Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh Ninh Bình ước đạt 63,5 triệu đồng/năm

(CLO) Ngày 29/1, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 của tỉnh Ninh Bình đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Cụ thể, hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 94-100%. Khu vực kinh tế nông thôn tăng trưởng khá, năng lực, trình độ sản xuất được nâng lên, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa.

Tính đến hết năm 2023, Ninh Bình có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 542/1.355 thôn, xóm, bản được công nhận đạt chuẩn thôn (khu dân cư) nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 40%, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 trước 2 năm).

thu nhap binh quan dau nguoi nam 2023 cua tinh ninh binh uoc dat 635 trieu dong nam hinh 1

Khu công viên văn hóa cộng đồng huyện Kim Sơn, một trong nhiều công trình xây dựng nông thôn mới của huyện Kim Sơn

Trong 3 năm 2021 - 2023, vốn huy động cho chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 37.380 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 659 tỷ đồng. Các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh ước đạt 63,5 triệu đồng/năm, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020...

Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2023 còn khoảng 1,86%; giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023 đạt 2,6% (năm 2023 đạt 3,1% cao nhất trong những năm gần đây).

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo và có những thành công bước đầu (đã công nhận 181 sản phẩm), tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao thu thập, cải thiện đời sống người dân; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng.

Giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng. Công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia triển khai có hiệu quả.

Nhiều cơ quan, địa phương có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện, nổi bật như: Mô hình “Ngày thứ 7 sạch”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Nhà sạch, vườn đẹp” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; mô hình: “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”, “Đoạn đường, dòng sông tự quản” của Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Cổng trường an toàn giao thông” của Tỉnh đoàn Ninh Bình…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

thu nhap binh quan dau nguoi nam 2023 cua tinh ninh binh uoc dat 635 trieu dong nam hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo NB

Thành quả hiện hữu còn là tiền đề quan trọng để tỉnh xác định, kiên định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, phấn đấu đạt chỉ tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị chức năng bám sát mục tiêu, tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn.

Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương; tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

thu nhap binh quan dau nguoi nam 2023 cua tinh ninh binh uoc dat 635 trieu dong nam hinh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023 của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nhân dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: