Tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm thành tựu mới cho nhiệm kỳ mới

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã tiến hành nghi thức ký Biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội theo quy định.

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 1

Đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã tiến hành nghi thức ký Biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội theo quy định

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X chia sẻ rằng, ngày hôm nay thực sự là một ngày vô cùng đặc biệt với ông. Ngay lúc này, hành trình hơn 6 năm gắn bó với cơ quan Trung ương Hội như một thước phim quay chậm với biết bao sự kiện, công việc quan trọng, có những vui buồn, thành công, thất bại, thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng cùng với đội ngũ lãnh đạo Hội khóa X và toàn thể cán bộ viên chức cơ quan đều sát cánh cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 2

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ

Đồng chí Hồ Quang Lợi điểm lại những thành tựu đã đạt được của cơ quan Trung ương Hội thời gian qua, dù bộn bề khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao nhất, cơ quan đã vượt qua nhiều thách thức, củng cố được tổ chức Hội từ Trung ương tới địa phương, tổng kết thành công chỉ thị 37/CT-TW và từ đó được Ban Bí thư ban hành chỉ thị 43/ CT-TW…Nhiệm kỳ vừa qua cũng là nhiệm kỳ mà số lượng hội viên kết nạp đông nhất, thêm gần 8000 hội viên, để đến ngày hôm nay Hội Nhà báo Việt Nam đã có 27.448 hội viên. Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng cho biết, nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam rất chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành khác, tổ chức tốt nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ... Chúng ta đã nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam với việc ban hành quy tắc đạo đức người làm báo, quy định sử dụng mạng xã hội cho hội viên nhà báo, thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo Việt Nam… Bên cạnh đó, lần đầu tiên tổ chức Hội báo toàn quốc, Khai trương Bảo tàng báo chí Việt Nam, nâng cao chất lượng báo Nhà báo & Công luận, tạp chí Người làm báo; các hoạt động đối ngoại, hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao…cũng được quan tâm. Tất cả các hoạt động đó đều gắn với tinh thần xây dựng cơ quan trung ương Hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua.

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội và đồng chí Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất và cũng là căn cốt nhất đó là chúng ta đã khẳng định và nâng cao được vai trò vị thế, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội, đời sống báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của giới báo chí, thành nơi tin cậy và tự hào của giới báo chí…Đây cũng là điều quan trọng nhất và thành công lớn nhất của nhiệm kỳ vừa qua” - Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.   

Đồng chí cũng nhận định rằng, những năm tháng làm việc tại cơ quan Trung ương Hội đã cho ông những bài học quý giá mà bài học lớn nhất chính là tinh thần đoàn kết… “Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thuận Hữu đã giao cho tôi chức trách thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và luôn luôn hỗ trợ, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trân trọng cảm ơn các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội đã luôn sát cánh cùng với tôi thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Đặc biệt, tôi luôn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với anh em cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Tất cả đã đoàn kết như anh em một nhà và tôi mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục trong năm tới, khóa tới... để cơ quan Trung ương Hội thực sự là ngôi nhà ấm áp, đoàn kết hơn nữa…” – đồng chí Hồ Quang Lợi xúc động bày tỏ.

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội: "Chúng ta tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết bởi chỉ có đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, mới có thể hoàn thành tốt công việc phía trước"

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Thường trực đã phân công ông đảm nhiệm vị trí này, cảm ơn các cán bộ viên chức cơ quan Trung ương Hội đã tin tưởng, tín nhiệm.

Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định: “Với kinh nghiệm, năng lực của mình, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt, đảm nhiệm tốt vai trò Phó Chủ tịch Hội, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội. Tất nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này, không thể thiếu được sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể cán bộ viên chức trong cơ quan, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan Trung ương Hội... Thời gian tới, tôi mong muốn rằng, cơ quan Trung ương Hội sẽ đoàn kết thực hiện tốt chương trình nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025... Chúng ta tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết bởi chỉ có đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, mới có thể hoàn thành tốt công việc phía trước. Không biết nói gì hơn, mọi việc sẽ được chứng minh qua kết quả công việc khi chúng ta cùng đồng hành với nhau. Rất mong các đồng chí cố gắng cùng tôi, cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội tiếp tục chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian tới...”.    

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 5

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh: "Chúng tôi với tư cách là những người được tiếp nhận, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã để lại những thành quả tốt đẹp để từ đó chúng tôi có những mục tiêu phấn đấu, duy trì được kết quả này trong nhiệm kỳ mới. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ cố gắng đạt nhiều thành quả hơn nữa…"

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong lời phát biểu chia tay các đồng chí Thường trực Hội khoá X đã nhắc nhớ về khoảng thời khắc mà như ông nói là rất khó quên – đó là thời gian chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025. Chủ tịch Lê Quốc Minh nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh khó khăn và gấp gáp trước thềm đại hội, nếu không có sự ủng hộ và bảo vệ rất quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thì rất khó để Đại hội diễn ra một cách tốt đẹp.

“Báo cáo tổng kết nêu rất rõ những thành tích mà chúng ta đã đạt được và tôi xin khẳng định, có được thành tích ấy trong nhiệm kì vừa qua, bên cạnh sự đóng góp của hơn 27.000 hội viên thuộc các cấp Hội nhà báo, các Liên chi hội, chi hội…thì sự dẫn dắt, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi với tư cách là những người được tiếp nhận, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã để lại những thành quả tốt đẹp để từ đó chúng tôi có những mục tiêu phấn đấu, duy trì được kết quả này trong nhiệm kỳ mới. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ cố gắng đạt nhiều thành quả hơn nữa… Và mong rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong thời gian tới…” - Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 6

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa và quà lưu niệm chia tay đồng chí Hồ Quang Lợi

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng đặc biệt nhắc lại tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025, đó là tinh thần của sự đoàn kết, kỷ cương để chung sức, đồng lòng, giữ đúng quy chuẩn, quy định đã đề ra. Sau nữa là tính chuyên nghiệp để bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại và tiến tới là sự đổi mới, sáng tạo, bởi nếu không đổi mới mà cứ giậm chân tại chỗ thì sẽ không thể phát triển, không thể tạo sự khác biệt.

Đặc biệt, nhà báo Lê Quốc Minh cũng tâm huyết cho rằng, sau tất cả các Keyword (từ khóa): Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo thì ông thích nhất từ khóa cuối cùng của Đại hội đó là “nhân văn”. Nhân văn và bao dung sẽ hóa giải mọi chuyện, trình độ là quan trọng nhưng thái độ cũng rất quan trọng bởi nếu chúng ta bao dung thì chuyện lớn sẽ hóa chuyện vừa, chuyện vừa hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì…

tiep tuc no luc phan dau them thanh tuu moi cho nhiem ky moi hinh 7

Các đồng chí tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm

“Nhiệm kỳ tới, nếu chúng ta thực hiện tốt, nghiêm túc các keyword quan trọng của Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam: Đoàn kết – kỷ cương – chuyên nghiệp – đổi mới – sáng tạo – Nhân văn thì tôi tin tưởng chắc chắc rằng, Hội Nhà báo Việt Nam của chúng ta sẽ thực sự phát triển vững mạnh…”– Chủ tịch  Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tin tưởng.

Hà Vân – Sơn Hải

Xem thêm

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

(CLO) Tại Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” của Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026, các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí tập trung chia sẻ những bài toán thực tế về tài chính, công nghệ, nhân lực, bảo vệ bản quyền và đổi mới phương thức tiếp cận độc giả.

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

(CLO) Báo chí Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ, nền tảng số, dữ liệu, video, podcast và những mô hình kinh tế báo chí mới tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực phát triển thực tế, các tòa soạn phải đồng thời giải bài toán nguồn lực, nhân sự, bản quyền và khả năng thích ứng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

(CLO) Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong không gian phát triển mới, báo chí không chỉ cần xây dựng hệ sinh thái số, hệ sinh thái nội dung mà phải hướng tới một tư duy rộng hơn: xây dựng hệ sinh thái giá trị báo chí, lấy dữ liệu, tri thức, trí tuệ, cộng đồng và niềm tin làm những thành tố quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

(CLO) Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Hạ Long, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

(CLO) Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Hội Nhà báo Hải Phòng: "Tiếp sức" sáng tạo, nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(CLO) Qua 5 năm triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đã giải ngân 1,8 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 225 tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực lớn động viên các nhà báo bám sát thực tiễn. Từ nguồn "tiếp sức" này, hàng chục tác phẩm đã xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí thành phố, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

(NB&CL) Các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch cùng những cuộc gặp gỡ giữa người làm báo đang mở thêm cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). Trong đó, báo chí không chỉ phản ánh các hoạt động giao lưu mà còn góp phần đưa công chúng hai bên đến gần hơn với đất nước, con người Việt Nam và Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

(CLO) Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn. 

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

(NB&CL) Chuỗi tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn ra trong bối cảnh pháp luật về báo chí có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới đối với cơ quan báo chí và người làm báo. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội và AI đang làm gia tăng những rủi ro trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi báo chí không chỉ nắm luật mà còn phải chủ động phòng ngừa.

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

(NB&CL) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, báo chí hai nước càng có thêm những điểm gặp gỡ trong hoạt động nghề nghiệp. Những biến đổi nhanh của đời sống xã hội, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đưa người làm báo hai nước đến trước không ít vấn đề tương đồng.

Cỡ chữ bài viết: