trên.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: