Thuốc sốt rét không hiệu quả với điều trị Covid-19

Thứ bảy, 25/04/2020 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo hôm thứ Sáu rằng, hai loại thuốc chữa bệnh sốt rét là chloroquine và hydroxychloroquine không nên sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Một nhân viên nhà thuốc với một hộp hydroxychloroquine vào ngày 25/3 - Ảnh Getty

Một nhân viên nhà thuốc với một hộp hydroxychloroquine vào ngày 25/3 - Ảnh Getty

Theo nghiên cứu tại Brazil được công bố hôm qua trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ Mở rộng, một loạt các phản ứng phụ đã xảy ra với các bệnh nhân Covid-19 được sử dụng chloroquine và hydroxychloroquine.

Trước đó, thử nghiệm lâm sàng tại Brazil với một liều cao chloroquine để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã phải dừng lại sau khi tình trạng tử vong tăng đột biến khi dùng thuốc.

“Không có bằng chứng chất lượng cao cho thấy các loại thuốc giúp bệnh nhân mắc COVID-19, căn bệnh do virus Corona gây ra”, FDA nói và cho rằng những loại thuốc này chỉ nên được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc tại bệnh viện vì rủi ro an toàn cho bệnh nhân.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng khuyến cáo thận trọng trong việc kê đơn cho các bệnh nhân.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết tối thứ Năm rằng, hồ sơ y tế của các nhà nghiên cứu tại Đại học New York tại Albany cho thấy loại thuốc này "không thực sự có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ phục hồi".

Kết luận trên của ông Cuomo xuất phát từ đánh giá sơ bộ về một nghiên cứu quan sát trên khoảng 600 người. Dữ liệu từ nghiên cứu này chưa được công bố hoặc xem xét bởi các nhà khoa học, nhưng Cuomo đã cung cấp thông tin tại buổi phát sóng của tòa thị chính với Đài CNN.

David Holtgrave, Trưởng khoa Sức khỏe cộng đồng của trường Đại học Albany và là nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này, cho biết ông hy vọng sẽ hoàn thành các phân tích vào tuần tới và sẽ công bố kết quả chi tiết một cách nhanh nhất có thể.

Thông tin mới nhất về thuốc chữa sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine hoàn toàn trái ngược với những gì tổng thống Donald Trump nói cách đây ít lâu. Tổng thống Mỹ từng chia sẻ trong một số cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng, loại thuốc chống sốt rét có thể là những người thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại đại dịch Corona.

Và, điều này khiến nhu cầu về chloroquine và hydroxychloroquine tăng cao, gây khó khăn cho việc tìm thuốc cho một số bệnh nhân viêm khớp và lupus phụ thuộc vào thuốc.

Ý tưởng sử dụng hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị COVID-19 trước đây đã thành công nhờ vào một nghiên cứu về những bệnh nhân bị bệnh nặng.

Đánh giá từ 368 người cho thấy không có sự khác biệt về nguy cơ thông khí giữa những người chỉ dùng hydroxychloroquine, những người dùng nó kết hợp với kháng sinh azithromycin và bệnh nhân chỉ được chăm sóc hỗ trợ.

Nghiên cứu đó vẫn chưa được đánh giá khoa học hoặc được công bố trên một tạp chí y khoa.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo