Thủ tướng Phạm Minh Chính: Petrovietnam phấn đấu lọt Top 5 doanh nghiệp khu vực

Khẳng định vị trí then chốt của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn chuyển mình mạnh mẽ, phấn đấu lọt Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu khu vực.

Sáng 3/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đánh giá thành tựu của tập đoàn với 9 điểm nhấn, góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 238 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, tập trung tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2020–2025 là nhiệm kỳ đặc biệt thành công của Đảng bộ Petrovietnam. Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức để Tập đoàn vượt qua giai đoạn đầy thử thách chưa từng có như “khủng hoảng kép” do đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu; thiên tai cực đoan, chuỗi cung ứng đứt gãy, bất ổn địa chính trị toàn cầu; xử lý tồn đọng kéo dài từ các giai đoạn trước.

Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ III, nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu tăng bình quân 14,5%/năm, vượt 383% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 32,7%/năm, vượt 1.535%; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn vượt 64%.

Năm 2024, Petrovietnam lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng doanh thu - khẳng định tiềm lực, sức bật và vai trò trụ cột tài chính của nền kinh tế.

Tập đoàn cung ứng trên 75% nhu cầu xăng dầu nội địa; trên 73% nhu cầu phân đạm; trên 75% thị phần LPG; 10% tổng sản lượng điện quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng thiết yếu của đất nước.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-10.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cùng với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, với tổng hỗ trợ hơn 3.569 tỷ đồng, xây dựng 10.262 căn nhà nghĩa tình, trồng mới 1,2 triệu cây xanh, hiến tặng 25.700 đơn vị máu,… triển khai hàng loạt chương trình vì cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm doanh nghiệp quốc gia vì dân tộc.

Với quyết tâm chính trị "Một đội ngũ - Một mục tiêu," Đại hội đã xác định rõ chủ đề trong nhiệm kỳ 2025–2030 là: “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển Tập đoàn có tiềm lực mạnh, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao, tiên phong trong chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh bền vững.”

Đại hội cũng đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm với 11 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, quản trị và quản lý doanh nghiệp là giải pháp trung tâm; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp đột phá; hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ 3 trụ cột chiến lược: năng lượng - công nghiệp - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp, dẫn dắt thị trường, đóng vai trò trung tâm trong chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành tựu của Đảng bộ Tập đoàn và toàn Tập đoàn Petrovietnam với 9 điểm nhấn: “ý chí hội tụ; tri thức nâng cao; giá trị gia tăng; hợp tác rộng rãi; niềm tin lan tỏa; tinh thần chiến binh; nhân văn đong đầy; khát vọng vươn xa; khát vọng tươi sáng.”

Thủ tướng Chính phủ cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước ta có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, xuất sắc, rất đáng tự hào trên các lĩnh vực.

Trong đó, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện, vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Tập đoàn, nhất là tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hiệu quả, vực dậy niềm tin, mở ra tương lai tươi sáng; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chủ động đóng góp tích cực vào việc đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển năng lượng nói chung và ngành dầu khí nói riêng; tập trung đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng và tiên phong trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng mới.

Tập đoàn đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chuyển đổi thành công từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia sang mô hình Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; xây dựng văn hóa đong đầy nhân văn của Tập đoàn, vượt qua chính mình, dám nghĩ, dám làm.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực rất lớn và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn đã đạt được, đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần bảo đảm “5 an: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.”

Nêu các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thành công của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các mục tiêu mà Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra; mong muốn Tập đoàn phấn đấu đạt mục tiêu lọt vào Top 7, thậm chí Top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực; nhấn mạnh, đây là mục tiêu khó, nhưng khó mấy cũng phải phấn đấu, trên tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể,” “coi trọng trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc.”

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn tiên phong, gương mẫu trong phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển cả 3 trụ cột của Tập đoàn là năng lượng, công nghiệp và dịch vụ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nắm bắt thời cơ, tiếp tục làm mới các động lực phát triển truyền thống, bổ sung các động lực phát triển mới, nâng cao năng lực làm việc, năng suất lao động, giúp Tập đoàn chuyển đổi hiệu quả sang các nguồn năng lượng mới, tăng cường dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Nêu 5 nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng lưu ý, Tập đoàn phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; tạo động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị hiện đại, thông minh, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh; ứng phó linh hoạt với biến động thị trường; tận dụng cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững, với mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên; làm tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Chỉ đạo Tập đoàn phải bám sát, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, định hướng, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn tư tưởng phải thông, suy nghĩ phải chín, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công phải "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả;" "3 có: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp” và “2 không: không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản."

Chỉ đạo Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ tiếp tục thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện của Đảng bộ Tập đoàn; góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và của Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan, xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ Tập đoàn.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-viet-nam-7.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thủ tướng cho rằng, thành công của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV sẽ tạo động lực thúc đẩy Tập đoàn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; kết quả năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế quốc gia độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; xứng đáng vai trò tiên phong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững kinh tế biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Thủ tướng mong muốn, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tiếp tục giữ gìn, vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất - một đội ngũ, một mục tiêu; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra - từ mỗi cán bộ, đảng viên, từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc đến toàn Đảng bộ Tập đoàn “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", biến tinh thần đoàn kết thành nguồn lực nội sinh to lớn, nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi” ,Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Tập đoàn đóng góp xứng đáng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng; thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là giữ vững độc lập dân tộc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc 5 châu; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị kiến tạo hệ sinh thái đầu tư

Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị kiến tạo hệ sinh thái đầu tư

(CLO) Trả lời phỏng vấn của báo Nhà báo và Công luận, từ góc nhìn nhiều năm làm công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, ông Lê Hữu Quang Huy, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu chuyển từ tư duy “chờ đợi nhà đầu tư” sang chủ động tìm kiếm, lựa chọn và đồng hành cùng các đối tác chiến lược, thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi và quy mô vốn.

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

(CLO) Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn đánh dấu sự chuyển đổi trong tư duy thu hút FDI của Việt Nam. Thay vì ưu tiên số lượng và quy mô vốn, Việt Nam đang hướng tới thu hút công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Thu hút FDI không phải để có thêm nhà máy, mà để Việt Nam giàu lên thực sự

Nghị quyết 10 thể hiện tư duy đột phá về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(CLO) Nghị quyết 10-NQ/TW cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, mục tiêu của Việt Nam không còn là thu hút thật nhiều vốn FDI, mà là tận dụng dòng vốn này để nâng cao năng lực công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

(CLO) Từ các công trường xây dựng đến nhà máy sản xuất, tác động của sóng nhiệt đang lan rộng khắp nền kinh tế Ấn Độ. Giới chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ ngày càng tăng có thể trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với năng suất và tăng trưởng trong những năm tới.

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

(CLO) Cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo ra những tác động vượt xa phạm vi khu vực, buộc Ngân hàng Thế giới (WB) phải hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và cảnh báo về nguy cơ một cú sốc nguồn cung có thể kéo kinh tế thế giới vào giai đoạn tăng trưởng yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với GRDP đạt trên 5.200 tỷ đồng, công nghiệp phục hồi mạnh mẽ với giá trị sản xuất đạt 34.413 tỷ đồng, trong khi hơn 17.000 lao động được giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

(NB&CL) Việt Nam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Trong quá trình này, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy ba yếu tố then chốt cần được xây dựng đồng bộ là pháp lý, chuẩn hóa hành nghề và quy tắc đạo đức.

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

(CLO) Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy châu Á vào vị trí dễ tổn thương nhất trước cú sốc năng lượng mới từ Trung Đông, theo cảnh báo của cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka.

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

(CLO) Việt Nam đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điện và năng lượng cho phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, ngành năng lượng vẫn còn không ít hạn chế khi các nguồn cung trong nước ngày càng khó đáp ứng nhu cầu tăng cao, buộc Việt Nam phải gia tăng nhập khẩu năng lượng sơ cấp. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

(CLO) Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, NHNN đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

(CLO) Làn sóng doanh nghiệp nước ngoài thu hẹp hoạt động hoặc rút khỏi Cuba đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế vốn đã chìm trong khủng hoảng kéo dài, làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hút đầu tư và phục hồi tăng trưởng của quốc đảo Caribe này.

Cỡ chữ bài viết: