TP. Hà Nội: Rào cản pháp lý nào khiến quyền lợi chính đáng của người dân chưa được thực thi?

(CLO) Được cơ quan chức năng cấp GCN QSDĐ hợp pháp nhưng nhiều năm nay các gia đình có đất tại số 31 ngõ 131 ngách 31 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa không thể xây dựng nhà cửa, bởi hành vi cản trở thi công của một số người dù không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến lô đất.

Theo phản ánh của những chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với các thửa đất gồm: Thửa đất số 117, 118, 119, 120, tờ bản đồ số 33; Thửa đất số 169, 170, 171 tờ bản đồ số 41 cùng địa chỉ số 31 ngõ 131 ngách 31 phố Thái Hà, phường Trung Liệt (gọi chung là Khu đất - PV) cho biết: Ngày 5/12/2021, khi ông Hoàng Đức Thắng và ông Dương Xuân Đông là hai trong số 6 chủ sở hữu, sử dụng Khu đất này đang thi công xây dựng công trình trên thửa đất của mình thì hai người là N.X.T và N.C.C ngang nhiên xông vào Khu đất và tuyên bố thửa đất của ông Thắng và ông Đông cũng như toàn bộ Khu đất trên là của họ. ‘2 người này đã có những hành vi côn đồ hăm dọa và đuổi tất cả thợ xây dựng hiện đang ở trên Khu đất ra khỏi nơi ở, rồi công khai chiếm đoạt toàn bộ Khu đất này. Không dừng ở đó, nhóm người này tự ý quây tôn kín Khu đất và ở luôn tại đây đến nay’ – ông Thắng bức xúc cho biết.

Trước thái độ côn đồ, ngang ngược và coi thường pháp luật của nhóm người này, tất cả các hộ dân có quyền, lợi ích hợp pháp đã gửi đơn tố giác hành vi vi phạm pháp luật trên tới Công an quận Đống Đa.

tp ha noi rao can phap ly nao khien quyen loi chinh dang cua nguoi dan chua duoc thuc thi hinh 1

Hiện trạng lô đất

Tuy nhiên, sau khi Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và tiến hành xác minh vụ việc cũng như khẳng định tại Biên bản làm việc ngày 30/3/2022 giữa Công an với UBND phường Trung Liệt thể hiện rõ 6 hộ dân là các chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với Khu đất nêu trên và việc xây dựng trên các thửa đất này là hoàn toàn đúng pháp luật, tuân theo đúng Giấy phép xây dựng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, thì đến nay, quyền lợi ích chính đáng của 6 hộ dân vẫn chưa được cấp có thẩm quyền bảo vệ.

Cũng chính vì những lẽ trên, ngày 17/3/2023 vừa qua, các hộ dân đã làm đơn thông báo với UBND quận Đống Đa, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa, UBND phường Trung Liệt, Công an phường Trung Liệt rằng ngày 22/03/2023 tới sẽ đến tháo dở tôn và tiếp tục xây dựng công trình xây dựng nhà của mình.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 29/4/2021, Sở TN&MT Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho ông Hoàng Đức Thắng và bà Phạm Thị Minh Hải tại thửa đất số 171. Cùng ngày, Sở TN&MT cấp GCN cho ông Dương Xuân Đông và bà Lê Thanh Thủy tại thửa đất số 170, tờ bản đồ 41.

Ngày 26/7/2021, UBND quận Đống Đa cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) số 210517/GPXD cho ông Thắng, bà Hải và GPXD số 210512/GPXD cho hộ ông Đông, bà Thủy để xây dựng trên 2 thửa đất.

Tuy nhiên, khi hai hộ gia đình tiến hành xây dựng theo GPXD thì có hai người đàn ông xuất hiện, đuổi thợ xây dựng khỏi khu đất.

Giải quyết tranh chấp, gây cản trở tại công trình xây dựng số 31 ngõ 131 Thái Hà, UBND phường Trung Liệt đã có văn bản số 53/UBND ngày 18/3/2021 cho biết: Ngày 29/9/2021, UBND phường Trung Liệt tiếp nhận đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thủy tại địa chỉ số nhà 11B ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội với nội dung: “Giữ nguyên hiện trạng, không cho thi công trên một phần hoặc toàn bộ diện tích đất 920m2 tại tổ 5A (nay là ngõ 131 phố Thái Hà), phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội".

Tại thời điểm tiếp nhận đơn thư, UBND phường đã hướng dẫn, yêu cầu ông Nguyễn Xuân Thủy cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của ông đến một phần hoặc toàn bộ diện tích đất 920m2 được nói ở trên để có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định.

Hiện, một phần khu đất theo ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thủy đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho ông Hoàng Đức Thắng và bà Phạm Thị Minh Hải; ông Dương Xuân Đông và bà Lê Thanh Thủy. Căn cứ các hồ sơ lưu giữ tại UBND phường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước đây tại khu đất này là đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Ngày 21/10/2021, ông Nguyễn Xuân Thủy cùng một số người đã đến rào tôn tại khu đất nêu trên. Ngay sau đó, UBND phường đã mời ông Thủy và các bên ra trụ sở UBND phường để làm việc và thống nhất trong 45 ngày, ông Nguyễn Xuân Thủy làm việc với các cơ quan chức năng về việc yêu cầu dừng hoặc tạm dừng hoạt động xây dựng trên, nếu gia đình ông Thủy không cung cấp được văn bản yêu cầu dừng hoặc tạm dừng của cơ quan chức năng, gia đình ông Thủy phải tự tháo dỡ phần quây tôn để các hộ tiếp tục thi công xây dựng theo giấy phép đã được cấp.

Ngày 09/12/2021, UBND phường đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan kiểm tra việc thực hiện nội dung biên bản họp ngày 21/10/2021. Tại buổi làm việc, gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy không cung cấp được văn bản của cơ quan chức năng về việc yêu cầu dừng hoặc tạm dừng hoạt động xây dựng các hộ tại hai khu đất số 31 ngõ 131 phố Thái Hà, UBND phường yêu cầu gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy thực hiện theo nội dung biên bản họp ngày 21/10/2021, tháo dỡ phần diện tích đã quây tôn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực, chấp hành các quy định của pháp luật.

Ngày 13/12/2021, UBND phường Trung Liệt đã gửi Thông báo số 453/TB- UBND về việc trả lời đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thủy. Tiếp đó, ngày 14/12/2021, UBND phường đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa về việc xác minh đơn của ông Hoàng Đức Thắng bị xâm phạm, cản trở thi công’ – Văn bản cho biết.

Dù đã có những động thái quyết liệt của chính quyền địa phương nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng khu đất này vẫn đang bị quây tôn và 6 hộ dân tiếp tục phải gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng mong sớm được giải quyết dứt điểm thực trạng trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, lãnh đạo UBND phường Trung Liệt xác nhận: Đã nhận được đơn (ngày 17/3/2023) của các hộ dân.

Phân tích về hành vi của nhóm đối tượng, vị lãnh đạo này cho rằng, đây là hành vi có dấu hiệu tội chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đã mời 2 người này ra phường làm việc nhiều lần và họ cũng ký biên bản đồng ý tháo dỡ rào tôn nhưng sau cam kết sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

UBND phường cũng đã mời cả Công an quận Đống Đa vào cuộc nhưng phía Công an lại cho rằng không có yếu tố cấu thành tội phạm- vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các hộ dân, Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lí dứt điểm sự việc.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: