“Thông tin của nhà báo đưa ra phải được xem là “thước đo” của xã hội”

(CLO) Đó là ý kiến của đa số các đại biểu tại tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội”, diễn ra sáng 21/9, tại Quảng Ngãi do Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) phối hợp với HNB Quảng Ngãi tổ chức. Đây là cuộc tọa đàm thứ 3 được tổ chức thành công với sự phối hợp, giúp đỡ của các địa phương, để bàn về chủ đề "Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác" của nhà báo tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch HNBVN; Phan Hữu Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra (HNBVN); TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (HNBVN); Hà Minh Đích- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB Quảng Ngãi; cùng gần 200 đại biểu đến từ 10 Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin & Truyền thông, lãnh đạo cơ quan báo chí 10 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; cùng đông đảo phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương đến dự và đưa tin.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch HNBVN nêu rõ: Hiện nay, dù chúng ta tiếp cận ở bất cứ khía cạnh nào, ủng hộ hay phản đối, thích nghi hay phủ nhận… thì MXH vẫn tồn tại và sẽ chi phối đời sống của con người một thời gian nữa. MXH thực sự trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thu hút sự tương tác, số người sử dụng, cũng như trở thành một nguồn tin quan trọng cho báo chí. Nhiều cơ quan báo chí (đặc biệt báo điện tử) đã sử dụng mạng xã hội và trang fanpage để tăng cường tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc, là kênh quảng bá hữu hiệu cho báo chí. Đồng thời, các phóng viên-nhà báo sử dụng mạng xã hội (facebook, twitter. Instargram…) để chia sẻ thông tin lẫn nhau và là nguồn cung cấp tin, bài viết, hình ảnh…cho độc giả và cũng là nguồn cung cấp chủ đề mới thu hút bạn đọc một cách nhanh nhất.  Đối với MXH gần như không có ranh giới thời gian và không gian. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng có những mặt hạn chế, gây tác hại không nhỏ, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống báo chí, đặc biệt những tờ báo gánh vác nhiệm vụ chính trị, định hướng người đọc.

 "Trên thực tế thời gian qua, trên mạng xã hội đã tồn tại vô vàn những thông tin không được kiểm soát, được nhiều người chia sẻ, hưởng ứng trong đó có các nhà báo. Những thông tin như vậy gây hệ lụy không nhỏ với sự ổn định trong xã hội. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là, chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác như thế nào, yêu cầu cụ thể của chuẩn mực và thông tin có trách nhiệm gì, nhất là trong điều kiện hiện nay" đồng chí Mai Đức Lộc cho hay.

Sau hơn một năm thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế; có những vấn đề mới phát sinh cần phải cập nhật, bổ sung để giúp cho hội viên - nhà báo xác định rõ hơn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của hội viên- nhà báo khi tham gia mạng xã hội, đồng thời giúp Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo các cấp tham chiếu, làm cơ sở xử lý những sai phạm trong thực tiễn….

Từ những thực tiễn đặt ra như vậy, đồng chí Phó Chủ tịch HNBVN Mai Đức Lộc đề nghị và mong muốn tại tọa đàm này các đại biểu từ nhận thức và thực tế công tác của mình hãy tham gia, đóng góp những ý kiến xây dựng thật thiết thực. Trong đó, cụ thể hóa những tiêu chí “chuẩn mực” và trách nhiệm” của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thống khác, ngõ hầu giúp những người làm báo có nhận thức đúng đắn, góp phần định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

Đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng tọa đàm, đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đánh giá cao tính thời sự và cần thiết của chủ đề mà tọa đàm đề cập; nhân dịp này, đồng chí giới thiệu một cách khái quát về tình hình, kết quả đạt được trong phát triển - kinh tế-  xã hội của tỉnh Quảng Ngãi thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua ngoài sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn có sự đóng góp tích cực và thiết thực của các cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà báo, nhất là cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà báo thường xuyên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị và mong muốn HNBVN và các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo tiếp tục gắn bó chặt chẽ, luôn đồng hành cùng địa phương, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Tiếp nối hoạt động của HNBVN tại Quảng Ninh và Cần Thơ, hôm nay Quảng Ngãi được chọn là nơi đăng cai tổ chức tọa đàm“Nhà báo và mạng xã hội” của khu vực miền Trung- Tây Nguyên, tôi cho rằng đây là một diễn đàn hết sức có ý nghĩa, quan trọng, thực sự cần thiết và đúng đắn, là dịp để các nhà báo, người làm báo trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên trao đổi, giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm để cùng nhau tham khảo, vận dụng trong hoạt động thực tiễn công tác. Đặc biệt là dịp để các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực, cụ thể giúp Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, hoàn thiện các chế tài để triển khai thực hiện tốt các quy định về “chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác ” góp phần xây dựng môi trường lành mạnh trong hoạt động báo chí; xây dựng đội ngũ nhà báo, người làm báo trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng và nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh.

 Nhà báo Phan Hữu Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN phát biểu đề dẫn.

Đề dẫn tại tọa đàm, nhà báo Phan Hữu Minh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN cho rằng, hiện nay việc quản lý mạng xã hội rất khó, mỗi người dùng mạng xã hội như một Tổng biên tập, một địa chỉ kết nối với bạn đọc. Do vậy, các cơ quan báo chí, nhà báo lựa chọn các thông tin đưa lên mạng xã hội cần xác định điều gì nên đưa, không nên đưa.

Nhận thấy tầm quan trọng cũng như tính phức tạp của vấn đề, trước hết nhằm xây dựng, bổ sung nội dung cụ thể của Điều 5, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thấy cần thiết phải có những quy ước cụ thể đối với hoạt động tác nghiệp của hội viên, phóng viên để bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động báo chí. Vừa tạo điều kiện để nhà báo, hội viên nâng cao trình độ qua khai thác mạng xã hội, nắm bắt thông tin và các tiện ích qua mạng xã hội. Nhưng mặt khác cũng cần phải có những quy định phù hợp nhằm quản lý thông tin cũng như hoạt động của hội viên, nhà báo trên mạng xã hội. Bởi lẽ nhà báo, hội viên trước hết có nghĩa vụ công dân, đồng thời là cán bộ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước.

Yêu cầu chung là ban hành một quy định cho nhà báo, hội viên khi tham gia mạng xã hội, một mặt khuyến khích hội viên sử dụng thành tựu công nghệ mới, đồng phát huy trách nhiệm nhà báo, các cơ quan báo chí và các cấp Hội trong tác nghiệp và sử dụng mạng xã hội.

Với cách tiếp cận ở nhiều góc độ, cùng với tâm huyết, trách nhiệm, trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cuộc tọa đàm đã nhận được gần 15 ý kiến phát biểu, mặc dù bên cạnh một số ý kiến còn băn khoăn song tựu chung các đại biểu cùng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao việc Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm ở 3 khu vực Bắc- Trung- Nam về chủ đề mang tính thời sự “nóng”, cấp bách này.

 Toàn cảnh hội nghị.

Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm, chính lòng tự trọng nghề nghiệp của người làm báo không cho phép chúng ta dễ dãi trước các phát ngôn và hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội. Do đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện Điều 5 trong 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, để các nhà báo luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp, trung thực, chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời các ý kiến đã đề xuất và cùng đi tìm giải pháp cho vấn đề này:

Đa số các ý kiến thống nhất rằng, một mặt, bản quy tắc cũng cần động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để nhà báo, hội viên tích cực tham gia mạng xã hội, khai thác thông tin, phát hiện sự kiện để góp phần vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ, vừa bảo đảm tuyên truyền có định hướng của người làm báo chính thống; tạo luồng thông tin tích cực, chủ đạo, đúng định hướng, để dẫn dắt, nhân rộng điển hình, giảm tải tác hại… góp phần tạo ra một không gian mạng phát huy được lợi ích và hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, các đại biểu cho rằng, bản quy tắc cũng cần có quy định rõ việc nhà báo, hội viên cần phải tránh những điều không làm trong các luật, quy định, đặc biệt Luật Báo chí những điều cần tránh để không vi phạm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến mà các đại biểu đã hiến kế cho HNBVN. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ mong muốn, sau tọa đàm này, BTC tiếp tục được lắng nghe những tâm tư, góp ý, đề xuất một cách thẳng thắn nhất, để từ đó Hội Nhà báo Việt Nam tổng hợp, trao đổi, xây dựng và cụ thể hóa,... nhằm hướng dẫn thực hiện Điều 5 về "chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác" của người làm báo trong 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Đồng chí Mai Đức Lộc đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nhà báo Quảng Ngãi, cũng như các cơ quan, đơn vị tại địa phương để tọa đàm diễn ra chất lượng, hiệu quả, thành công tốt đẹp.

Theo BTC, từ các ý kiến tại cuộc tọa đàm hôm nay, cùng với các ý kiến đã thu nhận được từ 2 cuộc tọa đàm tại Quảng Ninh và Cần Thơ, BTC sẽ tập hợp, xây dựng bản dự thảo quy tắc và tiếp tục xin ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo HNBVN, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN… rồi mới có bản quy tắc chuẩn cuối cùng để chính thức ban hành.

Ngọc Lành

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: