Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức yêu cầu giải thích từ Mỹ, Đan Mạch về báo cáo gián điệp

Thứ ba, 01/06/2021 08:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm thứ Hai (31/5) rằng họ mong đợi chính phủ Hoa Kỳ và Đan Mạch đưa ra lời giải thích về cáo buộc Washington do thám các đồng minh châu Âu với viện trợ của Copenhagen.

Thủ tướng Đức (phải) và Tổng thống Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh Pháp - Đức bằng hình thức trực tuyến. Cả hai đưa ra yêu cầu giải thích cho các hành động gián điệp từ Mỹ với sự hỗ trợ của Đan Mạch - Ảnh: AP

Thủ tướng Đức (phải) và Tổng thống Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh Pháp - Đức bằng hình thức trực tuyến. Cả hai đưa ra yêu cầu giải thích cho các hành động gián điệp từ Mỹ với sự hỗ trợ của Đan Mạch - Ảnh: AP

Bài liên quan

"Điều này là không thể chấp nhận được giữa các đồng minh, và càng không thể chấp nhận được giữa các đồng minh và đối tác châu Âu", ông Macron nói sau cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Đức được tổ chức thông qua hội nghị video giữa Paris và Berlin.

Ông Macron nói “tôi gắn bó với mối quan hệ tin cậy gắn kết người châu Âu và người Mỹ và nói thêm rằng “không có chỗ cho sự nghi ngờ giữa chúng tôi”.

"Đó là lý do tại sao những gì chúng tôi đang chờ đợi sự rõ ràng hoàn toàn. Chúng tôi đã yêu cầu các đối tác Đan Mạch và Mỹ của chúng tôi cung cấp tất cả thông tin về những tiết lộ này và về những sự thật trong quá khứ. Chúng tôi đang chờ đợi những câu trả lời này", ông nói.

Theo truyền thông Pháp, rất nhiều sự tức giận đang nổi lên ở Pháp, đặc biệt là giới chính trị nước này.

Trong khi đó, đưa ra lập trường của mình, bà Merkel cho biết bà "chỉ có thể đồng ý" với những bình luận của nhà lãnh đạo Pháp.

Trong một báo cáo điều tra hôm Chủ nhật (30/5), đài truyền hình công cộng Đan Mạch Danmarks Radio (DR) và các hãng truyền thông châu Âu khác cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã nghe trộm đường cáp internet dưới nước của Đan Mạch từ năm 2012 đến năm 2014, để theo dõi các chính trị gia hàng đầu ở Đức, Thụy Điển, Na Uy và Pháp.

NSA có thể truy cập tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và lưu lượng truy cập internet bao gồm các dịch vụ tìm kiếm, trò chuyện và nhắn tin - bao gồm cả dịch vụ của Thủ tướng Merkel, ngoại trưởng lúc bấy giờ là Frank-Walter Steinmeier và lãnh đạo phe đối lập khi đó là Peer Steinbruck, đài DR cho biết.

Bà Merkel cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức rằng bà "yên tâm" trước những tuyên bố cam kết của chính phủ Đan Mạch, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Trine Bramsen, lên án những hành động như vậy.

Bà nói: “Ngoài việc xác lập các thực tế, đây là một điểm khởi đầu tốt để đi đến các mối quan hệ thực sự dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau”.

Chấn Phong

Tin khác

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h