Thừa Thiên Huế: Hơn 1.500 công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 10/04/2020 15:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 9/4, tại khu cách ly T3, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 350 công dân trở về từ đất nước bạn Lào. Đến thời điểm này, đã có 1.537 công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho bà con nhân dân.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho bà con nhân dân.

1.537 công dân hoàn thành thời gian cách ly

Trong thời gian 14 ngày cách ly, với sự chăm sóc, phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành, các cấp của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, sự hợp tác đầy trách nhiệm của 350 công dân trong thời gian cách ly.

Tại buổi bàn giao công dân và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mong bà con trở về địa phương tiếp tục tuyên truyền cho người thân, gia đình, thôn xóm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ về phòng, chống dịch Covid-19.

Em Diệu Thị Hằng, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự: “Cứ nghỉ cách ly sẽ gò bó, không được thoải mái, nhưng khi về đến đây rồi chúng tôi mới nhận ra là thực sự rất thoải mái, nhận được sự yêu quý, được phục vụ tận tình, được thăm khám đầy đủ, thực sự là rất là mừng khi được làm công dân của Việt Nam”.

Trao, nhận giấy tờ tùy thân cho bà con nhân dân.

Trao, nhận giấy tờ tùy thân cho bà con nhân dân.

Được biết, trong đợt dịch bệnh Covid -19 lần này 8 điểm cách ly tập trung do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Trung đoàn 176  tiến hành cách ly y tế 6.393 công dân.  Đến thời điểm này, đã có 1.537 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Đây là những công dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Kom Tum, Đồng Nai, Đắk Lắk, Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng đang học tập, công tác, lao động trên đất nước bạn Lào trở về.

Nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người đều vui mừng, phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cũng như được trở về với gia đình, trở lại với cuộc sống thường nhật.

Bà Trần Thị Hậu, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thưa Thiên Huế chia sẻ: “Từ khi tui vô đây đến giờ chỗ cách ly anh em, bà con rất đoàn kết, nói chung anh em phục vụ rất tận tình, tình quân dân nói chung rất tốt, bữa ăn cũng rất đàng hoàng, các Bác sỹ thăm khám ngày 3 bữa: sáng, trưa, tối rất tốt, chúng tôi rất yên tâm khi trở về gia đình”.

Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý, theo dõi, đến nay, 350 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đưa đón về các địa phương.

Người dân địa phương khác muốn vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế.

Người dân địa phương khác muốn vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng, tình hình dịch bệnh của nước ta hiện nay đang trong giai đoạn xâm nhập vào cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là bất cứ lúc nào nếu chúng ta không triển khai các biện pháp mạnh, mọi người dân phải luôn nêu cao tinh thần tự giác phòng dịch, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, giám sát dịch tễ của công dân tại khu cách ly, giám sát chặt người từ địa phương khác đến, giải pháp cho người hoàn thành cách ly trở về địa phương, kiểm soát người dân nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới, các đường tiểu ngạch.

                                                                                                  Cái Long - Trần Tình

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe