Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia

Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân đã không ngừng lớn mạnh và luôn giữ vị thế là lá cờ đầu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, Báo Nhân Dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, truyền hình, radio). Để tiếp cận đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ, trong 3 năm qua Báo đã tập trung đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng như Facebook, YouTube và Tiktok...

Bài liên quan

Hội Nhà báo Việt Nam và CLB các nhà báo Campuchia thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị

Việt Nam mong muốn cùng Campuchia hợp tác chặt chẽ để phát triển bền vững dòng sông Mekong

tong bien tap bao nhan dan le quoc minh tiep doan cong tac cau lac bo cac nha bao campuchia hinh 1

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia.

Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo bền bỉ, Báo Nhân Dân được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số báo chí tại Việt Nam. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều thay đổi, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, Báo Nhân Dân mong muốn được kết nối, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các tổ chức, cơ quan báo chí quốc tế, trong đó có Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia.

Với khoảng 180.000 bản phát hành mỗi ngày, Báo Nhân Dân không chỉ là tờ báo in lớn nhất Việt Nam mà số lượng phát hành còn nằm trong mức khá cao trên thế giới.

Dẫn chứng về đợt cao điểm tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân đã phát hành phụ san đặc biệt tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR). Kết hợp với triển lãm ngay trong khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sự kiện đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan. Nhiều bạn trẻ đã xếp hàng từ sớm để nhận được phụ san đặc biệt của Báo. Đây là một trong những đổi mới của tòa soạn nhằm thu hút độc giả trẻ.

tong bien tap bao nhan dan le quoc minh tiep doan cong tac cau lac bo cac nha bao campuchia hinh 2

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia Puy Kea.

Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia Puy Kea bày tỏ vinh dự được đến thăm và gửi lời chúc mừng tới Báo Nhân Dân đã thực hiện thành công đợt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giới thiệu về Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia, ông Puy Kea cho biết Câu lạc bộ đã thành lập được 24 năm với 600 thành viên đến từ 20 cơ quan báo chí khác nhau.

Ông Puy Kea cảm ơn đồng chí Lê Quốc Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên trong Đoàn công tác có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà báo Việt Nam.

Về việc tăng cường hợp tác giữa Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia, ông hoan nghênh thiện chí tăng cường hợp tác quốc tế giữa báo chí hai nước. Trong suốt 6 năm qua, hai bên đã tổ chức rất nhiều lớp đào tạo cho nhà báo Việt Nam và Campuchia.

tong bien tap bao nhan dan le quoc minh tiep doan cong tac cau lac bo cac nha bao campuchia hinh 3

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia Puy Kea, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia Puy Kea gửi lời mời Tổng biên tập Lê Quốc Minh tới thăm và làm việc với Câu lạc bộ tại Campuchia.

* Trước đó, cùng ngày 15/5, Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia cũng đã đến thăm, làm việc với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

tong bien tap bao nhan dan le quoc minh tiep doan cong tac cau lac bo cac nha bao campuchia hinh 4

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng tiếp Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng đã giới thiệu về TTXVN. Theo đó TTXVN là cơ quan thuộc Chính phủ, TTXVN thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng, cũng như các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Hiện, TTXVN có trên 2.000 cán bộ, công nhân viên (trên 1.000 phóng viên, biên tập viên), làm việc tại 15 đơn vị thông tin đối nội, đối ngoại và hệ thống các cơ quan thường trú ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 30 địa bàn trên thế giới, trong đó có Campuchia. TTXVN có hơn 60 sản phẩm thông tin, cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng 5 thứ tiếng...

tong bien tap bao nhan dan le quoc minh tiep doan cong tac cau lac bo cac nha bao campuchia hinh 5

Đoàn công tác Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia tham quan Trung tâm kỹ thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà báo của hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Campuchia.

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi thảo luận về nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, hướng đến các giải báo chí quốc gia; thách thức của báo chí truyền thống trong kỷ nguyên số; việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong hoạt động của các cơ quan báo chí...

Xem thêm

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: