Thừa Thiên - Huế: Bất thường trong việc đền bù đất tại dự án khu tái định cư Bến Ván

(CLO) Nhiều người dân tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vô cùng bức xúc khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc đền bù đất của dự án khu tái định cư Bến Ván. Trong khi người dân canh tác, khai hoang nhiều năm tại vùng đất này không có trong danh sách đền bù còn các cán bộ trên địa bàn thì nhận tiền đền bù có người đến 2 lần.

Sau nhiều năm sinh sống khai hoang tại khu vực Độn Ngang, Nhà Thiện, Khe Tăng (nay là khu tái định cư Bến Ván thuộc 2 xã Lộc Bổn và Xuân Lộc, huyện Phú Lộc). Đến năm 1996 - 1997 nhà nước có chủ trương thu hồi vùng đất này để làm dự án tái định cư đưa dân về ở. Lúc này, nhiều người dân đồng thuận giao đất cho nhà nước để phục vụ dự án.

Đến năm 2003, nhà nước có chủ trương đền bù cho người dân bằng cách lấy đất đổi đất. Nhưng sau 13 năm chờ đợi, mãi tới năm 2016, nhà nước mới có ngân sách để hỗ trợ đền bù với nguồn vốn được hỗ trợ là 77 tỷ đồng.Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi còn lại phải cấp hoặc đền bù cho dân là trên 1.042 ha.

Khu tái định cư Bến Ván. 

Theo phản ánh của người dân xã Lộc Bổn, việc đền bù dự án khu tái định cư Bến Ván có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong khi nhiều gia đình, người dân trước đây có lên khai hoang, canh tác tại khu vực thuộc dự án lại không nhận được tiền đền bù đất nhưng nhiều cán bộ tại địa phương không lấy một ngày lên rẫy thì lại nằm trong danh sách đền bù. Lạ lùng thay khi danh sách các hộ nhận tiền đền bù đa phần là lãnh đạo, cán bộ tại địa phương, thậm chí có người xuất hiện trong danh sách nhận tiền đến 2 lần.

Ông Phan Quang Hồng (sinh 1965, trú tại thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) cho biết, năm 2016, khi người dân biết được có chủ trương đền bù của nhà nước thì ai cũng đều vui mừng. Thế nhưng, số tiền đền bù cho người dân trước đây đã từng khai hoang, canh tác lại không bao nhiêu, còn các cán bộ tại địa phương ai cũng được đền bù với số tiền lớn.

Năm 1981, gia đình tôi vào khai hoang tại vùng Độn Ngang (thuộc khu vực Bến Ván bây giờ) được 5 sào, sau khi có chủ trương của nhà nước thu hồi đất, gia đình tôi chấp nhận giao đất cho nhà nước và chờ đền bù. Nhưng cho đến nay, sau 2 đợt đền bù, gia đình chúng tôi vẫn chưa có một nghìn nào từ dự án đền bù khu tái định cư Bến Ván”, ông Hồng nói.

Ông Phan Quang Hồng trình bày với cơ quan báo chí. 

Theo đơn của người dân xã Lộc Bổn, khi có chủ trương đền bù dự án khu tái định cư Bến Ván, Ban quản lý Hợp tác xã (HTX) đã cùng nhau "ém" thông tin, không thông báo cho người dân kê khai diện tích đất nhằm chiếm đoạt, lập hồ sơ giả để cùng ăn chia với nhau. Chỉ đến khi xảy ra vấn đề cãi cọ trong việc "chia chác" thì người dân mới phát hiện.

Không chỉ riêng trường hợp của gia đình ông Hồng mà còn rất nhiều người dân có công sức khai hoang, canh tác tại khu vực dự án Bến Ván không được đền bù. Trong khi đó, một số cán bộ và người thân của họ và một số hộ dân không có hộ khẩu ở xã Lộc Bổn lại nhận được tiền đền bù. Đơn cử trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên quán ở xã Lộc Bổn nhưng vào Đà Nẵng sinh sống và làm ăn lâu năm) lại có tên trong danh sách đền bù tại dự án với số tiền 516,800,000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV thì Ban quản lý HTX đã lập ra những danh sách giả để nhận tiền đền bù. Nhiều hộ nhận tiền đền bù đến 2 lần, trong danh sách ông Nguyễn Đức Thêm (nguyên Chủ nhiệm HTX An Nông 1, nguyên bí thư thôn Hòa Vang) có tên nhận đền bù đến 2 lần với số tiền 30.383.000 và 85.389.000 đồng.

Đơn tố cáo của người dân về việc đền bù đất Bến Ván hồ Tả Trạch. 

Làm việc với PV, ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc HTX An Nong 1 nói: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề đền bù đất tại khu tái định cư Bến Ván. Tuy nhiên, vấn đề trên HTX không nắm rõ và không liên quan. Riêng cá nhân tôi làm Giám đốc HTX năm 2005 sau khi có chủ trương thu hồi đất dự án năm 2003 nên không biết gì”. Tuy nhiên theo như tìm hiểu của PV thì ông Nhã cũng có tên trong danh sách đền bù khu tái định cư, vậy việc vị lãnh đạo này nói "không biết gì" có thật sự đúng hay không?

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho biết: Năm 2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin được nguồn vốn là 77 tỷ đồng để phục vụ cho chủ trương đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng hồ Tả Trạch tại xã Lộc Bổn và giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, công tác chi trả tạm thời đã hoàn thành, tuy nhiên Trung tâm vẫn đang xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo của người dân vì cho rằng từng là người vào khai hoang, canh tác nhưng tới lúc đền bù lại không có danh sách.

Quyết định phê duyệt đền bù đất khu tái định cư. 

“Đúng là trước đó bà con một số hộ dân có vào rừng để làm ăn, khai hoang. Sau một thời gian, vì hiệu quả không cao nên đã bỏ hoang và nhà nước đã thu hồi, giao cho HTX quản lý. Thời điểm đó, khi thu hồi thì không có khiếu nại nhưng đến giờ khi có chủ trương đền bù thì người dân lại cho rằng đất đó do mình khai thác nên người dân phải được hưởng”, ông Thanh nói.

Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo kiểm tra, xác minh việc đền bù liên quan đến Khu tái định cư Bến Ván để sớm có câu trả lời thỏa đáng trước những bức xúc của nhiều người dân xã Lộc Bổn.

Việt Dũng - Hữu Tin

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: