Nạo vét kênh, gây sạt lở nghiêm trọng
Nhiều hộ dân ở xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì chính quyền địa phương tổ chức thi công nạo vét rạch Bà Ngoạn gây sạt lở đất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đi lại, sản xuất và sự an toàn nơi ở. Trên đoạn rạch Bà Ngoạn dài khoảng 2km nhưng đã có đến hàng chục điểm bị sạt lở đất. Nhiều điểm sạt lở cắt đứt đường giao thông và uy hiếp số nhà dân ven rạch. Khi triều cường dâng cao, nước sông tràn vào nhà dân, làm thiệt hại vườn cây, ao cá… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các phương tiện cơ giới nạo vét rạch không đảm bảo an toàn, phá hủy hệ sinh thái ven rạch gây ra sạt lở 2 bên bờ.
Nạo vét kênh gây sạt lở nghiêm trọng
Lãnh đạo UBND xã Thới Sơn cho biết, công trình nạo vét rạch Bà Ngoạn nằm trong dự án phát triển hạ tầng du lịch cồn Thới Sơn do Ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố Mỹ Tho làm chủ đầu tư. Tình trạng sạt lở ven rạch Bà Ngoạn chính quyền địa phương đã thông báo chủ đầu tư biết để có phương án khắc phục.
Hiện tại có 11 hộ dân ký đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Tiền Giang, đề nghị giải quyết những bất cập xoay quanh công trình thủy lợi này, trong đó có việc gây sạt lở nghiêm trọng lâu ngày mà chính quyền địa phương chưa giải quyết.
Công trình hạ tầng du lịch, gia đình chủ tịch UBND xã hưởng lợi nhiều nhất?
Qua quá trình theo dõi các công trình trong Dự án phát triển du lịch tại cồn Thới Sơn, nhiều người dân địa phương cho rằng, phần lớn phục vụ lợi ích gia đình ông Nguyễn Văn Phong, chủ tịch UBND xã.
Cụ thể, gia đình ông hiện nay có nhiều người đứng ra tổ chức kinh doanh, dịch vụ du lịch tại đây, như: cha ruột là chủ cơ sở du lịch sinh thái, vợ là chủ một đơn vị du lịch lữ hành, anh ruột là giám đốc một công ty du lịch tư nhân. Do đó, người dân cho rằng việc thi công nạo vét các tuyến rạch phục vụ đò chèo du lịch như rạch Bà Ngoạn, rạch Vàm Xoàng làm cho gia đình ông chủ tịch được hưởng lợi nhiều nhất!
Đáng chú ý là, UBND thành phố Mỹ Tho đang tiến hành thi công một cầy cầu bê tông ngang 3,2 mét dài 12 phục vụ du lịch nhưng lại bắc đi ngang nhà chủ tịch UBND xã Thới Sơn Nguyễn Văn Phong. Người dân thắc mắc tại sao UBND thành phố Mỹ Tho không xây cây cầu tại vị trí khác mà lại xây trước nhà chủ tịch UBND xã, có lợi ích cá nhân trong việc này không?
Du lịch sẽ đi về đâu khi đằng sau đó có tư lợi của một vài cá nhân?
Phản ánh những nghi ngờ của dân với ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, ông cho rằng Dự án xây dựng hạ tầng phát triển du lịch Thới Sơn do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thành phố Mỹ Tho đầu tư. Các hạng mục công trình đều do các ngành chức năng của thành phố xem xét, phê duyệt. UBND xã Thới Sơn không có thẩm quyền, chỉ là đơn vị tiếp nhận. Việc thi công các công trình xây dựng là phục vụ du lịch của toàn xã nói chung chứ không phải riêng gia đình ông. Còn việc xây dựng cây cầu trước cửa nhà ông là do xây thay thế cây cầu cũ xuống cấp cũng phục vụ cho hơn 10 hộ dân khác (trong đó có gia đình ông).
Về những vấn đề, dư luận liên quan đến Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, ông Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Thới Sơn thừa nhận ông đã biết thông tin này và sẽ báo cáo Ban thường vụ Thành ủy Mỹ Tho cho ý kiến chỉ đạo. Vì ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Đàng (cha ruột của ông Phong- một cán bộ lão thành cách mạng) đều thuộc diện Thành ủy Mỹ Tho quản lý.
Nhiều hộ dân xã Thới Sơn cho biết, xây dựng hạ tầng phát triển du lịch Thới Sơn là cần thiết, nhưng việc tổ chức thi công phải công tâm, khách quan, minh bạch, không được vụ lợi cá nhân, xem lợi ích của cộng đồng là trên hết.
Thái Sơn – Nhật Trường