Trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải, khẳng định Giải báo chí này là một sáng kiến mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của Thành ủy Hà Nội.

Sau 8 mùa tổ chức, Giải đã trở thành thương hiệu uy tín của báo chí Thủ đô, nơi hội tụ những tác phẩm báo chí tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 352 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí, trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 28 cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương. Nhiều tác phẩm mang tầm vóc nghiên cứu, phản ánh sâu sắc các lĩnh vực: bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa công vụ, văn hóa học đường và lối sống đô thị.

z7080483983490_bd8b36f92fd3e142ae8629df2455054a(2).jpg
Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải báo chí, phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, các tác phẩm tham dự năm nay không chỉ dừng ở phản ánh mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến của người Hà Nội trong thời kỳ hội nhập.

Sau vòng sơ khảo và chung khảo được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 9/2025, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C, 15 Giải Khuyến khích, cùng 2 cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng.

img_20251019_225109.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải A tại lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Giải A năm nay thuộc về nhóm tác giả Phí Nguyễn Thùy Linh, Dương Văn Thuân, Nguyễn Việt Cường, Trương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Minh Trí, Hồ Viết Thái, Vũ Hiền (VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam) với tác phẩm “Thủ đô Hà Nội - Những dấu son còn mãi”; nhóm tác giả Nguyệt Thu, Ngọc Chung (Báo Kinh tế & Đô thị) với tác phẩm “Văn hóa là nền tảng, động lực cho hành trình chuyển mình lịch sử”; nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Phong, Vũ Ngọc Hà (Báo Hà Nội Mới) với tác phẩm “Hà Nội xây hình mẫu mới trong kỷ nguyên vươn mình”.

img_20251019_225129.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải B tại lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Giải B năm nay được trao cho 5 tác phẩm gồm: Tác phẩm “Liên kết vùng góp thêm gió để “đôi cánh” công nghiệp văn hóa vươn xa” của nhóm tác giả PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phạm Hương Giang, Vũ Văn Cường (Báo Tuổi trẻ Thủ đô); tác phẩm “Hệ giá trị văn hóa, con người: Triết lý phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Duyên, Trần Quang Diệu, Tô Minh Ngọc, Trần Ngọc Minh Anh (Báo Quân đội Nhân dân); tác phẩm “Tình làng, nghĩa xóm trong cơn lốc đô thị” của tác giả Phạm Sỹ (Báo Đại đoàn kết); tác phẩm “Xây dựng văn hóa, con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Nguyễn Chí Dũng, Kiều Thanh Hương (Báo Nhân dân) và tác phẩm “Hương sen từ gỗ” của tác giả Phan Thúy Hường, Hồng Phong, Nghiêm Sỹ Thanh (Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội).

Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C tại lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C tại lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban Tổ chức cũng đã trao 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả dự thi, đồng thời trao 2 giải đồng hạng xuất sắc cho Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo Hội đồng Chung khảo, giải năm nay cho thấy chất lượng và tính chuyên nghiệp vượt trội của đội ngũ làm báo. Nhiều tòa soạn đầu tư bài bản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ đa phương tiện, với gần 60 sản phẩm e-magazine, longform, megastory, cùng nhiều loạt bài phân tích chuyên sâu.

Các chủ đề phản ánh từ làng nghề, phố nghề, nghệ nhân, quy hoạch di sản đến văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, thể hiện chiều sâu nhận thức và tinh thần nhập cuộc của báo chí trước các vấn đề phát triển văn hóa Thủ đô. Nhiều tác phẩm bám sát Nghị quyết 33-NQ/TW về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và Chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, qua đó chuyển hóa các chủ trương thành câu chuyện gần gũi, dễ tiếp nhận với công chúng.

Khép lại buổi lễ, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội đến để yêu”, với sự góp mặt của Thanh Lam, Hồng Nhung, Lân Nhã, Trọng Tấn, Nhật Huyền, Mai Hoa, Hoàng Tùng, Quách Mai Thi… – những giọng ca gắn liền với âm nhạc Thủ đô.

Từ ánh đèn vàng cổ kính của Hoàng thành, lễ trao giải không chỉ là buổi tôn vinh những cây bút xuất sắc mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng về sứ mệnh của báo chí - gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa hồn cốt Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội đến để yêu” với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội đến để yêu” với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi.

Giữa nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn lặng lẽ giữ “chất” của mình - thanh lịch, văn minh và đầy khát vọng sáng tạo, như chính tinh thần mà Giải báo chí lần thứ VIII năm 2025 đã tôn vinh trọn vẹn.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: