“Vỡ nợ có chọn lọc" là thuật ngữ mà các công ty xếp hạng sử dụng để mô tả tình trạng bỏ lỡ thanh toán một hoặc không thể đáp ứng một số nghĩa vụ thanh toán trái phiếu nhất định, nhưng vẫn đáp ứng được nghĩa vụ thanh toán khác một cách kịp thời.
Đồng xu một rúp của Nga được đặt cạnh tờ tiền một đô la Mỹ. Ảnh:Reuters/ Maxim Shemetov.
Chỉ số này chỉ ra rằng: "Tại thời điểm này, không mong đợi các nhà đầu tư Nga có thể chuyển các khoản thanh toán nợ bằng đồng rúp sang đô la tương đương với số tiền đến hạn ban đầu, cũng như không mong đợi chính phủ sẽ thay đổi các khoản thanh toán đó trong thời gian ân hạn 30 ngày."
Các biện pháp trừng phạt đối với Nga dự kiến sẽ được thắt chặt hơn nữa trong những tuần tới, cản trở sự sẵn sàng và khả năng kỹ thuật của Nga trong việc đáp ứng các điều khoản và điều kiện của nghĩa vụ đối với những khoản vay quốc tế.
Hôm thứ Năm 7/4, Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố rằng nước này sẽ làm mọi cách để thanh toán các khoản nợ, nhưng các nhà đầu tư vào trái phiếu quốc tế của Nga phải đối mặt với con đường ngày càng khó khăn để thu lại tiền nếu nước này vỡ nợ.
Chỉ S&P 500 ấn định xếp hạng khi cho rằng con nợ đã mặc định có chọn lọc về một vấn đề hoặc loại nghĩa vụ nhất định nhưng sẽ đáp ứng các cam kết thanh toán của mình đối với các vấn đề hoặc loại nghĩa vụ khác đúng hạn.
Nga không có tiền lệ vỡ nợ nước ngoài kể từ sau cuộc cách mạng năm 1917, nhưng trái phiếu của nước này giờ đây đã nổi lên như một điểm nhấn trong cuộc xung đột kinh tế với các quốc gia phương Tây.
Cho đến gần đây, một vụ vỡ nợ dường như không thể tưởng tượng được, với việc Nga được đánh giá là cấp độ đầu tư trước cuộc chiến lên Ukraine vào ngày 24 tháng 2, mà nước này mô tả là một "hoạt động quân sự đặc biệt".
Lê Na (Theo Reuters)