Thụy Sĩ phát hiện ca COVID-19 đầu tiên mang biến thể mới ở Ấn Độ

Chủ nhật, 25/04/2021 09:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trường hợp đầu tiên của biến thể COVID-19 ghi nhận ở Ấn Độ đã được phát hiện ở Thụy Sĩ, liên quan đến một hành khách quá cảnh tại sân bay.

Thụy Sỹ hiện là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19. Ảnh: TL

Thụy Sỹ hiện là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19. Ảnh: TL

Theo thông báo của Văn phòng Y tế Công cộng liên bang Thụy Sĩ (FOPH), trường hợp đầu tiên của biến thể COVID-19 ghi nhận ở Ấn Độ đã được phát hiện ở Thụy Sĩ, liên quan đến một hành khách quá cảnh tại sân bay.

 "Việc thêm Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có nguy cơ hiện đang được xem xét", văn phòng cho biết trên Twitter.

Biến thể B.1.617 bao gồm một số đột biến của virus corona chủng mới mà Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo có tốc độ lây nhiễm cao hơn và khả năng chống chọi tốt hơn với các phản ứng miễn dịch.

Bên cạnh đó, FOPH cũng cho biết biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được xác định ở Anh hiện rất phổ biến ở Thụy Sĩ và Liechtenstein.

Thụy Sĩ tính đến ngày 23/4, ghi nhận 2.113 ca nhiễm COVID-19 mới, 11 ca tử vong trong 24 giờ, so với 2.265 ca và 9 ca tử vong vào hôm trước đó, đưa tổng số lên 646.509 ca nhiễm, đứng thứ 36 trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế Alain Berset đã đưa ra kế hoạch thoát khỏi khủng hoảng COVID-19 với 3 giai đoạn, theo đó việc nới lỏng các hạn chế sẽ gắn với tiến triển tiêm vaccine.

Giai đoạn các biện pháp bảo vệ hiện hành sẽ được tiếp nối bằng giai đoạn ổn định tình hình từ cuối tháng Năm đến tháng Tám. Giai đoạn từ tháng Tám là giai đoạn bình thường hóa.

Ý tưởng then chốt của kế hoạch 3 giai đoạn thoát khủng hoảng là kịch bản bình thường hóa vào mùa Hè.

Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, Bộ trưởng Y tế kêu gọi người dân tiếp tục tham gia quá trình xét nghiệm và tiêm vaccine một cách cẩn trọng.

Ấn Độ hôm 24/4 đã ghi nhận tới 346.786 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên tới hơn 16,6 triệu, theo thống kê từ Bộ Y tế Ấn Độ được trang tin CNN trích dẫn.

Đây được xem là mức cao kỷ lục thế giới trong 1 ngày, và cũng là mức cao kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp của quốc gia Nam Á.

Số người tử vong bởi Covid-19 ở Ấn Độ trong 24 giờ qua cũng phá kỷ lục với hơn 2.624 ca được ghi nhận.

Minh Châu

Tin khác

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe
TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa tiến hành thanh tra và xử phạt 2 đơn vị quảng cáo và cung cấp dịch vụ "nam khoa" trái phép là Công ty TNHH Saigon Shine và UCI International.

Sức khỏe
TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe