Báo chí Xuân 2026 lan tỏa tinh thần hành động, tạo khí thế triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

891836dd6019ee47b708.jpg
Chủ trì hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ “kể chuyện Xuân” đến “hiệu lệnh hành động”

Báo cáo công tác báo chí tại Hội nghị, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: báo chí Tết Bính Ngọ 2026 đã thể hiện rõ một bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và thông điệp.

Theo ông, chủ đề trung tâm, chủ đạo của báo Xuân năm nay là “sự bứt phá và chuyển động không ngừng”. Nếu như trước đây, báo Tết thường thiên về tổng kết thành tựu, lắng đọng cảm xúc, khơi gợi niềm tin đầu năm, thì năm nay, nhiều ấn phẩm đã chuyển mạnh sang tinh thần “hiệu lệnh hành động”.

e179327069b4e7eabea5.jpg
Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra sáng 24/2 tại Hà Nội.

“Báo chí không chỉ kể chuyện Xuân, mà đã bàn về kiến tạo tương lai”, ông Tống Văn Thanh nhận định. Từ trang bìa báo in, giao diện trang chủ báo điện tử đến banner, trailer các chương trình phát thanh – truyền hình, gam màu tươi mới cùng hình tượng tuần mã, thần mã được khai thác nổi bật, gắn với các thông điệp như “Kiến tạo”, “Tiến lên”, “Cất cánh”, “Bứt phá”.

Theo ông, đó không chỉ là lựa chọn mỹ thuật hay khẩu hiệu, mà phản ánh tư duy chiến lược: Việt Nam không chỉ đón Xuân, mà đang bắt đầu một hành trình phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng. Báo Xuân 2026 vì vậy không đơn thuần tạo không khí phấn chấn đầu năm, mà còn thể hiện tâm thế chung của xã hội: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

38f471fc2038ae66f729.jpg
Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương báo cáo công tác báo chí tại hội nghị.

Hơn 119.000 tin, bài lan tỏa niềm tin và khí thế mới

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ ngày 13/02/2026 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 23/02/2026 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các cơ quan báo chí cả nước đã đăng, phát 119.590 tin, bài, chương trình với nhiều nội dung, chủ đề lớn.

Trong đó, mạch thông tin “Mừng Xuân, mừng Đảng” gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) là chủ đề trọng tâm, được đặt ở vị trí trang trọng trên các ấn phẩm báo Xuân, trang chủ báo điện tử và khung giờ vàng phát sóng.

Theo ông Tống Văn Thanh, điểm đáng ghi nhận là cách thể hiện mang hơi thở mới: gần dân hơn, cảm xúc hơn, nhưng cũng quyết liệt hơn. Các từ khóa như “niềm tin”, “ý chí”, “khát vọng” xuất hiện với tần suất cao, tạo nên không gian truyền thông tràn đầy hứng khởi ngay từ những ngày đầu năm.

Đáng chú ý, có 4.590 chương trình, bài viết thể hiện đậm nét sự vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, sự ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng nền tảng “thế” và “lực” ngày càng vững chắc đang tạo đà để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

e50916624ca6c2f89bb7.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được nhiều cơ quan báo chí khai thác với 1.291 tin, bài. Theo ông Tống Văn Thanh, điểm mới của năm nay là sự kết nối tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới. Thay vì chỉ kể lại câu chuyện lịch sử, nhiều bài viết đã phân tích tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân.

Lan tỏa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng cho năm đầu triển khai nghị quyết

Một nội dung nổi bật khác được ông Tống Văn Thanh nhấn mạnh là tuyến bài về Đại hội XIV của Đảng với 1.773 tin, bài, chương trình, lan tỏa chủ đề “Sau Đại hội XIV – Từ quyết sách chiến lược đến niềm tin xã hội”.

Nhiều ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 đánh giá Đại hội XIV không chỉ là sự chuyển giao nhiệm kỳ, mà là mốc khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Thành công của Đại hội được phản ánh không chỉ ở các quyết sách tầm vóc, mà còn ở thông điệp đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức hành động, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất.

1ae88b78d0bc5ee207ad.jpg
Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền báo chí dịp Tết Bính Ngọ 2026 và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Theo ông Tống Văn Thanh, báo chí đã làm nổi bật thông điệp “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời hiệu triệu, thể hiện cam kết mạnh mẽ trước nhân dân về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhiều bài viết đã phản ánh việc cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương ngay từ đầu năm 2026; đồng thời ghi nhận tâm tư, sự đồng thuận và kỳ vọng của doanh nghiệp, người dân đối với giai đoạn phát triển mới.

“Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026 đã thể hiện rõ tinh thần chuyển động, bứt phá, đồng hành cùng đất nước trong chặng đường mới. Từ không khí đón Xuân, báo chí đã góp phần tạo dựng khí thế hành động và củng cố niềm tin xã hội trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Thanh khẳng định.

Xem thêm

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: