Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bật 6 điểm nhấn của ngành Y tế trong năm 2020

(CLO) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Việt Nam trở thành điểm sáng của thế giới, đó là nhờ vào sự thành công trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19".

Ngày 6/1, tại Hội nghị ngành Y tế toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu qua đó nhấn mạnh nhiều điểm nhấn đạt được của ngành Y tế trong một năm qua.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Năm 2020 qua đi với muôn vàn khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19 và kéo theo đó là sự suy thoái nghiêm trọng của kinh tế thế giới kể từ Đại suy thoái 1929-1932, tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới nói chung và của đất nước ta.

Mặc dù vậy, kinh tế nước ta vẫn duy trì tăng trưởng dương 2,91%, là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương cao nhất thế giới.

Đến thời điểm này có thể khẳng định với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc, với sự đồng lòng, đoàn kết của cả dân tộc chúng ta đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng chống dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành tựu ngành y tế đạt được trong năm 2020 (ảnh TL).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành tựu ngành y tế đạt được trong năm 2020 (ảnh TL).

Theo Thủ tướng, để có được thành quả tăng trưởng kinh tế của năm 2020, để Việt Nam trở thành điểm sáng của thế giới, đó là nhờ vào sự thành công trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19; là sự tham gia của các lực lượng y tế, quân đội, công an ở những khâu, những thời điểm trọng yếu, then chốt, không quản ngại hy sinh luôn “đi trước, về sau”.

Khi dịch xảy ra, ngành y tế đã thể hiện ý chí, sự đoàn kết nhất trí trong toàn ngành.

Nhiều tấm gương của ngành đã nỗ lực không mệt mỏi, tiên phong đi vào tâm dịch, không ngại gian khổ, nguy hiểm, tranh thủ từng giờ, từng phút truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát y tế, tận tâm điều trị, cứu chữa người bệnh và mới đây là hình ảnh của nhân viên y tế đã ngất vì làm việc quá sức tại khu cách ly, phải đưa đi cấp cứu...

Có được thành quả chống COVID-19 như hiện nay là tổng hòa ý chí của cả hệ thống chính trị, là sự ủng hộ, đoàn kết của cả dân tộc và tính hiệu quả của hệ thống y tế mà Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư từ trước đến nay.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm qua một số thành tựu nổi bật, có thể là kết quả của năm 2020, cũng có thể là kết quả của cả giai đoạn, như sau:

Thứ nhất, thành tựu nổi bật, được toàn Đảng, toàn Dân ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao, đó là góp phần quan trọng trong thành công chung của Việt Nam: KHỐNG CHẾ ĐẠI DỊCH COVID-19: đầu tiên phải kể đến là kịp thời phát hiện, khoanh vùng, dập dịch, cứu chữa người bệnh, chi viện, ứng phó kịp thời, hiệu quả cho các địa phương để giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh và thiệt hại về người.

Thứ hai, ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG Y TẾ đã có những bước tiến bộ đáng kể: Việt Nam là một trong 4 nước trên thế giới phân lập và nuôi cấy thành công virus corona chủng mới, là bước rất quan trọng trong công tác chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân COVID-19;

Đã tự sản xuất được bộ kit test chẩn đoán SARS-CoV-2 ngay tại Việt Nam với hiệu quả chẩn đoán chính xác rất cao, sản xuất được máy thở đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước.

Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam.

Ngày 21/1 tới đây, các đồng chí đưa vắc xin thứ hai và tháng 3 tới đưa vắc xin thứ ba vào thử nghiệm lâm sàng trên người.

Dù quá trình thử nghiệm trên người mới bắt đầu, dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức, song cuộc thử nghiệm vaccine đầu tiên vừa qua ở nước ta đã chứng minh tính khoa học, tính trách nhiệm, nhân đạo, sự nhanh nhạy, chạy đua với thời gian và sự tự tin, tự lực, tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử của loài người.

Thứ ba, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; trong vòng 45 ngày đã hoàn thành kết nối với 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa và hết năm 2020 các đồng chí đã kết nối được 1.500 điểm cầu.

Thứ tư, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ tạo tiền đề quan trọng để để vận hành nền y tế thông minh.

Tại Hội nghị chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ 29 đến 30/12/2020 các đồng chí, quý vị đại biểu đã nghe kỹ về nội dung này, tôi không nhắc lại, chỉ nhấn mạnh: trong năm qua, Bộ Y tế đã quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của ngành từ cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công việc chuyên môn, đến quản lý như: Y tế là một trong hai Bộ đưa 100% dịch vụ công cấp 4 lên môi trường mạng kết nối với cổng dịch vụ và cổng quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ quản lý sức khỏe cho 98 triệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở, dùng chung cho 10.600 trạm y tế xã; quyết tâm thực hiện công khai minh bạch với hơn 60.000 dược phẩm, 17.000 trang thiết bị, vật tư y tế, gần 100.000 kết quả đấu thầu và hơn 1.400 cơ sở y tế công khai giá dịch vụ trên Cổng Công khai y tế.

Việc công khai này đồng thời còn là “thanh bảo kiếm” chữa lành các vết thương như tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Thứ năm là những thành tựu nổi bật trong ngoại khoa và ghép tạng. Tôi rất vui mừng vì trong giai đoạn 2016 - 2020 hầu như năm nào ngành y tế cũng có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực này: Đó là ca mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Tp. Hồ Chí Minh;

Lần đầu tiên ghép ruột thành công tại Bệnh viện Quân y 103, ghép tạng thành công tại Bệnh viện 108; Bệnh viện Việt Đức tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong ghép tạng do chính Bệnh viện lập trong năm 2019 với 10 ngày thực hiện liên tiếp 23 ca ghép tạng (năm 2019 là 01 tuần thực hiện 15 ca ghép tạng).

Tiếp tục lấy phương châm “người bệnh là trung tâm”, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú tăng từ 80,8% năm 2018 lên 83,62%; của người bệnh ngoại trú tăng từ 74,8% năm 2018 lên 78,9%.

Thứ sáu, về dân số và chất lượng dân số, mức tăng chiều cao của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 1990-2020 tương đương thời kỳ vàng của Nhật Bản về tăng chiều cao thanh niên trong giai đoạn 1955-1995.

(Chiều cao nam thanh niên là 168,1 cm và ở  nữ là 156,2 cm - vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 20-NQ/TW đến năm 2025 là 168cm với nam và 156cm với nữ; chỉ tiêu đến năm 2030 là 168,5 cm với nam và 157,5 cm với nữ).

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi giảm xuống 19,6% (Nghị quyết 20-NQ/TW đến năm 2025 là dưới 20%), được coi là mức thấp theo phân loại của WHO.

Việt Nam liên tục duy trì bền vững mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) trong suốt 14 năm qua.

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam không ngừng tăng và đã đạt 73,7 tuổi (Nghị quyết 20-NQ/TW đến năm 2025 là 74,5 tuổi và đến 2030 là 75 tuổi), đứng thứ 56 trong tổng số 138 quốc gia, vùng lãnh thổ; đứng thứ 2 khu vực chỉ sau Singapore. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống còn 13,9 phần ngàn (Nghị quyết 20-NQ/TW đến năm 2025 là dưới 12,5 phần ngàn);

Đây là những thành tựu đáng tự hào của đất nước, của ngành y tế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là những bó hoa tươi thắm của ngành chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trinh Phúc

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: