Tọa đàm 'Xu hướng Nội thất Kiến trúc Việt Nam 2026-2030': Định hình bản sắc giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu
(CLO) Chiều 6/6 tại Hà Nội, Hội Nội thất Việt Nam tổ chức sự kiện Tọa đàm chuyên đề “Xu hướng Nội thất Kiến trúc Việt Nam 2026–2030” thu hút đông đảo sự tham gia của giới chuyên môn, kiến trúc sư và các nhà thiết kế trong nước và quốc tế.
Đây cũng là buổi ra mắt chính thức ấn phẩm "Trend 26+" - Ấn phẩm xu hướng đầu tiên của ngành nội thất Việt Nam. "Trend 26+" là sản phẩm được xây dựng trên nền tảng dữ liệu từ WGSN – tổ chức dự báo xu hướng hàng đầu thế giới, cùng đóng góp của 45 tác giả đến từ Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Đây không đơn thuần là một ấn phẩm tham khảo, mà là tuyên ngôn chiến lược cho một tầm nhìn dài hạn: xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững, nơi các nhà thiết kế, kiến trúc sư và doanh nghiệp cùng nhau định hình bản sắc nội thất Việt giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu.
Với sự điều phối của NTK Lưu Việt Thắng, tọa đàm đã tạo nên một diễn đàn cởi mở và sâu sắc, nơi các chuyên gia hàng đầu chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm và dự báo xu hướng thiết kế trong giai đoạn 2026–2030. Các khách mời nổi bật gồm: NTK Wesley Liu (PplusP Creations), KTS Lê Trương – Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, và KTS Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Một câu hỏi trọng tâm được đặt ra trong buổi tọa đàm: “Làm thế nào để nội thất Việt kiến tạo được bản sắc riêng trong dòng chảy hội nhập toàn cầu?” đã mở ra nhiều hướng thảo luận xoay quanh các xu hướng chính: Cá nhân hóa không gian sống; Ưu tiên sản phẩm bền vững và thiết yếu; Phát triển kiến trúc – nội thất xanh; Tôn vinh di sản và nghệ thuật trong đời sống đương đại.
Các chuyên gia thống nhất quan điểm rằng, nội thất không chỉ là yếu tố vật chất, mà còn đóng vai trò như “làn da thứ ba” – kết nối con người với môi trường và văn hóa. Những không gian sống có chiều sâu bản sắc sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững và sáng tạo của ngành trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, KTS Lê Trương - Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam cho biết: “Nội thất Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều nhân tố mới mẻ: đội ngũ thiết kế trẻ năng động, các thương hiệu nội địa tiềm năng và một thị trường ngày càng đề cao thẩm mỹ – trải nghiệm – văn hóa. Tuy nhiên, ngành vẫn thiếu một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ, thiếu định hướng ngôn ngữ thiết kế riêng và thiếu cơ chế hỗ trợ để xây dựng thương hiệu quốc tế".
Từ thực trạng này, "Trend 26+" không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là đòn bẩy cho chuỗi hành động cụ thể: Dữ liệu – Tư duy – Hành động – Phát triển xu hướng nội thất Việt theo hướng sáng tạo và bền vững.

TS. KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá cao ấn phẩm "Trend 26+", xem đây là một nền tảng quan trọng để ngành Kiến trúc – Nội thất Việt tiếp tục đơm hoa kết trái: “Trong bối cảnh lý luận, phê bình, đào tạo còn nhiều bất cập, sự ra đời của một ấn phẩm xu hướng chuyên sâu như Trend 26+ sẽ là đóng góp thiết thực, thúc đẩy sáng tạo, phát huy bản sắc địa phương và hội nhập quốc tế theo hướng hiện đại, bền vững".
Sự kiện ra mắt "Trend 26+" và tọa đàm chuyên đề đã mở ra một không gian trao đổi giàu tính chuyên môn và cảm hứng, nơi giới nghề cùng nhìn lại hiện trạng, định hình tương lai, và hướng đến một nền thiết kế Việt tự tin hơn, bản lĩnh hơn trong bức tranh toàn cầu hóa. Với những bước đi đầu tiên mang tính chiến lược như thế này, việc định hình bản sắc nội thất kiến trúc Việt Nam không còn là giấc mơ xa vời, mà đã trở thành một mục tiêu hiện hữu – hoàn toàn khả thi.