Tình trạng sức khỏe mới nhất của các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Sơn La

(CLO) Nạn nhân nhỏ tuổi nhất, 9 tuổi đã trải qua một ca phẫu thuật lớn, tiên lượng con đường phục hồi còn dài.

Ngày 23/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện tại các bệnh nhân là nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Sơn La đã được cứu chữa kịp thời. Sức khỏe của nhiều nạn nhân đang trong giai đoạn hậu phẫu.

Theo đó, cháu V.G.H (nam, 9 tuổi, Sơn La) bị chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy xương tay, nghi ngờ tổn thương tụy và lách.

Cháu đã trải qua một ca phẫu thuật lớn, tạm thời ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát sao. Các bác sĩ chia sẻ, nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé gồng lên chịu đựng đau đớn. Gia đình khó khăn, con đường hồi phục vẫn còn dài.

tinh trang suc khoe moi nhat cua cac nan nhan vu tai nan giao thong o son la hinh 1

Cháu bé 9 tuổi đã trải qua cuộc đại phẫu thuật, hoàn cảnh rất khó khăn (ảnh nguồn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Bà, P.T.H (nữ, 52 tuổi, Hà Nam) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng chân trái và gãy tay phải. Bà đã trải qua phẫu thuật và hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật.

Tình trạng người bệnh hiện ổn định, tỉnh táo, vết mổ khô. Tuy nhiên, theo nhận định, hành trình phục hồi vẫn còn dài, cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân, N.Đ.H (nam, 45 tuổi, Sơn La) bị đa chấn thương, chấn thương hàm mặt, gãy hở cẳng tay hai bên. Những vết thương không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn khiến hành trình hồi phục trở nên đầy thử thách.

Bệnh nhân đã trải qua ca phẫu thuật quan trọng, hiện đang nằm lại bệnh viện, tiếp tục điều trị và theo dõi tại khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao. Dù tỉnh táo, vết mổ khô, nhưng đôi tay bị tổn thương khiến những sinh hoạt đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn.

Bệnh nhân L.T.N (nữ, 54 tuổi, Sơn La) bị gãy hở độ 2 xương cánh tay trái, chấn thương ngực và vai phải. Những vết thương không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động.

Bà N. đã trải qua phẫu thuật và hiện đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao. Tình trạng ổn định, tỉnh táo, vết mổ khô, nhưng vẫn cần theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Ông N.V.H (nam 63 tuổi, Hà Nam) bị vết thương vùng tai, thái dương, gây đau đớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi được tiểu phẫu và khâu vết thương hàm mặt, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ và sẽ tái khám theo lịch hẹn.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, xe giường nằm chạy hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến khúc cua ở xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu thì đâm vào xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở hàng đang chạy chiều ngược lại. Vụ tại nạn khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: