Tổng thống Mỹ sẽ ân xá cho cựu Thống đốc Puerto Rico

(CLO) Nhà Trắng đã xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ân xá cho cựu Thống đốc Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced.

Kể từ khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ân xá cho một loạt quan chức và đồng minh cánh hữu, bao gồm cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez - người bị Mỹ kết tội về ma túy - và những người tham gia vào cuộc bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Tin tức về việc ân xá cho bà Vazquez đã gây ra sự bất đồng trong phe đối lập chính trị ở Puerto Rico, bao gồm cả Pablo Jose Hernandez Rivera, người đại diện cho vùng lãnh thổ thuộc Mỹ này tại Hạ viện.

“Sự miễn trừ trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy tham nhũng”, ông Hernandez viết trên mạng xã hội. “Việc ân xá cho cựu Thống đốc Wanda Vazquez làm suy yếu tính liêm chính của công chúng, làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tư pháp và xúc phạm những người trong chúng ta tin vào một chính phủ trung thực” .

pico.jpg
Cựu Thống đốc Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced. Ảnh: CC

Vào tháng 8, ông Trump đã loại bỏ năm thành viên Đảng Dân chủ khỏi hội đồng kiểm soát liên bang của Puerto Rico, cơ quan quản lý tài chính của hòn đảo này.

Bà Vazquez tự nhận mình là đảng viên Cộng hòa và là thành viên của Đảng Tiến bộ Mới, đảng ủng hộ việc Puerto Rico trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ. Bà trở thành Thống đốc Puerto Rico sau khi người tiền nhiệm, Ricardo Rosello, từ chức vào năm 2019, và giữ chức vụ này cho đến tháng 1 năm 2021.

Bà Vazquez bị bắt vào năm 2022 sau khi Bộ Tư pháp Mỹcáo buộc bà tham gia vào một hành vi tham nhũng khi còn đương chức, bị cho là đã hứa sa thải một ủy viên để đổi lấy khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử.

Vào thời điểm đó, Văn phòng Ủy viên các Tổ chức Tài chính của Puerto Rico đang điều tra một ngân hàng thuộc sở hữu của nhà tài chính người Venezuela Julio Martin Herrera Velutini về các giao dịch đáng ngờ.

Theo các công tố viên, bà Vazquez đã đồng ý kêu gọi ủy viên từ chức để đổi lấy lời hứa hỗ trợ tài chính trong cuộc bầu cử thống đốc năm 2020. Cuối cùng, bà đã thuê một cộng sự của Herrera Velutini để thay thế ủy viên.

Herrera Velutini và Mark Rossini, một nhà tư vấn kiêm cựu đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI), bị cáo buộc đã trả 300.000 đô la cho các nhà tư vấn chính trị để thúc đẩy chiến dịch tranh cử năm 2020 của bà Vazquez. Tuy nhiên, bà đã thua trong vòng bầu cử sơ bộ.

Ban đầu, bà Vazquez phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng bà đã đồng ý thỏa thuận nhận tội vào tháng 8. Bà là cựu thống đốc Puerto Rico đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc liên bang của Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: